Hà Nội xử phạt 4 cá nhân vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

(Tổ Quốc) - Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 4 cá nhân vì đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngày 3/2, Sở TT&TT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cá nhân vì cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về dịch Covid-19, bao gồm: chị H.T.T (SN 1990, Nam Từ Liêm, Hà Nội), anh P.M.Đ (SN 1993, Hoàn Kiếm - Hà Nội), chị T.T.H (SN 1993, Thanh Trì, Hà Nội), chị H.N.A (SN 1992, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, chị T., chị H. và chị H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nội dung về việc một bệnh nhân Covid-19 đi hát karaoke “tay vịn” kèm theo 1 hình ảnh liên quan đến lịch trình di chuyển của ông P.A.T, được cho là nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh và có khai đi hát karaoke có "tay vịn".

Hà Nội xử phạt 4 cá nhân vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sở TT&TT Hà Nội xử phạt 4 cá nhân vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Anh P.M.Đ chia sẻ thông tin về đoàn phóng viên, biên tập viên của VTV được vợ BN 1553 phục vụ ăn uống khi thực hiện chương trình Chiều Cuối Năm ở Vân Đồn (Quảng Ninh) trên trang cá nhân.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Sở TT&TT Hà Nội đã quyết định xử phạt 4 cá nhân trên, mỗi người 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm trên trang Facebook cá nhân. Tổng mức xử phạt của Sở TT&TT Hà Nội đối với 4 trường hợp vi phạm là 30 triệu đồng.

PV

Tin mới