• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Chu Đình Nghiêm e dè CLB Nam Định trong trận mở màn V-League 2020

Thể thao 05/03/2020 07:02

(Tổ Quốc) - HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, CLB Nam Định luôn là đối thủ kỵ giơ và khó chơi đối với CLB Hà Nội.

Vào ngày 7/3 tới đây, Hà Nội FC sẽ có trận tiếp đón CLB Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây cũng là một trong số những trận đấu mở màn cho mùa giải 2020. Trong những năm gần đây, CLB Nam Định luôn là đối thủ khó chịu đối với CLB Hà Nội. Những cuộc đối đầu giữa hai CLB này đều có diễn biến kịch tính, tỷ số rượt đuổi hấp dẫn thu hút người hâm mộ.

Đánh giá về đối thủ trong nhận mở màn, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm khẳng định, CLB Nam Định là đối thủ khó chơi, ky giơ với CLB Hà Nội: "Ở mùa giải năm ngoái, chúng tôi đã để thua 0-2 ở sân Thiên Trường lượt đi, lượt về có được kết quả tốt hơn. Nhưng trong quá khứ, Nam Định cũng đã từng dẫn chúng tôi 3 bàn trên sân Hàng Đẫy, sau đó chúng tôi mới gỡ lại được tỷ số hòa".

HLV Chu Đình Nghiêm e dè CLB Nam Định trong trận mở màn V-League 2020 - Ảnh 1.

Ở mùa giải 2019 giai đoạn lượt về, CLB Hà Nội đã đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, đây chỉ là một kết quả may mắn.

"Ở trận đấu đấy một phần là do may mắn, một phần còn lại là do khán giả đã làm gián đoạn trận đấu khiến cầu thủ mất tinh thần. Ở mùa giải năm nay để lập lại được kết quả này là rất khó bởi Nam Định đã có những sự bổ sung nhân tố mới, có biến chuyển mới. Họ cũng vừa vô địch giải Viettel mở rộng, đây là biến số của mùa giải"- HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Theo nhà cầm quân xứ Thanh, trận mở màn của CLB Hà Nội sẽ tương đối khó khăn khi phải thi đấu trên sân không có khán giả. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tới lối chơi, chất lượng chuyên môn của trận đấu bởi khán giả luôn đi đối với bóng đá và là chất xúc tác cho trận đấu. 

Khởi đầu mùa giải năm nay sẽ được đánh giá khá khó khăn với CLB Hà Nội khi hàng loạt cầu thủ chủ chốt gặp chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải...

Được biết, trường hợp của Duy Mạnh đang chờ tái khám ở bên Singapore và sang để mổ.  Chấn thương của cầu thủ người Hà Nội nặng và sẽ cần thời gian ít nhất 6 tháng mới có thể quay lại. 

"Còn với trường hợp của Đình Trọng, đã là ngày thứ 4 mà cậu ấy không thể tập luyện thì thứ 7 thì chắc chắn sẽ không thể thi đấu. Hôm nay Đình Trọng đang đi tái khám ở viện 108, kiểm tra tổng thể để xem mức độ chấn thương như thế nào rồi chúng tôi mới có thể thông tin. Thật sự là không may mắn khi trận đấu mở màn của mùa giải chúng tôi đã mất một cặp chính thức. Điều này sẽ ảnh hưởng hưởng rất nhiều tới lối chơi của đội bóng. 

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ