Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu?

Phương Thảo | 19-10-2021 - 22:46 PM

(Tổ Quốc) - Theo bạn, ai là người ăn trộm trong bức tranh?

Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, tập thể dục trí não là điều quan trọng để cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung của bạn. Điều quan trọng là bắt đầu quá trình này ở độ tuổi trẻ hơn để não bộ của bạn không suy giảm khi bạn già đi.

Những thứ như câu đố hay học một ngôn ngữ mới đều có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Bạn đã sẵn sàng thử tài phán đoán chưa? Đây chắc chắn là những câu đố phức tạp, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì không có gì là khó khăn cả.

Bức 1: Ai là kẻ trộm tiền?

Một người phụ nữ đã gọi điện cho cảnh sát và bảo họ đến nhà cô ấy ngay lập tức. Khi họ đến nơi, cô nói rằng một người đàn ông đeo mặt nạ đen đã vào nhà cô.

Sau khi trói cô, anh ta cướp hết tiền của cô và biến mất. Tuy nhiên, các cảnh sát đã không tin câu chuyện của cô và bắt cô ấy vì tội nói sai sự thật. Tại sao lại vậy?

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 1.

Đáp án:

Nếu cô ấy đã bị trói chặt thì làm sao có thể lấy điện thoại gọi được cho cảnh sát?

Bức 2:

Syndey nói với mẹ rằng đội thể dục của cô ấy sẽ đến một trại thể thao vào cuối tuần. Mẹ cô cho rằng đây là một lời nói dối và biết chắc Sydney sẽ dành thời gian cuối tuần với bạn trai của cô. Mặc dù vậy, bà vẫn giúp con gái đóng gói đồ đạc và không nói một lời nào.

Khi Sydney trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần, cô ấy phàn nàn với mẹ rằng cô ấy đã quên đóng gói bàn chải đánh răng. Nhờ chi tiết này, mẹ đã biết Sydney đã nói dối. Bằng cách nào mà mẹ lại phát hiện được?

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 2.

Đáp án:

Mẹ đã cho bàn chải bên trong bộ quần áo thể dục của Sydney. Nếu cô đến trại hè thể thao thật, chắc chắn sẽ phải dùng đến bộ quần áo thể dục và biết trong đó có bàn chải đánh răng.

Bức 3:

Ai là kẻ ăn trộm dưa hấu trong 4 người sau đây?

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 3.

Đáp án:

Vì sao người đàn ông bê quả bóng trông lại nặng và vất vả đến thế? Liệu có gì ở trong quả bóng không?

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 4.

Bức 4:

Mason xin nghỉ việc một thời gian để đi thám hiểm ở Nam Cực. Giám đốc của anh ấy đồng ý với điều kiện miễn là anh ấy gửi ảnh về cho giám đốc mỗi ngày để làm bằng chứng.

Mason đã gửi ảnh hàng ngày, nhưng khi anh ấy trở lại văn phòng, vị giám đốc này đã sa thải anh ấy. Làm thế nào mà ông chủ biết được từ những bức ảnh của Mason là giả và anh ta không thực sự ở Nam Cực?

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 5.

Đáp án:

Manson có vẻ hơi vội trong chỉnh sửa ảnh rồi. Sao ở Nam Cực lại có cây cối xanh tươi đến vậy?

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 6.

Bức 5:

Susana bị mất trí nhớ tạm thời, cô không nhớ được ai là chồng của mình? Theo bạn là ai trong số 2 anh chàng này?

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 7.

Đáp án:

Chắc chắn là người đàn ông đeo nhẫn này rồi.

Hãy dùng cặp mắt tinh tường để truy tìm thủ phạm: Ai là kẻ trộm dưa hấu? - Ảnh 8.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM