Hà Nội: Phường Nhân Chính ghi nhận cặp vợ chồng mắc COVID-19, người dân đội mưa đi tiêm vắc xin

(Tổ Quốc) - Cơ quan chức năng phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã tạm thời phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân mắc Covid-19 mới để phòng chống dịch.

Trưa 7/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới Covid-19 từ 6h ngày 77/9 đến 12h cùng ngày ghi nhận 29 bệnh nhân, trong đó: 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (23), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (1), Thường Tín (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26), chùm sàng lọc ho sốt (2), chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao (1).

Phân bố 3 ca cộng đồng theo quận huyện: Thanh xuân (2), Thường Tín (1).

Phân bố 3 ca cộng đồng theo chùm: chùm sàng ho sốt (2), chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ (1).

Người dân xếp hàng chờ tiêm phòng covid-19 tại phường Nhân Chính

Đáng chú ý, 2 ca mắc Covid-19 mới thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng cùng một gia đình.

Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh năm 1974. Địa chỉ, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31/8, ngày 4/9 chồng bệnh nhân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, 2 vợ chồng bệnh nhân đã khai báo tại Trung tâm y tế. 

Ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính, ngày 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính.

Bệnh nhân thứ hai là N.Q.T, nam, sinh năm 1972 cùng địa chỉ trên. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, hắt hơi vào ngày 4/9 và khai báo tại Trung tâm y tế.

Ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính, ngày 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính.

Hà Nội: Phường Nhân Chính ghi nhận cặp vợ chồng mắc COVID-19, người dân đội mưa đi tiêm phòng - Ảnh 2.

Khu vực nhà bệnh nhân ở phố Nhân Hòa đã được tạm thời phong tỏa

Theo ghi nhận, trưa cùng ngày, cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã phong tỏa tạm thời khu vực gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh.

Được biết, trong thời gian qua chính quyền địa phương liên tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, phun khử khuẩn và làm các công tác phòng chống dịch.

Chốt kiểm soát y tế được lập tại hai đầu phố

Chốt kiểm soát y tế được lập tại hai đầu phố

Cùng ngày, hàng trăm người đang xếp hàng để vào tiêm phòng Covid-19 tại điểm tiêm phòng Trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Người dân xếp hàng dưới mưa chờ để vào tiêm phòng Covid-19

Người dân xếp hàng dưới mưa chờ để vào tiêm phòng Covid-19

Kiểm tra thông tin

Kiểm tra thông tin

Tranh thủ khai báo thông tin

Tranh thủ khai báo thông tin

Người kém may mắn sẽ được ưu tiên và hỗ trợ đưa đón

Người kém may mắn sẽ được ưu tiên và hỗ trợ đưa đón

Hà Nội: Phường Nhân Chính ghi nhận cặp vợ chồng mắc COVID-19, người dân đội mưa đi tiêm phòng - Ảnh 8.

Khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn

Hàng trăm người xếp hàng chờ đợi

Hàng trăm người xếp hàng chờ đợi

Trước đó, tối 3/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết quận Thanh Xuân ghi nhận 13 ca Covid-19, trong đó 2 ca bệnh tại phường Nhân Chính là những người sống trong khu vực phong tỏa, là F1, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 1/9 và 2/9; ngày 2/9, cả hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy tính từ 18h ngày 6/9 đến 12h ngày 7/9 Hà Nội ghi nhận 34 ca mắc Covid-19. Trong đó 4 ca tại cộng đồng, 28 ca khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.614 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.569 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.045 ca.


Minh Ngọc

Tin mới