• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh

Thời sự 10/07/2021 09:23

(Tổ Quốc) - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương xét nghiệm toàn bộ người dân về từ TPHCM trong thời gian ngày 23/6 đến 7/7.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Thống kê trên phần mềm khai báo y tế từ ngày 23/6-7/7, Hà Nội ghi nhận 6.002 người về từ TP HCM. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời hàng ngày cung cấp danh sách người đi về từ vùng dịch đến các quận, huyện, thị xã để giám sát. Người dân được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng rời TP HCM và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Ghi nhận tại Trung tâm Y tế Quận Thanh Xuân, ngày trong chiều muộn ngày 9/7, đã có rất đông những người đi từ TP HCM về Hà Nội đến lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Tất cả những trường hợp này đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Các nhân viên y tế hướng dẫn khai báo dịch tễ.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Hiện nay, Hà Nội quy định người về từ vùng dịch phải cách ly tại nhà 7 ngày, trừ trường hợp đi công tác, công vụ trở về Hà Nội và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Sau đó, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo. Nếu có sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc biểu hiện mất vị giác... phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương, trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất. Người về từ vùng dịch phải xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 kể từ ngày đi từ vùng dịch về.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Theo đại diện Trung tâm Y tế Quận Thanh Xuân trong chiều tối ngày 9/7, lực lượng y tế Quận đã lấy 278 mẫu xét nghiệm cho các trường hợp đã khai báo trên phần mềm khai báo y tế từ ngày 23/6-7/7.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

" Ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương xét nghiệm toàn bộ người dân về từ TPHCM trong thời gian ngày 23/6 đến 7/7. Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai lực lượng lấy mẫu và yêu cầu những trường hợp có tên trong danh sách đến trung tâm y tế để lấy mẫu xét nghiệm." - Đại diện Trung tâm Y tế Quận Thanh Xuân cho biết.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Tất cả những người được lấy mẫu xét nghiệm sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định dưới sự giám sát của lực lượng chức năng sở tại.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Theo Bộ Y tế sáng 10/7 ghi nhận 598 ca dương tính nCoV, gồm 593 ca trong nước và 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 10.

Trong đó, 593 ca ghi nhận tại: TP HCM (520), Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1). Trong số này, 409 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Hà Nội thần tốc lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh - Ảnh 11.

Hôm nay là tròn 75 ngày (2,5 tháng) bùng phát đợt dịch thứ 4. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên đến 23.075 ca. Đáng chú ý, đợt dịch này ghi nhận ở 58 tỉnh thành.

Bảo Trung - Hồng Hạnh

NỔI BẬT TRANG CHỦ