• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: Sẵn sàng nhận mọi chỉ trích nhưng không đồng ý những phê phán hướng tới cầu thủ

Thể thao 11/10/2021 16:19

(Tổ Quốc) - HLV Park Hang-seo cho biết, hiện tuyển Việt Nam đang nhận nhiều lời phê phán, chỉ trích từ người hâm mộ sau 3 trận thua trước đó. Bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc sẵn sàng nhận những luồng phê phán trên.

Vào đêm mai (12/10), tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 4 gặp tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022. Sau ba thất bại trước Saudi Arabia, Australia và Trung Quốc, tuyển Việt Nam đang tạm xếp cuối bảng khi chưa giành được bất cứ điểm số nào.

Do vậy, trận đấu gặp Oman tới đây được xem là cơ hội tốt để thầy trò HLV Park Hang-seo giành được những điểm số đầu tiên, giải tỏa áp lực.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, hiện tuyển Việt Nam đang nhận nhiều lời phê phán, chỉ trích từ người hâm mộ sau 3 trận thua trước đó. Bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc sẵn sàng nhận những luồng phê phán trên.

HLV Park Hang-seo: Sẵn sàng nhận mọi chỉ trích nhưng không đồng ý những phê phán hướng tới cầu thủ - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẵn sàng nhận mọi chỉ trích nhưng không đồng ý những phê phán hướng tới cầu thủ (Ảnh: VFF)

"Tuy nhiên, nếu những lời chỉ trích của người hâm mộ hướng tới cầu thủ và trợ lý thì tôi thấy không thỏa đáng. Tôi không đồng ý. Hiện giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng để có điểm số. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức" - HLV Park Hang-seo nói.

Sau 2 ngày tập luyện tại Muscat, HLV Park Hang-seo đã có được cái nhìn tốt nhất để đưa ra những phương án trước đối thủ được đánh giá vừa tầm với tuyển Việt Nam. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ sự không hài lòng với công tác sắp xếp của nước chủ nhà.

"Điều kiện sân bãi tập luyện cũng tốt nhưng hàng rào sân không cao, xung quanh dễ bị nhìn vào, ai cũng xem được, có thể nói chúng tôi dễ bị lộ chiến thuật. Dĩ nhiên đây là điều kiện khách quan, tôi cũng chấp nhận thôi vì là sân khách" - HLV Park Hang-seo nói.

Về phần mình, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, toàn đội đã có buổi họp riêng và rút ra những điểm yếu cần khắc phục, đồng thời giành quyết tâm hướng tới trận đấu tiếp theo.

"Bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Khi khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG thì ai cũng luôn cố gắng, cống hiến mọi thứ cho người hâm mộ. Cả đội sẽ luôn ghi nhớ điều này để vượt qua áp lực và mệt mỏi vừa qua" - Quế Ngọc Hải khẳng định.

Tuyển Việt Nam xứng đáng có điểm

Phát biểu trong phiên họp báo đó, HLV trưởng tuyển Oman Branko Ivankovic cho biết: "Chúng tôi đã xem băng và phân tích 3 trận đấu gần nhất của tuyển Việt Nam. Theo tôi, họ xứng đáng có điểm ở 3 trận đấu trước, ít nhất là 1 điểm bởi họ đã chơi rất tốt trước 3 đối thủ mạnh hơn".

Ở trận đấu trước, tuyển Oman cũng đã phải nhận thất bại trước tuyển Australia. Dù vậy, HLV Ivankovic khẳng định, toàn đội không có thời gian để khóc hay cúi đầu mà phải hướng tới trận tiếp theo.

"Các cầu thủ cần có tinh thần tốt để thể hiện những gì hay nhất như mong đợi của tôi. Chúng tôi có một vài trường hợp chấn thương. Tuy nhiên, với những cầu thủ còn lại, chúng tôi vẫn đủ lực lượng để chuẩn bị cho trận ngày mai" - HLV Ivankovic cho hay.

Tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Sultan Qaboos vào tối nay (11/10). Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán đối thủ Oman vào 23h00 tối mai (12/10).

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ