• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về quê trên “chuyến tàu nghĩa tình”

Thực hiện: Vĩnh Phúc - Phúc An | 09/10/2021

(Tổ Quốc) - Trưa nay (9/10), gần 700 công dân Quảng Bình ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam gặp hoàn cảnh khó khăn đã được đón về quê trên “chuyến tàu nghĩa tình”.

Chuyến tàu đặc biệt này đưa những công dân là người già yếu, phụ nữ mang thai, phụ nữ có con nhỏ, các em học sinh… ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê hương.

Vừa xuống ga Đồng Hới (Quảng Bình), bà Trần Thị Hường (SN 1966, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết bà vào chăm con gái sinh nở từ tháng 3/2021 ở Bình Dương. Khi xảy ra dịch bệnh gia đình cũng mong muốn cháu được về quê nhưng điều kiện quá khó khăn nên cả gia đình phải cầm cự tại Bình Dương; con rể đi làm ở lại công ty, ở nhà mấy bà cháu chăm sóc lẫn nhau để vượt qua đợt dịch bệnh vừa qua.

"Hiện tại thì ở quê nhà đang chuẩn bị bước vào mùa bão lũ và chồng, con cháu đang mong ngóng ngày tôi trở về. Hôm nay tôi rất vui khi mình được trở về quê hương", bà Hường nói.

Còn chị Nguyễn Thị Dương ở Phong Nha (Bố Trạch, Quảng Bình) chia sẻ, đã qua rồi những khó khăn và những ngày tháng nhọc nhằn ở đất khách quê người, con em mới chỉ 5 tháng tuổi nên em trở về quê hương để nuôi con cứng cáp thêm. Ra tết, khi dịch bệnh được khống chế và các khu công nghiệp, công ty ở phía Nam mở cửa em sẽ trở lại cùng chồng làm ăn và sinh sống.

"Em cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Quảng Bình đối với bà con khó khăn vùng dịch bệnh, cảm ơn chuyến tàu đầy nghĩa tình đã đón mẹ con em trở về quê hương an toàn", chị Dương xúc động nói.

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 1.

Các công dân Quảng Bình được trở về quê tại ga Đồng Hới vào trưa nay.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã lên kế hoạch đưa công dân Quảng Bình đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam gặp hoàn cảnh thực sự khó khăn, có nguyện vọng cấp bách được trở về địa phương; dự kiến có khoảng 2.800 người được đón về.

Địa điểm tiếp nhận công dân Quảng Bình gồm: Ga Sài Gòn (TP.HCM); ga Dĩ An (Bình Dương); ga Biên Hòa (Đồng Nai). Chuyến thứ nhất khởi hành tại ga Sài Gòn vào lúc 8 giờ, ga Dĩ An vào lúc 9 giờ, ga Biên Hòa vào lúc 9 giờ 42 phút ngày 8/10. Chuyến thứ hai khởi hành tại ga Sài Gòn vào lúc 10 giờ 40 phút, ga Dĩ An vào lúc 11 giờ 42 phút, ga Biên Hòa vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 8/10. Chuyến thứ ba khởi hành tại ga Sài Gòn vào lúc 8 giờ, ga Dĩ An vào lúc 9 giờ, ga Biên Hòa vào lúc 9 giờ 42 phút ngày 9/10. Chuyến thứ tư khởi hành tại ga Sài Gòn vào lúc 10 giờ 40 phút, ga Dĩ An vào lúc 11 giờ 42 phút, ga Biên Hòa vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 9/10.

UBND tỉnh Quảng Bình chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển theo quy định.

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 2.

Đúng 12h20, đoàn tàu SE16 vào ga Đồng Hới...

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 3.

Những hành khách đầu tiên xuống tàu...

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 5.

Nhân viên tàu hỗ trợ người già xuống tàu...

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 6.

Một sản phụ được nhân viên hỗ trợ xuống tàu...

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 8.

Các công dân hỗ trợ nhau khi xuống tàu.

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 10.

Gần 700 người trở về quê hương bằng chuyến tàu SE16 đầu tiên.

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 11.

Các địa phương tại Quảng Bình đã tổ chức đón công dân của mình về ở các khu cách ly đã được chuẩn bị.

Hình ảnh gần 700 công dân Quảng Bình trở về trên “chuyến tàu nghĩa tình” - Ảnh 13.

Ga Đồng Hới sẽ đón thêm 3 chuyến tàu nữa để đưa hơn 2.000 người dân trở về quê nhà.


Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ