• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam bị thủng lưới trước là một vấn đề cần giải quyết"

Thể thao 23/12/2020 23:04

(Tổ Quốc) - Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng, dù giành được chiến thắng trước lứa đàn em nhưng việc bị thủng lưới trước là một vấn đề lớn đối với tuyển Việt Nam.

Ở trận giao hữu đầu tiên giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, các cầu thủ lứa đàn anh đã giành chiến thắng cuối cùng với tỷ số sát nút 3-2. Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1 của trận đấu, tuyển Việt Nam đã không thể áp đặt thế trận dù được đánh giá cao hơn. Thậm chí, các cầu thủ tuyển Việt Nam còn bị ghi bàn trước.

"Về tổng thể, tuyển Việt Nam đã thắng 3-2 nhưng lại bị ghi bàn trước và thủng lưới 2 bàn. Đây là một vấn đề quan trọng. Quá trình tấn công triển khai bóng cũng là một vấn đề cần khắc phục. Xưa nay chúng ta chơi với sơ đồ 3-3-4 có 2 tiền vệ thường trực ở trung tâm nhưng giờ thay đổi chỉ có 1 người nên số người tấn công nhiều hơn và phòng thủ ít đi. Bất cứ sơ đồ nào cũng có ưu nhược điểm. Trong trường hợp này, số cầu thủ tấn công nhiều hơn, phòng thủ chỉ có một cầu thủ mà đối phương tập trung quá nhiều cầu thủ ở tuyến giữa thì đây là vấn đề cần giải quyết" – HLV Park Hang-seo nhận định sau trận đấu.

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam bị thủng lưới trước là một vấn đề cần giải quyết" - Ảnh 1.

Văn Quyết đã gỡ hòa cho tuyển Việt Nam sau khi bị thủng lưới trước

Về đội U22 Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, các đợt tập trung trong năm vừa qua của U22 Việt Nam chưa phải là giai đoạn nâng cao tính tổ chức mà mới là giai đoạn tiếp cận tìm nhân tố mới.

Vị thuyền trưởng của cả hai đội bóng cho rằng việc ngồi trên khán đài quan sát sẽ đánh giá được tốt nhất những nội dung cần có. Thông qua trận giao hữu này, HLV Park Hang-seo đã phát hiện một vài nhân tố mới như Trần Văn Đạt, Huỳnh Công Nến, Mai Xuân Quyết.

"Kết quả thu được của U22 Việt Nam là về chiến thuật chưa hoàn thiện, cần tiếp tục đi tìm nhân tố mới. Mặc dù ghi bàn trước nhưng U22 Việt Nam đã thua ngược đàn anh. Tuy nhiên tôi đánh giá các em có ý chí tốt. Tuyển Việt Nam ngày hôm nay chưa phải là phong độ tốt nhất. Ở trận tới, khi các cầu thủ tốt nhất vào sân thì tôi không biết U22 Việt Nam sẽ chống đỡ như thế nào. Nhìn chung hôm nay, các cầu thủ chơi tốt, tròn trách nhiệm" – HLV Park Hang-seo cho hay.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng tiết lộ, trước trận đấu hoặc trong quá trình tập luyện, ông và các trợ lý sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ được chọn lựa vị trí mà họ cho rằng có thể đảm nhiệm tốt.

Một ví dụ dễ thấy trong trận đấu này là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Đội trưởng của Hà Nội FC thi đấu ở vị trí sau cầu thủ tấn công. Đây là một ví trí khá khác biệt so với Quyết khi ở CLB Hà Nội FC.

"Hôm nay tuyển Việt Nam thi đấu với sơ đồ kim cương 4-4-2 với 1 tiền vệ trung tâm ở giữa. Trước trận tôi đã hỏi Văn Quyết muốn đá ở vị trí nào, cậu ấy đã chọn vị trí sau cầu thủ tấn công và tôi tôn trọng quyết định đó. Đây không phải là lần đầu chúng tôi làm việc này ở tuyển Việt Nam. Thực tế, chúng tôi đã làm việc này từ lâu rồi. Có nhiều cầu thủ đá được ở vị trí khác và chúng tôi cũng muốn thử nghiệm. Tất nhiên, đó không phải là quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ xem xét, bàn bạc, nếu không phù hợp thì chúng tôi sẽ trả lại chỗ cũ" – HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cảnh báo khó khăn cho Văn Quyết khi ở vị trí này có rất nhiều cầu thủ giỏi, có trình độ xấp xỉ nhau nên sự cạnh tranh sẽ cao hơn so với tiền đạo.

Sau trận giao hữu đầu tiên, các cầu thủ sẽ trở về tập luyện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu thứ 2 diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 27/12 tới đây.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ