Hà Nội: Phong tỏa con ngõ ở Giáp Bát - nơi sinh sống của 2 vợ chồng dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện

(Tổ Quốc) - Tối 22/10, lực lượng chức năng phường Giáp Bát đã tiến hành phong tỏa tạm thời ngõ 67 Giáp Bát (khoảng 255 người) và hiệu thuốc Anh Thư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND phường Giáp Bát cho biết, hiện toàn bộ các hộ dân trong ngõ gồm 75 hộ và 255 nhân khẩu đã được yêu cầu ở yên trong nhà. Cơ quan chức năng đã lập hàng rào chắn, tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Hà Nội: Hai vợ chồng dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa tạm thời toàn bộ con ngõ nhỏ - Ảnh 1.

Toàn bộ các hộ dân trong ngõ đã được lệnh ở yên trong nhà

Trước đó, chiều cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội thông tin, Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng đều trên địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Trường hợp 1 là P.Đ.T., nam, sinh năm 1975, địa chỉ tại 2/67 Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội; là nhân viên Khoa Khám bệnh Đa khoa tại Bệnh viện 108, hàng ngày đi làm tại Bệnh viện.

Ngày 20/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa mũi, được Bệnh viện 108 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 2 là N.T.T.V., nữ, sinh năm 1979, địa chỉ tại 2/67 Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, là vợ của bệnh nhân P.Đ.T., là dược sỹ bán thuốc tại hiệu thuốc Anh Thư số 9 ngõ Thông Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa.

Ngày 21/10, sau khi bệnh nhân P.Đ.T. dương tính, bệnh nhân V. cùng 2 con được Bệnh viện 108 đưa vào bệnh viện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả chị V. dương tính, 2 con âm tính).

Hà Nội: Hai vợ chồng dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa tạm thời toàn bộ con ngõ nhỏ - Ảnh 2.

Công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường Giáp Bát rất nghiêm ngặt

Liên quan 2 ca dương tính SARS-CoV-2 nói trên, cơ quan chức năng đã xác định có 6 trường hợp F1 gồm 3 người nhà; 2 nhân viên nhà thuốc Anh Thư; 1 trường hợp ở cửa hàng tạp hóa và 4 người liên quan.

Tại Bệnh viện 108, theo báo cáo của Bệnh viện, đã xét nghiệm 320 trường hợp là F1 liên quan đến bệnh nhân P.Đ.T., kết quả đều âm tính.

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.147 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.539 ca.

Về tiêm phòng Covid-19, sau khi đánh giá các hoạt động đã được triển khai từ đầu năm, ngành y tế đặt ra nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2021:

Đó là tập trung thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 các đợt trả mũi 2 và tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên người trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai trên 13 tuần, bệnh mãn tính…), tiêm cho người ngoại tỉnh, tiêm cho người Hàn Quốc (theo yêu cầu của Bộ Y tế) và theo tình hình cung ứng vắc xin. Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Minh Ngọc

Tin mới