Hải Phòng khẩn trương triển khai đưa Thuỷ Nguyên lên Thành Phố trước 2025

(Tổ Quốc) - Hải Phòng gấp rút đưa Thủy Nguyên lên Thành Phố. Trưởng ban chỉ đạo - Bí thư Trần Lưu Quang đưa ra kế hoạch triển khai đề án thành lập Thành Phố Thủy Nguyên; quyết liệt triển khai hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch đô thị lõi và thành lập các phường theo đúng tiến độ.

Công trình thế kỷ Trung tâm hành chính mới khởi công vào năm 2025 là thời điểm Hải Phòng chính thức dời đô về Thành Phố Thủy Nguyên, cùng với đó là hàng loạt các công trình trọng điểm được triển khai, tăng tốc hoàn thiện nhanh chóng. Dời đô đổi vận - Thời cơ bứt phá, Hải Phòng đến với kỷ nguyên mới, đón vận hội mới, tầm vóc mới. 

Hải Phòng đưa thủ phủ mới Thủy Nguyên lên Thành Phố

Tháng 11/2021, Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị xây dựng Đề án thành lập thành phố tại Thủy Nguyên. 

Trưởng ban chỉ đạo - Bí thư Trần Lưu Quang đưa ra kế hoạch triển khai bao gồm các nội dung chính như sau:

Báo cáo Kế hoạch, phân công nhiệm vụ và Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai xây dựng, tiến độ dự kiến hoàn thành các quy hoạch, phát triển đô thị tại Thủy Nguyên. Đồ án quy hoạch chung, Chương trình phát triển đô thị, Phân loại đô thị, Đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường...

Các sở, ngành có liên quan báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập phường thuộc thành phố Thủy Nguyên, tiến độ triển khai, thủ tục pháp lý và các nội dung liên quan đến thành lập thành phố tại Thủy Nguyên.

Hải Phòng khẩn trương triển khai đưa Thuỷ Nguyên lên Thành Phố trước 2025 - Ảnh 1.

Một góc đô thị trung tâm Thành Phố tương lai Thủy Nguyên trang hoàng đón Noel

Hải Phòng mong muốn nhanh chóng kiện toàn quy hoạch đô thị lõi thành phố mới thuộc địa bàn các xã Dương Quan, Tân Dương, Hoa động, An lư, Núi Đèo… Trong đó, nhiều vị trí và dự án trọng điểm đã dần được triển khai như Đại đô thị VSIP 1100ha, cầu Nguyễn Trãi, đường vành đai 2, Trung tâm Hành chính mới...

Hải Phòng quyết liệt trong chỉ đạo và hành động đạt mục tiêu trước năm 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn Thành Phố tập trung hết tâm trí và nguồn lực, hành động triển khai quyết liệt, phấn đấu đáp ứng tất cả các điều kiện để đưa Thủy Nguyên lên Thành Phố trước năm 2025. 

Đây là mục tiêu trọng điểm đã được Ban lãnh đạo Thành Phố thống nhất, có ảnh hưởng rất lớn tới thời cơ và vận hội phát triển bứt phá của kinh tế Hải Phòng. 

Cùng với việc triển khai mục tiêu lớn thành lập Thành Phố Thủy Nguyên, Hải Phòng cũng đồng thời hoàn thiện, vận hành các xương sống hạ tầng hoàn hảo đón thời cơ. Các công trình kết nối như cầu Hoàng Văn Thụ, Cầu Bến Rừng, Cầu Nguyễn Trãi… được xây dựng nhằm hoàn thiện trọn vẹn vành đai du lịch, vành đai kinh tế giúp Hải Phòng bứt phá nhanh, mạnh mẽ sau khi hội tụ đủ các yếu tố vàng.

Lên Thành Phố vào 2025, Thủy Nguyên sẽ là vùng động lực phát triển kinh tế của Hải Phòng

2025 cũng là năm Hải Phòng hoàn thiện hạ tầng logistics, cảng biển, giao thông được đầu tư mạnh mẽ có bước phát triển đột phá theo hướng hiện đại, đồng bộ; trở thành Trung tâm phát triển dịch vụ logistics của quốc gia và khu vực. Tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 6 trung tâm logistics gồm Lạch Huyện, Nam Đình Vũ, VSIP (Thủy Nguyên), Tràng Duệ, Tiên Lãng và Trung tâm logistics chuyên dùng hàng không.

Ba Trung tâm du lịch quốc tế: Vũ Yên (Thủy Nguyên Hải Phòng), Cát Bà, Đồ Sơn cũng được đẩy nhanh tiến độ cơ bản hoàn thiện và vận hành những hạng mục vui chơi, giải trí trước năm 2025. Phấn đấu đến 2030 đưa vào khai thác toàn bộ hệ thống và thu hút hơn 35 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hơn 25.000 người lao động.

Hải Phòng khẩn trương triển khai đưa Thuỷ Nguyên lên Thành Phố trước 2025 - Ảnh 2.

Hải Phòng - Trung tâm công nghiệp, logistics của Việt Nam và thế giới

Thành Phố Thủy Nguyên 2025 sở hữu 3 khu công nghiệp lớn. VSIP và Nam Cầu Kiền là 2 khu công nghiệp đã hiện hữu mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố, giá trị xuất khẩu lên đến 20 tỷ USD, tạo công ăn việc làm thu nhập tốt cho hơn 100.000 lao động. Vinhomes IZ 319ha, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng đang dần hình thành nối tiếp VSIP và Nam Cầu Kiền tạo thành trụ cột thế kiềng 3 chân bền vững nâng Thủy Nguyên lên thành Trung tâm công nghiệp của Hải Phòng.

Năm 2025, Thủy Nguyên lên Thành Phố là hạt nhân thúc đẩy Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế lớn, động lực phát triển của cả nước, là thành phố hiện đại, có vị thế trong khu vực, quốc tế. 

Ánh Dương

Tin mới