Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ

Đăng Khoa | 30-04-2022 - 21:30 PM

(Tổ Quốc) - Lượng khách đổ về biển Sầm Sơn chiều 30/4 ngày một đông, dưới bãi biển hàng nghìn người chen chúc nhau tắm.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Chiều 30/4, hàng nghìn người đổ về khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tắm biển giải nhiệt sau thời gian dài không thể đi vì dịch bệnh.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Lượng khách lên đến hàng nghìn người, nhiều người ra biển từ sớm để chờ mong màn pháo hoa buổi tối. Lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn cho biết, các nhà nghỉ, khách sạn ở Sầm Sơn gần như đã kín phòng.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Dù lượng người đông nhưng bãi biển khá sạch, không còn tình trạng chặt chém. Thời tiết trong xanh, sóng nhẹ, rất thích hợp cho việc tắm biển.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 4.

Nguyễn Mai Anh (20 tuổi, Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết khác với mọi năm, dịp 30/4 năm nay cô lựa chọn về quê đi biển Sầm Sơn để du lịch thay vì các tỉnh thành khác như Đà Nẵng hay Nha Trang. Cô gái trẻ dự định đi dạo biển chụp ảnh, và không tắm để chờ đến tối xem bắn pháo hoa. Mai Anh nói và cho biết tình hình dịch bệnh ổn định hơn nên lượng khách đổ về đây khá đông, hôm nay thời tiết rất ủng hộ cho việc đi biển.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 5.

Có mặt tại Sầm Sơn trưa cùng ngày sau 5 tiếng tắc đường khi từ Hà Nội di chuyển về Thanh Hóa, bạn Nguyễn Thị Cúc (29 tuổi) rất vui vì thời tiết đẹp. Cô đặt 2 phòng ở khách sạn khu bãi B và dự định ở lại đây 3 ngày. “Hôm nay là ngày đầu tiên, biển rất đông nhưng mình thích không khí này, mọi thứ không còn bị nặng nề, gò bó như thời điểm dịch. Cuộc sống như trở lại lúc dịch chưa bùng phát vậy”, Cúc chia sẻ.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 6.

Anh Đinh Hiếu (34 tuổi, ở Hà Nội) đưa vợ con từ Hà Nội vào Sầm Sơn du lịch từ 29/4. Anh Hiếu cho biết ngày đầu có mặt tại khu du lịch lượng khách vẫn còn thưa thớt vì chưa vào ngày lễ. Lượng khách hôm nay tăng gấp 3, 4 lần so với hôm qua. “Càng về chiều khách càng đông, hôm qua chỉ vài trăm người, nhưng hôm nay kín cả bãi biển". Người đàn ông cho biết 2 con anh rất vui vì sau thời gian dài cách ly tại Hà Nội được đi chơi biển.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 7.

Ghi nhận từ 14h đến chiều tối, lượng khách đổ về khu vực bãi biển ngày một đông. Tại khu vực tắm luôn có lực lượng bảo vệ trực để đảm bảo an toàn cho du khách.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 8.

Trên bãi cát diễn ra nhiều trò chơi vui nhộn như trò lâu đài, đắp cát lên người.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 9.

Dự kiến trong ngày mai (Chủ nhật), trời Sầm Sơn sẽ có mưa nhưng sẽ chuyển nắng trong 2 ngày kế tiếp.

Hàng nghìn người chen chúc tắm biển Sầm Sơn ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 10.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sầm Sơn có thể sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sách "Diamond Manager - Nhà quản lý bền vững" có gì đặc biệt?

(Tổ Quốc) - Từ nền tảng quản lý khoa học và trải nghiệm thực tế được đúc rút trong hơn 20 năm làm công tác đào tạo và quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, hai chuyên gia của VMP Academy: Phan Hữu Lộc và Nhật Minh Quang đã chính thức xuất bản quyển sách thứ 2 mang tên "Diamond Manager - Nhà Quản Lý Bền Vững".