Hai con nuôi của ông trùm tín dụng đen "Chúc Nhị" ở Thái Bình bị khởi tố

(Tổ Quốc) - Sau bốn ngày khởi tố bị can với "Chúc Nhị" cơ quan điều tra công an thành phố Thái Bình tiếp tục khởi tố thêm hai người con nuôi của ông trùm tín dụng đen này.

Chiều 17/11, đại diện Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Long Bách (25 tuổi) trú tại huyện Vũ Thư và Đỗ Văn Hùng (26 tuổi) trú tại huyện Thái Thụy để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Cùng tội danh nêu trên, bốn ngày trước, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Mai Anh (58 tuổi, tức "Chúc Nhị"), ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình nhận được đơn của anh N. Q. D. (trú tại Thái Bình), trình báo về việc khoảng 23h25 cùng ngày, có 2 đối tượng nam đi xe máy đến khu vực gần nhà anh, ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình tập trung điều tra, xác minh.

Quá trình xác minh, công an bước đầu xác định, dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, khoảng 23h25 ngày 6/11, các đối tượng Hoàng Long Bách, Đỗ Văn Hùng (con nuôi của Mai Anh) lấy sơn cho vào túi bóng, ném vào nhà anh D.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai Anh, công an thu giữ một số vật dụng mà đối tượng cùng đồng phạm gây án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 7/11, Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Mai Anh, Bách và Hùng để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Bách, Hùng, vì anh vợ của D. nợ tiền vợ chồng "Chúc Nhị" chưa trả hết, để khủng bố tinh thần, "Chúc Nhị" đã giao các đối tượng làm việc trên.

Vợ chồng "Chúc Nhị" chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp, thực chất là núp bóng dưới mô hình doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen".

Hoàng An

Tin mới