• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: “5 năm qua là chặng đường vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi”

Thể thao 18/01/2023 13:39

(Tổ Quốc) - Trao đổi với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã có nhiều chia sẻ cảm xúc khi chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

HLV Park Hang-seo đã khép lại chặng đường cuối cùng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, đó là kỳ AFF Cup 2022. Chỉ còn ít ngày nữa, hợp đồng của HLV Park sẽ chính thức kết thúc và HLV Park sẽ chia tay tuyển Việt Nam sau 5 năm đầy vinh quang với rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả cả sự thăng hoa tột cùng xen lẫn cả sự tiếc nuối.

Ngày 17/1, HLV Park Hang-seo đã tổ chức buổi họp báo trực tuyến với các phóng viên từ Hàn Quốc, chia sẻ về suy nghĩ và tâm tư của mình khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi xin lược dịch lại những nội dung chính trong buổi trả lời truyền thông này.

*Ấn tượng của ông về trận chung kết AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam là gì?

-Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tôi đã khép lại chặng đường 5 năm cùng tuyển Việt Nam. Đáng tiếc là chúng tôi không thể đoạt chức vô địch mà chỉ có thể giành Á quân. Dù sao thì các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức.

Tôi xin lỗi vì đã không giành chiến thắng, nhưng tôi biết ơn các cầu thủ vì họ đã chiến đấu hết mình. Thật buồn khi phải nói lời tạm biệt nhưng trong cuộc sống luôn có những cuộc gặp gỡ và chia tay. Dù có chia tay nhưng đó là sự lựa chọn tất yếu của bóng đá Việt Nam. Tôi đang nghĩ đến việc giải tỏa tâm trí và bước sang một con đường mới.

*Ông có thể chia sẻ thêm cảm giác của mình khi chia tay đội tuyển Việt Nam?

-Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ở Việt Nam lâu như vậy. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong một năm, nhưng rồi năm năm đã trôi qua. Tôi nghĩ mình đã làm hết sức trong mọi giải đấu.

Nhìn lại thì vẫn còn thiếu sót trong quãng thời gia, nhưng tôi đã làm hết sức trong khả năng của mình. Quả thật tôi rất buồn khi phải chia tay các cầu thủ và ban huấn luyện.

HLV Park Hang-seo: “5 năm qua là chặng đường vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi” - Ảnh 1.

HLV Park khi trả lời các phóng viên Hàn Quốc (ảnh: News1).

*Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông khi dẫn dắt tuyển Việt Nam?

-Có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Với tôi, khoảnh khắc cùng các học trò là đáng nhớ nhất. Chúng tôi từng được tung hô khi chơi trên sân, nhưng khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau trong bệnh viện, khiến tôi có cảm giác chúng tôi là những thành viên trong cùng một gia đình. Điều đó sẽ lưu lại trong ký ức của tôi trong một thời gian dài nữa.

*Ông có thể tiết lộ những kế hoạch trong tương lai không?

-Tôi đã nói rõ là tôi sẽ không làm HLV ở Việt Nam hay Hàn Quốc nữa. Tôi đã từ bỏ vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam và tôi không có ý định tiếp tục làm HLV. Ở Hàn Quốc, có rất nhiều nhà cầm quân trẻ và tuyệt vời hơn tôi. Tôi biết phía người đại diện cũng đã có một số kế hoạch cho tương lai của tôi. Tôi cũng nghĩ đến điều đó và cần hỏi thêm ý kiến từ phía gia đình. Tôi sẽ suy nghĩ xem ở đâu và công việc nào phù hợp với mình nhưng tôi vẫn muốn làm công việc gì đó liên quan tới bóng đá.

*Liệu ông có kế hoạch phát triển đào tạo trẻ ở Hàn Quốc?

-Tôi cũng không chắc nữa. Ở Hàn Quốc, có nhiều trung tâm thể thao và nhiều CLB cho cầu thủ trẻ. Tôi có thể làm được nếu có cơ hội, nhưng tôi không biết liệu tôi có thể tự mình làm được không. Không phải tôi không muốn phát triển đào tạo trẻ ở Hàn Quốc mà tôi nghĩ Việt Nam cần điều đó hơn Hàn Quốc. Tôi cũng sẽ suy nghĩ thêm về việc phát triển đào tạo trẻ ở Việt Nam.

*Liệu ông có thể tham gia vào một liên đoàn thể thao ở Hàn Quốc?

-Tôi không có ý định tham gia một hiệp hội hay liên đoàn nào ở Hàn Quốc. Tôi không có kỹ năng hành chính. Tôi sẽ xem xét một vị trí liên quan đến công việc kỹ thuật, nhưng sẽ không tham gia hiệp hội hoặc liên đoàn.

HLV Park Hang-seo: “5 năm qua là chặng đường vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi” - Ảnh 2.

HLV Park đã có nhiều chia sẻ cảm xúc khi chia tay tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

*Ông có thể đưa gia đánh giá về chặng đường 5 năm đã qua tại Việt Nam?

-Khi còn ở Hàn Quốc, tôi đã xuống làm HLV trưởng cho một đội ở hạng Ba và làm việc chăm chỉ để được công nhận khi dẫn dắt ĐTQG ở một nước khác. Làm HLV, bạn phải biết rõ rằng nếu không đạt kết quả như ý, bạn sẽ bị mất việc. Khi bạn mang lại một chút kết quả, bạn có thể bị chỉ trích, và khi đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất.

Tôi nghĩ thật khó để đáp ứng được hết những kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Vẫn còn có những lời chỉ trích nhưng điều quan trọng là có nhiều người ủng hộ tôi trong suốt 5 năm qua. Tôi biết ơn tất cả các trợ lý người Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Họ cùng tôi làm việc chăm chỉ suốt chặng đường đã qua. Đó sẽ là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi cũng đã học được nhiều bài học với những người bạn từ Việt Nam về những thứ nằm ngoài bóng đá. Phải nói rằng 5 năm qua là quãng thời gian vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi.

*Ông có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho những nhà cầm quân người Hàn Quốc nếu muốn sang làm việc tại Đông Nam Á?

-Để làm HLV trưởng của một ĐTQG ở Đông Nam Á, các nhà cầm quân đều cần chứng minh được năng lực của họ. Dẫn dắt một ĐTQG ở nước ngoài luôn là điều khó khăn. Điều quan trọng nếu bạn là một HLV trưởng của một ĐTQG, bạn cần nhận sự tin tưởng từ các cầu thủ của mình. Bạn phải làm việc chăm chỉ. Tôi cũng luôn cố gắng hết sức với tinh thần trách nhiệm của một người Hàn Quốc, ở mức độ tối đa.

HLV Park Hang-seo: “5 năm qua là chặng đường vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi” - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo là nhà cầm quân có vị trí đặc biệt trong lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam.

*Tại sao ông không nghĩ tới việc tiếp tục dẫn dắt bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu dự World Cup?

-Tôi chưa đặt ra tham vọng đó. Khi hợp đồng 2 năm kết thúc, nhiều người đã nói tôi nên chia tay đội tuyển, nhưng tôi đã quyết định gắm bó thêm vài năm nữa và bóng đá Việt Nam đã đạt được mục tiêu ở một mức độ nào đó tại Đông Nam Á.

Cho dù kết quả có thế nào đi nữa, ít nhất bóng đá Việt Nam cũng lọt vào top 100 của FIFA. Tôi quyết định rời đi sau 5 năm và tôi nghĩ mình đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ của mình.

*Ông có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình?

Tôi chỉ một lần dùng từ "cuối cùng" để nói với các cầu thủ, đó là trận chung kết lượt về AFF Cup. Tôi không muốn dùng từ đó. Cũng có sự tiếc nuối rằng chúng tôi đã không giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng. Tôi thậm chí đã có một chút tức giận. Bây giờ khi chia tay tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy thoải mái hơ một chút. Thật tiếc khi không thể tập luyện cùng các cầu thủ.

*Khi trận đấu đó kết thúc, ông đã nói gì với các học trò?

-Tôi nói chuyện với họ một lúc trong phòng thay đồ và kết thúc bằng những cái ôm với các cầu thủ.

HLV Park Hang-seo: “5 năm qua là chặng đường vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi” - Ảnh 4.

HLV Park để lại nhiều di sản cho bóng đá Việt Nam.

*Ông có muốn thử sức ở World Cup với tư cách là một HLV của một quốc gia châu Á khác?

-Tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa một đội từng thi đấu tại World Cup và đội chưa từng làm điều đó. Kinh nghiệm là rất quan trọng. Nếu bạn được gọi bởi một đội bóng có kinh nghiệm, bạn phải suy nghĩ về điều đó.

*Ông có lời nào muốn gửi tới người hâm mộ bóng đá từ Việt Nam và Hàn Quốc?

-Cảm ơn những người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc. Mặc dù làm việc tại Việt Nam nhưng tôi luôn nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ tại Hàn Quốc. Tôi đã làm việc chăm chỉ với niềm tự hào là một người Hàn Quốc.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn những người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì tình yêu dành cho chúng tôi trong suốt 5 năm qua. Chúc các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc!

Tiểu Lâm Mộc (lược dịch)

NỔI BẬT TRANG CHỦ