Hiệu quả sau 2 năm tại phường đầu tiên của Hà Nội xóa sạch hộ nghèo

Minh Ngọc | 02-10-2022 - 11:03 AM

(Tổ Quốc) - Để giúp các hộ này thoát nghèo, chính quyền phường yêu cầu tổ dân phố, cán bộ phường trực tiếp theo dõi hoàn cảnh, biến động của từng hộ để tìm cách trợ giúp.

Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai được coi là đơn vị đầu tiên của Hà Nội xóa sổ thành công các hộ nghèo "bền vững".

Phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai sau 2 năm xóa sạch hộ nghèo (nguồn clip: VTV)

Cách đây 2 năm, ngay tại Hà Nội, trong các phường, quận nội thành, vẫn còn những hộ nghèo "bền vững" năm này qua năm khác. Làm thế nào để đưa các hộ "nghèo thành thị" ra khỏi danh sách hộ nghèo chính là thách thức.

Riêng phường Thịnh Liệt, năm 2017, toàn phường có 15 hộ nghèo với 40 nhân khẩu; đến năm 2018, toàn phường còn 11 hộ nghèo với 30 nhân khẩu.

Đến năm 2019, toàn phường còn 6 hộ nghèo với 16 nhân khẩu và đã được "xóa sổ" vào đầu năm sau đó.

Hiệu quả sau 2 năm tại phường đầu tiên của Hà Nội xóa sạch hộ nghèo - Ảnh 2.

Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai là một trong những đơn vị đầu tiên xóa sạch hộ nghèo

Nhân tháng vì người nghèo, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND phường; Trưởng BCĐ trợ giúp người nghèo phường Thịnh Liệt cho hay, sau 2 năm nhìn nhận lại, chính quyền và nhân dân rất phấn khởi và không thể quên những nỗ lực ban đầu, 6 hộ nghèo cuối cùng của địa phương tự xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Theo ông Đức, để giúp 6 hộ nghèo được thoát nghèo, đây là trăn trở, sự quan tâm của chính quyền địa phương. Đó chính là sự vào cuộc trách nhiệm của cả BCĐ, của các cán bộ cơ sở, của các doanh nghiệp hỗ trợ và tinh thần tự lực vươn lên, tự nguyện thoát nghèo của 6 hộ nghèo.

Sức mạnh từ những nhà hảo tâm

Theo Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, dựa trên tình hình thực tế của 6 hộ nghèo trên địa bàn phường, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường Thịnh Liệt đã huy động các nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn phường chung tay góp sức hỗ trợ các hộ thoát nghèo, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường đã đề xuất nhiều phương án với nhiều hình thức hỗ trợ các hộ nghèo dựa trên tình hình thực tế. Bằng sự phối hợp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài phường.

Hiệu quả sau 2 năm tại phường đầu tiên của Hà Nội xóa sạch hộ nghèo - Ảnh 3.

Chính quyền phối hợp với mạnh thường quân để thực hiện xóa đói giảm nghèo

Đáng trân trọng, Công ty UDIWACO - đơn vị đóng trên địa bàn phường đã đề xuất phương án hỗ trợ, giúp đỡ 6 hộ nghèo trên địa bàn phường được thoát nghèo với tổng chi phí là 294.000.000 đồng.

Ông Bành Trung Hiếu – Phó tổng giám đốc UDIWACO chia sẻ, không phải vì lý do đóng trên địa bàn, nhưng việc chung tay giúp đỡ người nghèo là tấm lòng hảo tâm tự nguyện của mọi người, sau khi phối hợp với chính quyền địa phương rà soát 6 hoàn cảnh thực sự khó khăn, đơn vị đã thống nhất trích quỹ để cùng chính quyền và các ban ngành ủng hộ vì người nghèo.

Ông Hiếu cũng thông tin thêm, hàng năm đơn vị vẫn phối hợp với các địa phương khơi dậy các hoạt động từ thiện vì người nghèo.

"Chúng tôi không hoàn toàn có đủ nguồn kinh phí nhưng ở đâu có người cần giúp đỡ thì sẵn sàng đóng góp và khơi dậy để nhân nhân dân và các tổ chức xã hội cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau", ông Hiếu bày tỏ.

Hiệu quả sau 2 năm tại phường đầu tiên của Hà Nội xóa sạch hộ nghèo - Ảnh 4.

Một trong những hộ nghèo trước khi được hỗ trợ

Bà Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1960, trú tại ngõ 1277) chồng mất sớm, một mình nuôi 3 người con, nay hai con đã lấy chồng còn người con út hơn 20 tuổi bị bệnh tâm thần nhẹ, sống bằng việc nhặt nhạnh đồng nát, thỉnh thoảng đi rửa bát thuê.

Đối với hộ gia đình bà Th., chính quyền phường hỗ trợ sửa căn nhà,mở 2 ki-ốt mặt nhà để mẹ con bà cho thuê. Phường vận động khoảng 60 triệu đồng cho hộ nghèo này. Khi phường giúp sửa xong, mỗi tháng, mẹ con bà sẽ có thêm 6 triệu đồng - đủ để an tâm sinh hoạt. Thoát cảnh nghèo, mẹ con bà Th., rất phấn khởi, bằng lòng và vươn lên trong cuộc sống.

Hoặc, trường hợp nhà ông Đặng Hữu Đ. không gia đình, không thu nhập, sống nhờ chị gái, ngoài khoản bảo trợ, UBND phường vận động doanh nghiệp hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí và tiền thuốc. Nay, ông Đ., rất phấn khởi và trân trọng sự quan tâm của chính quyền và tấm lòng các nhà hảo tâm.

Hiệu quả sau 2 năm tại phường đầu tiên của Hà Nội xóa sạch hộ nghèo - Ảnh 5.

Sau 2 năm thực hiện xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ dân đã có kinh tế ổn định

Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nhấn mạnh thêm, chủ trương giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Công tác hỗ trợ người nghèo cũng đã luôn được Đảng ủy, Chính quyền phường Thịnh Liệt đặc biệt chú trọng, chỉ đạo sát sao như:

Công tác Vận động quỹ Vì người nghèo được triển khai có hiệu quả, đặc biệt vào đợt cao điểm tháng 10; Công tác rà duyệt, đánh giá thực trạng để đề xuất bằng nguồn xã hội hóa, bằng nguồn quỹ Vì người nghèo của phường và Quỹ Vì người nghèo của Quận để xây dựng nhà Đại đoàn kết đối với những trường hợp cần được cải tạo, xây mới;

Công tác thăm hỏi thường xuyên, quan tâm nắm bắt tình hình tạo điều kiện giúp đỡ bằng nhiều hình thức như tạo Kiot để bán hàng, hỗ trợ phương Tiện... để vươn lên thoát nghèo.

Hàng năm, vào dịp Tết nguyên đán phường cũng quan tâm chăm lo, hỗ trợ bằng nguồn Quỹ Vì Người nghèo.

Đây sẽ là điểm sáng, trở thành phong trào thi đua thiết thực, lan tỏa trong nhân dân trong việc thực hiện công cuộc giảm nghèo của phường. Nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, rất nhiều việc làm thiết thực đã được thực hiện, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM