HLV Kiatisuk gia nhập "CLB thế kỷ" của FIFA, lịch sử bóng đá có chưa đến 500 người

(Tổ Quốc) - HLV Kiatisuk Senamuang đang là cái tên có số trận khoác áo đội tuyển Thái Lan nhiều nhất trong lịch sử.

Ngày 4/5, FIFA đã công bố "CLB thế kỷ" gồm những cầu thủ chơi từ 100 trận trở lên cho ĐTQG các nước. Danh sách này có sự xuất hiện của HLV Kiatisuk.

HLV trưởng CLB HAGL từng thi đấu 131 trận cho đội tuyển Thái Lan từ năm 1993 đến 2007. Ông có trận ra mắt đội tuyển vào ngày 8/4/1993 gặp Nhật Bản khi chưa đến 20 tuổi. Trận cuối cùng ông thi đấu là gặp UAE vào ngày 3/10/2007.

HLV Kiatisuk gia nhập "CLB thế kỷ" của FIFA, lịch sử bóng đá có chưa đến 500 người - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk thời còn làm cầu thủ là tiền đạo đẳng cấp của bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: FA Thailand)

HLV Kiatisuk cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Thái Lan với 71 pha lập công.

Xếp sau HLV Kiatisuk về số trận là Totchtawan Sripan, người bạn và cũng là trợ lý của ông thời còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Cựu tiền vệ Totchtawan có thành tích là 110 trận.

Cầu thủ Thái Lan còn lại nằm trong "CLB thế kỷ" là tiền đạo Teerasil Dangda. Anh đã thi đấu 103 trận từ 2007 đến nay. Tiền đạo sinh năm 1988 vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích và hoàn toàn có thể lấy vị trí số 2 của tiền bố Totchtawan.

Teerasil Dangda lỡ cơ hội gia tăng thành tích khi không thể cùng đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE. Anh gặp chấn thương và chủ động xin rút lui khỏi đội tuyển đợt này.

"CLB thế kỷ" tính đến ngày 4/5/2021 có 492 cầu thủ. Số trận của các cầu thủ là những trận đấu được FIFA công nhận. Ở một nguồn thống kê khác, Kiatisuk đã thi đấu 134 trận cho đội tuyển Thái Lan.

Cái tên đứng đầu danh sách là Ahmed Hassan. Ông sinh năm 1975 và từng thi đấu 184 trận cho đội tuyển Ai Cập.

Top 10 có một số gương mặt nổi tiếng của bóng đá đương đại như trung vệ Sergio Ramos (4), anh đã thi đấu 180 trận cho đội tuyển Tây Ban Nha và có thể phá sâu kỷ lục của Ahmed Hassan.

Thủ môn Gianluigi Buffon đứng thứ 7 với 176 trận thi đấu cho đội tuyển Italia. Siêu sao Cristiano Ronaldo đứng thứ 8 với 173 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha và sẽ còn gia tăng thành tích.

Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo đủ thời gian để xô đổ kỷ lục của Ahmed Hassan (Ảnh: Getty)

Cầu thủ châu Á thi đấu nhiều trận nhất là Bader Al Mutawa. Anh đã thi đấu 181 trận cho đội tuyển Kuwait.

Cầu thủ Đông Nam Á thi đấu nhiều trận nhất là Shukor Salleh. Huyền thoại sinh năm 1948 đã thi đấu 163 trận cho đội tuyển Malaysia, xếp thứ 17 trong danh sách.

"CLB thế kỷ" có 3 cầu thủ Thái Lan, 3 cầu thủ Malaysia, 9 cầu thủ Singapore và 1 cầu thủ Philippines. Bóng đá Việt Nam không góp mặt cái tên nào.

Theo thống kê của VFF, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đang là người thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Việt Nam với 83 lần ra sân. Xếp sau là Thành Lương với 78 trận.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã thi đấu 70 trận. Anh năm nay đã 32 tuổi nhưng vẫn thi đấu với thể lực sung mãn và hoàn toàn có thể phá kỷ lục của Lê Công Vinh.

Danh sách cầu thủ Đông Nam Á thi đấu từ 100 trận trở lên cho ĐTQG:

Thái Lan

1. Kiatisuk Senamuang (năm sinh 1973) – 131 trận (1993 – 2007)

2. Totchtawan Sripan (1971) – 110 trận (1993 – 2009)

3. Teerasil Dangda (1988) – 103 trận (2007 – nay)

Malaysia

1. Shukor Salleh (1948) – 163 trận (1970 – 1981)

2. Mokhtar Dahari (1953) – 138 trận (1972 – 1985)

3. Rengasamy Arumugam (1953) – 131 trận (1973 – 1986)

Singapore

1. Daniel Bennet (1978) – 145 trận (2002 – 2017)

2. Sharil Bin Ishak (1984) – 143 trận (2003 – 2018)

3. Baihakki Khaizan (1984) – 139 trận (2003 – nay)

4. Amri Bin Mohammad (1985) – 134 trận (2004 – nay)

5. Aide Bin Sahak (1975) – 121 trận (1995 – 2007)

6. Subramani Shunmugham (1972) – 115 trậ (1996 – 2007)

7. Sahdan Daud Indra (1979) – 113 trận (1997 – 2013)

8. Hariss Harun (1990) – 101 trận (2007 – nay)

9. Nazri Bin Nasir (1971) – 100 trận (1990 – 2004)

Philippines

1. Philip Younghusband (1987) – 108 trận (2006 – 2019)

HIẾU LƯƠNG

Tin mới