Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình làng cổ hơn 500 tuổi

Hà Nam | 31-01-2023 - 19:03 PM

(Tổ Quốc) - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về ngôi làng cổ hơn 500 tuổi ở Đà Nẵng để xem đua ghe và vui lễ hội đình làng Túy Loan.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 1.

Ngày 31/1 (mùng 10 Tết âm lịch), hàng nghìn người đã đổ về 2 bên bờ sông ở ngôi làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để xem hội đua ghe truyền thống.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 2.

Đây là hoạt động nằm trong lễ hội truyền thống đình làng Túy Loan diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và 10 tháng Giêng.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 3.

Đua ghe truyền thống trên sông Túy Loan là một trong những phần hội mà người dân địa phương trông đợi và cổ vũ nhiệt tình nhất trong lễ hội.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 4.

Rất đông người dân và du khách chen chân dọc bờ sông để theo dõi các tay chèo tranh tài.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 5.

Hội đua ghe đã tạo nên không khí vui nhộn những ngày đầu năm mới.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 9.

Khán giả liên tục reo hò, cổ vũ nhiệt tình cho các đội.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 10.

Hội đua ghe được tổ chức với mục đích rèn luyện sức khỏe, cầu mong năm mới nhiều may mắn, mùa màng bội thu.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 8.

Dưới sông các đội đeo bám nhau từng cm, còn phía trên bờ là tiếng reo hò, cổ vũ của hàng ngàn người dân địa phương và du khách.

Khán giả nêm chặt các triền sông để xem đua thuyền và ai nấy đều hồi hộp khi chứng kiến các đội liên tục bám đuổi nhau.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 10.

Niềm vui vỡ òa khi đội nhà giành chiến thắng.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 11.

Năm nay đội thôn Thạch Bồ về nhất trong hội đưa ghe.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 13.

Lễ hội đình Túy Loan diễn ra vào mùng 9 và 10 tháng Giêng hằng năm, được chia làm hai phần "lễ và hội".

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 13.

Phần lễ gồm rước sắc phong, nhạc lễ dâng hương tế đình, để con cháu tưởng nhớ 5 vị tiền hiền Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê tuân chiếu vua Lê Thánh Tôn đi mở mang bờ cõi về phía Nam (năm Hồng Đức nguyên niên 1470), dừng chân chọn nơi đây để lập nghiệp, khai khẩn làm ăn và đặt tên cho làng là Tuý Loan.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 14.

Hình ảnh là lễ rước sắc phong tại lễ hội đình làng Túy Loan.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 15.

Lễ rước sắc phong có một kiệu do 4 người khiêng, xung quanh phủ vải đỏ vàng, có lọng che.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 18.

Lễ hội làng Túy Loan là một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của ngôi làng cổ hơn 500 tuổi thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến những người đã có công khai thiên lập địa.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 19.

Đoàn rước sắc đi một vòng quanh làng, sau đó trở về đình.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 20.

Làng Túy Loan đã hơn 500 tuổi, được xem là một trong số ít những ngôi làng còn lưu lại những dấu tích cổ xưa nhiều nhất tại Đà Nẵng. Đình làng Túy Loan được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1999. Trải qua bao thăng trầm thời gian, ngôi đình này tuy không còn giữ được nguyên trạng nhưng vẫn còn vẻ uy nghi vốn có.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 21.

Ngoài đua ghe, năm nay lễ hội đình làng Túy Loan còn có các hội thi như nướng báng tráng, gói bánh tét, thi cờ tướng bằng người...ngay tại sân đình.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 22.

Mỗi dịp đầu năm, ở các lễ hội mùa Xuân, cờ người lại được tổ chức và thu hút được rất nhiều khán giả xem. Đây là một trong những nét văn hóa đẹp của người Việt và được lưu giữ cho đến ngày hôm nay.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe tại lễ hội đình ở làng cổ hơn 500 tuổi - Ảnh 23.

Đến với hội làng Túy Loan, du khách còn được trải nghiệm thực tế các gian hàng ẩm thực, tự tay làm nên những món ăn đặc biệt như bánh tráng, mì quảng Túy Loan và thưởng thức nhiều món ngon đặc sản của Đà Nẵng.