Hành trình tại Đà Nẵng và Hội An của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19

Khương Mỹ | 08-03-2020 - 20:13 PM

(Tổ Quốc) - Hai du khách bay từ London (Anh) trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines về đến Hà Nội lúc 4h30', rồi sau đó tiếp tục đáp chuyến bay VN163 xuống Đà Nẵng vào 10h20 sáng 2/3.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến tối ngày 8/3, Việt Nam đã xác định thêm 09 ca dương tính với Covid-19. Cụ thể, 9 trường hợp này bao gồm: 04 ca ở Quảng Ninh, 02 ca ở Lào Cai, 02 ca ở Đà Nẵng và 01 ca ở Huế. Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020.

Trong đó có 2 bệnh nhân nhiễm virus Corona là du khách người Anh tên M.J (SN 1954) và K.A.C (SN1960), nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054. Được biết, 2 du khách này đáp chuyến bay từ LonDon (Anh) đến Hà Nội, sau đó 2 vị khách này tiếp tục đáp bay chuyến VN163 xuống Đà Nẵng vào 10h20 sáng 2/3.

Clip: Đà Nẵng cắt toa tàu để khử trùng, cách ly 4 du khách đi cùng bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Hành trình tại Đà Nẵng và Hội An của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Khách sạn nơi 2 du khách Anh lưu trú tại Đà Nẵng.

Tại sân bay Đà Nẵng, 2 người này được tài xế của khách sạn đón về lưu trú tại khách sạn V.D (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và ăn tối cùng ngày tại 1 khách sạn ở quận Hải Châu.

Ngày 3/3, 2 vị khách này vẫn ở tại khách sạn và ăn tối tại 1 nhà hàng ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

Đến ngày 4/3, 2 du khách này tham gia đánh golf tại 1 khu du lịch lớn ở Đà Nẵng, sau đó về ăn tối tại 1 nhà hàng ở đường 2/9 (Đà Nẵng).

Hành trình tại Đà Nẵng và Hội An của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Khu vực cách ly tại Đà Nẵng

Ngày 5/3, 2 du khách này tiếp tục đến đánh golf và lưu trú tại 1 resort lớn ở TP Hội An (Quảng Nam).

Ngày 6/3, 2 du khách này lưu trú tại 1 khách sạn ở TP Hội An (Quảng Nam). Sau đó quay lại TP Đà Nẵng ở khách sạn đã lưu trú ban đầu và ăn tối tại 1 nhà hàng ở quận Hải Châu.

Ngoài ra, trong thời gian lưu trú tại TP Đà Nẵng, 2 du khách này cũng có đến một số địa điểm khác như 1 nhà hàng nướng Đ.T, 1 quán bar, 1 quán Pub đều ở quận Hải Châu và 1 nhà hàng ở quận Sơn Trà.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, hiện 2 bệnh nhân này đã được cách ly tuyệt đối, công tác khử độc, tẩy trùng ở nơi lưu trú của 2 bệnh nhân này đã thực hiện. Ngoài ra, toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ ở khách sạn nói trên cũng đã được cách ly để theo dõi.

Hành trình tại Đà Nẵng và Hội An của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM