Hàng thủ tuyển Việt Nam "thủng lỗ chỗ", HLV Park Hang-seo đau đầu tìm cách vá

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại World Cup 2022 với nhiều xáo trộn ở hàng phòng ngự.

Nhiều trụ cột hàng thủ bị nghi ngờ về phong độ

Những tưởng Đoàn Văn Hậu sẽ kịp hồi phục và thi đấu trước vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng cuộc hội chẩn chấn thương ở VFF chiều 5/3 đã báo tin không vui với HLV Park Hang-seo.

Văn Hậu kết thúc đợt tập hồi phục nhanh nhất vào cuối tháng 4. Sau đó, anh tiếp tục phải chờ kết luận từ các bác sĩ và chuyên gia xem có cần tập hồi phục tiếp hay không. Quãng thời gian ấy là không đủ để anh lấy lại cảm giác bóng, ra sân thi đấu. Cơ hội để lên đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất thấp.

Hàng thủ tuyển Việt Nam

Không có Văn Hậu là tổn thất lớn của tuyển Việt Nam trong phần còn lại của chiến dịch vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Hà Nội FC)

Những khó khăn khác của đội tuyển Việt Nam có thể liệt kê thêm như Đình Trọng và Trọng Hoàng sẽ bị treo giò ở trận đấu với Indonesia. Phong độ của những trụ cột như trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh, thủ môn Văn Lâm bị đặt dấu hỏi sau thời gian dài không thi đấu.

Bộ đôi Đình Trọng – Duy Mạnh đã có thể trạng tốt hơn sau kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, cả hai vừa trải qua những chấn thương nặng nên việc lấy lại phong độ cần nhiều thời gian hơn. Cả hai đều không phủ nhận bị "nhát" chân hơn do ảnh hưởng từ quá trình điều trị chấn thương và lâu không thi đấu.

Tính từ nay đến khi vòng loại World Cup diễn ra, Đình Trọng và Duy Mạnh sẽ có từ 8 – 10 trận đấu để khẳng định bản thân ở cấp CLB.

Trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng phải nghỉ thi đấu dài ngày nhưng khác ở chỗ, anh không bị chấn thương mà bị trễ kế hoạch gia nhập Cerezo Osaka vì không có chuyến bay.

Lần gần nhất Văn Lâm ra sân thi đấu là từ ngày 11/12/2020. Từ ngày 6/1/2021, anh chỉ có thể tập thể chất ở phòng gym, tập thể lực, không thể tập với bóng ở sân do đã rời Muangthong United.

Chưa rõ ngày nào thủ môn sinh năm 1993 có thể sang Nhật. Trước mắt, Văn Lâm phải chờ đến giữa tháng 3. Văn Lâm mất thời gian quý giá để hoà nhập với đội bóng mới, chứng minh năng lực để cạnh tranh suất bắt chính. Hiện tại, Văn Lâm đã lỡ 3 trận đấu cùng Cerezo Osaka ở J.League 1 mùa này.

Văn Lâm đến Nhật Bản muộn ngày nào thì cơ hội ra sân thi đấu trước khi vòng loại Wordl Cup diễn ra càng ít dần. Khi thủ môn số 1 không được thi đấu, cảm giác về không gian, phản xạ với bóng không tốt sẽ tác động tiêu cực đến hàng thủ đội tuyển.

Hàng thủ tuyển Việt Nam

Duy Mạnh (giữa) và Đình Trọng (trái) đang bị đắt dấu hỏi về khả năng lấy lại phong độ cao sau chấn thương (Ảnh: Tiến Tuấn)

Bộ ba Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Trọng Hoàng gặp khó

Hàng thủ tốt nhất của tuyển Việt Nam chỉ còn hai cái tên đạt thể trạng tốt là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, việc cùng Viettel thi đấu ở AFC Champions League từ ngày 21/4 – 7/5 lại phát sinh các vấn đề.

Theo đó, cả ba không thể tập trung đợt đầu tiên dự kiến vào cuối tháng 4 cùng tuyển Việt Nam. Sau khi đá xong vòng bảng, nếu trở về Việt Nam, họ sẽ bị cách ly 14 ngày theo quy định, ảnh hưởng đến đợt tập trung cuối tháng 5.

Hiện tại, VPF đã gửi công văn đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho cầu thủ Viettel, Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Nếu được thông qua, phương án này có thể giải quyết nhiều vấn đề về nhân sự.

Trong trường hợp không được tiêm vaccine, HLV Park Hang-seo cũng tính đến một phương án là cử trợ lý sang Thái Lan để tập cho nhóm tuyển thủ Việt Nam. Sau đó, tất cả cùng hội quân bên UAE.

Hàng thủ tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo phải nghĩ ra nhiều phương án nhân sự để có lực lượng mạnh nhất với thể trạng và phong độ tốt nhất trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Ngoài nhóm trụ cột đá chính suốt 3 năm qua, một số hậu vệ Việt Nam gây ấn tượng có thể kể đến Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Dương Thanh Hào, Hồ Tấn Tài (Bình Định),… Tuy nhiên, tất cả đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE ở phần còn lại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tần suất thi đấu 4 ngày/trận, địa điểm thi đấu khả năng cao là ở UAE với nhiệt độ rơi vào khoảng 40 độ C trong tháng 6.

Về các đối thủ, Indonesia đang có sự chuyển mình sau khi HLV Shin Tae-yong đến làm việc. Malaysia đã nhập tịch thêm cầu thủ, còn UAE đang khao khát phục thù sau trận thua tai Mỹ Đình.

Trong bối cảnh và điều kiện như vậy, tuyển Việt Nam phải có một đội hình sở hữu chiều sâu chất lượng để dễ dàng xoay tua hoặc thay thế.

HIẾU LƯƠNG

Tin mới