HLV Nguyễn Thành Vinh: Thái Lan nhiều cầu thủ lớn tuổi, thể lực là điểm yếu của họ

Đoàn Dự | 03-01-2023 - 16:45 PM

(Tổ Quốc) - Thái Lan là tập thể đẳng cấp hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Nhưng tại AFF Cup 2022, đội hình của họ có nhiều cầu thủ đã lớn tuổi.

Tối qua, Thái Lan dù đá trên sân nhà nhưng đã phải khá vất vả mới thắng được Campuchia 3-1. Nhận xét về màn trình diễn kém thuyết phục của người Thái, HLV Nguyễn Thành Vinh nói:

"Các nhân tố của Thái Lan hôm qua, nhiều người thực ra chưa thật sự xuất sắc. Mà trước Campuchia, họ lại không đạt phong độ tốt nên càng dẫn tới việc thi đấu kém. Một lý do khác nữa khiến Thái Lan dù là chủ nhà nhưng cũng không hoàn toàn áp đảo được đối thủ là vì còn vừa đá vừa nghe ngóng trận Philippines vs Indonesia. Từ 3 yếu tố này mới dẫn tới việc Thái Lan có màn trình diễn kém thuyết phục trước Campuchia".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Thái Lan nhiều cầu thủ lớn tuổi, thể lực là điểm yếu của họ - Ảnh 1.

Thái Lan thắng cách biệt Campuchia nhưng thực tế khá vất vả.

Mở rộng ra cả vòng bảng, cựu HLV CLB SLNA nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu của người Thái:

"Ở giải này, Thái Lan có điểm mạnh là một khi họ đã chơi và thăng hoa thì khả năng tổ chức trận đấu, tổ chức tấn công rất bài bản, mạch lạc. Đấy là điều các đối thủ của họ phải e ngại.

Tuy nhiên, tới giải năm nay thì ta có thể thấy trình độ thể lực của Thái Lan đã suy giảm do nhiều cầu thủ lớn tuổi, không thật sự tốt. Đây là điều các đội bóng có thể suy xét để tìm cách vượt qua Thái Lan".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Thái Lan nhiều cầu thủ lớn tuổi, thể lực là điểm yếu của họ - Ảnh 2.

Nhiều trụ cột của tuyển Thái đã lớn tuổi.

Tính riêng trận Thái Lan vs Campuchia, trong đội hình xuất phát của chủ nhà có tới 5 cầu thủ trên 30 tuổi. Họ chỉ có 3 cầu thủ là thuộc dạng sung mãn, dưới 26 tuổi. Gừng càng già thì càng cay nhưng già quá sẽ khiến yếu tố thể lực, sức mạnh không đảm bảo.

Cũng trong tối qua, Indonesia đã làm khách trên sân Philippines. Dù Philippines năm nay không mạnh nhưng Indonesia đã phải nỗ lực mới thắng được địch thủ này 2-1. Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, Indonesia là đội bóng đáng ngại nhưng chưa thật sự hay.

"Điểm mạnh nhất của Indonesia thực ra nằm ở NHM của họ. Mỗi khi Indonesia được thi đấu trên sân nhà, họ nhận sự cổ vũ cực lớn, điều đó tạo nên động lực thi đấu mạnh mẽ cho thầy trò HLV Shin Tae-yong. Còn về chuyên môn, Indonesia không phải quá mạnh mẽ.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác cần lưu ý ở Indonesia. Đấy là nếu họ gặp đối thủ mạnh hơn và xác định chơi tử thủ hoặc phòng ngự-phản công thì vô cùng khó chịu. Indonesia có nhiều cầu thủ kinh nghiệm trong vấn đề này. Như tại AFF Cup 2020, chúng ta cũng từng bị họ tử thủ và hòa 0-0".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Thái Lan nhiều cầu thủ lớn tuổi, thể lực là điểm yếu của họ - Ảnh 3.

Phía sau Indonesia là sự cổ vũ cực lớn của NHM.

Vào lúc 19h30 hôm nay, 3/1, bảng B sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối giữa Việt Nam vs Myanmar và Malaysia vs Singapore. Khả năng cao, tuyển Việt Nam sẽ đứng đầu bảng và gặp Indonesia tại Bán kết.

Khi đó, chúng ta sẽ phải đặc biệt thận trọng trước sức nóng từ các khán đài khi chơi trận sân khách ở xứ Vạn đảo. Và điều thứ hai chúng ta cần chú ý là tìm phương án tấn công, để làm sao chọc thủng được lưới đối phương khi đoàn quân HLV Shin Tae-yong khả năng sẽ lại chơi phòng ngự.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, điều tuyển Việt Nam đang cần cải thiện nhất chính là khả năng tấn công. Chúng ta cần triển khai tấn công tổng thể tốt hơn và đặc biệt, có các mảng miếng để tiếp cận khung thành đối thủ sắc nét hơn.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Thái Lan nhiều cầu thủ lớn tuổi, thể lực là điểm yếu của họ - Ảnh 4.

HLV Nguyễn Thành Vinh