• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Các cầu thủ cần vượt qua áp lực"

Thể thao 21/05/2022 16:30

(Tổ Quốc) - Vào tối mai (22/5), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp U23 Thái Lan trong khuôn khổ trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Đây là cơ hội lớn để thầy trò HLV Park Hang-seo bảo về tấm HCV đã giành được năm 2019.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo của U23 Việt Nam cho biết, đây là trận đấu được người dân Việt Nam và cả Thái Lan rất mong chờ. Các cầu thủ cần vượt qua áp lực để có kết quả tốt nhất.

HLV Park Hang-seo: "Các cầu thủ cần vượt qua áp lực" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo thận trọng trước trận chung kết

"U23 Thái Lan đã ghi tới 15 bàn và chỉ thua có 2 bàn trong những trận vừa qua. Trong đó, bàn thua trước U23 Malaysia là do có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ nên chưa thể đánh giá đúng về hàng phòng ngự của họ. U23 Thái Lan khá toàn diện trong phòng ngự và tấn công. Dù vậy, đội nào cũng sẽ có điểm yếu. Họ có hàng công và hàng tiền vệ rất tốt, có nhiều nhân tố có kỹ năng tốt" - HLV Park Hang-seo đánh giá.

Với những nhận định như vậy, HLV Park Hang-seo cho rằng, Việt Nam phải có sự tổ chức, bọc lót tốt cho nhau. Bóng đá nhiều biến số, không chỉ có kỹ năng cá nhân mà còn đến từ sự phối hợp tập thể.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết thêm, trước mỗi giải đấu, BHL và các cầu thủ đều có áp lực riêng. Không chỉ đội nhà mà ngay đối thủ cũng phải nhận những áp lực tương tự.

"Chúng ta đều phải vượt qua tâm lý đó để thi đấu tốt hơn. Những câu chuyện quá khứ chúng ta không cần quá tập trung vì quan trọng là những gì trong tương lai. Hai năm trước khi SEA Games diễn ra ở Philippines, khi đó là lần đầu tôi tham dự đại hội. Mục tiêu lớn nhất của đội khi đó là giành huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi. Với mục tiêu đó, tôi đã có rất nhiều áp lực, rất may các cầu thủ trình diễn tốt chúng tôi đạt được mục tiêu" - HLV Park Hang-seo nói.

Năm nay, U23 Việt Nam được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Đây vừa là áp lực cũng là lợi thế với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trên cương vị là HLV trưởng, nhà cầm quan người Hàn Quốc luôn phải chịu áp lực làm sao để vượt qua những khó khăn và giúp đội bóng có một kết quả tốt.

HLV Park Hang-seo: "Các cầu thủ cần vượt qua áp lực" - Ảnh 2.

HLV Polking muốn đội nhà tự tin thi đấu

Về phần mình, HLV Polking của U23 Thái Lan khẳng định, trận Chung kết gặp U23 Việt Nam sẽ không dễ dàng. Ở trận Bán kết, cả U23 Thái Lan cũng như Việt Nam đều phải đá hiệp phụ khiến cầu thủ hai đội rất mệt mỏi.

"Tôi không nghĩ đội nào có lợi thế. Việt Nam rõ ràng là đội cửa trên. Họ có 40 nghìn khán giả cổ vũ suốt 90 phút trên sân nhà. Đó là lợi thế lớn nhưng không chỉ vậy, họ có sự chuẩn bị tốt nhất. Họ có những cầu thủ tốt nhất. Nhưng đây là trận đấu lớn. Chúng tôi là cửa dưới trong tình huống này, chúng tôi sẽ là một đối thủ khó chơi, sẽ tạo ra một trận đấu khó khăn cho họ" - ông Polking nói.

Ngoài ra, vị thuyền trưởng của U23 Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn, các cầu thủ sẽ thể hiện sự tự tin đó. sự nhiệt huyết đủ để đương đầu khó khăn và tận hưởng bầu không khí 40 nghìn khán giả.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ