HLV Park Hang-seo bất ngờ gọi "người hùng" U23 lên thử việc ở tuyển Việt Nam

(Tổ Quốc) - HLV Park Hang-seo đã quyết định trao cơ hội cho tiền đạo Hồ Thanh Minh ở đội tuyển Việt Nam.

Chiều 6/11, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ trọn vẹn. Ngoài 8 cầu thủ U23 trong kế hoạch, tiền đạo Hồ Thanh Minh bất ngờ xuất hiện tập cùng các đàn anh.

HLV Park Hang-seo sau khi suy nghĩ đã quyết định cho Thanh Minh lên tập thử để đánh giá. Tiền đạo người dân tộc Tà Ôi chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Tuyển Việt Nam bất ngờ gọi "người hùng" U23 lên thử việc ở tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Hồ Thanh Minh (phải) tập luyện cùng các đàn anh ở tuyển Việt Nam chiều 6/11 (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, chỉ 1 ngày trước, Hồ Thanh Minh còn lên tiếng bày tỏ hy vọng được khoác áo tuyển Việt Nam.

"Về ước mơ, tôi mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu quốc tế", Hồ Thanh Minh chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 2000 đang thuộc biên chế CLB bóng đá Huế, thi đấu tại giải hạng Nhất. Anh được triệu tập lên đội U23 Việt Nam từ năm 2020 và trụ lại, vượt qua nhiều đồng đội thi đấu cho các CLB V.League.

Trước khi bén duyên với bóng đá, Hồ Thanh Minh từng tập nhiều môn thể thao như bóng chuyền, điền kinh,… Năm 2017, khi 17 tuổi, Thanh Minh mới tập luyện bóng đá chuyên nghiệp.

Anh thừa nhận những môn thể thao khác đã giúp anh có thể phát triển một số kỹ năng hơn các đồng đội khi thi đấu bóng đá. Tình huống đánh đầu ghi bàn vào lưới U23 Myanmar là thành quả của những ngày tập bóng chuyền.

"Tôi đã từng tập luyện với môn bóng chuyền nên cũng có sức bật tốt hơn so với các đồng đội", Thanh Minh giãi bày.

Ngoài ra, Thanh Minh còn sở hữu khả năng chạy bứt tốt và thể lực rất tốt. Cách nói chuyện chân chất và thật thà cũng giúp Thanh Minh dễ kết nối với các đồng đội và ban huấn luyện.

Thêm Thanh Minh, đội tuyển Việt Nam bổ sung tổng cộng 9 cầu thủ U23, nâng quân số đội lên 34 cầu thủ. Tiền vệ Trần Minh Vương sau thời gian tập riêng do chấn thương dây chằng đầu gối cũng đã tập luyện được cùng cả đội.

Tuyển Việt Nam bất ngờ gọi "người hùng" U23 lên thử việc ở tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam bổ sung thêm 9 cái tên U23, nâng quân số lên 34 cầu thủ (Ảnh: VFF)

Sau một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, tuyển Việt Nam tập luyện trở lại chiều 6/11. Các cầu thủ đá chính ở đội U23 được tập riêng do vừa thi đấu. Ngoài Thanh Minh, 8 cái tên còn lại là thủ môn Nguyễn Văn Toản; hậu vệ Lê Văn Xuân, Việt Anh, Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng; tiền vệ Hoàng Anh, Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Quân số này không chỉ hướng tới vòng loại 3 World Cup 2022 mà dành cho AFF Cup 2020, giải đấu HLV Park có thể đem theo 30 cầu thủ sang Singapore trong tháng 12.

Đội tuyển Việt Nam còn 4 ngày tập luyện trước khi tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/11. Đối thủ chỉ có ít ngày tập luyện, thậm chí những cầu thủ từ châu Âu chỉ có 2 buổi tập 9-10/11.

HIẾU LƯƠNG

Tin mới