"HLV Troussier nói rất thẳng nhưng tôi nghĩ Công Phượng – Quang Hải sẽ cảm thấy phấn khởi"

Đoàn Dự | 06-06-2023 - 13:03 PM

(Tổ Quốc) - Trong buổi họp báo hôm qua, HLV Troussier nhận xét rất thẳng rằng nếu chỉ tính riêng về mặt phong độ, Quang Hải – Công Phượng chưa phù hợp để lên ĐTVN. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin rằng, lời nói thẳng ấy của HLV người Pháp sẽ không khiến Quang Hải – Công Phượng buồn lòng mà thay vào đó còn tạo sự phấn khởi cho họ.

Ở buổi họp báo hôm qua (5/6), trước khi triệu tập ĐTVN đầu tháng Sáu, HLV Troussier đã bất ngờ có những chia sẻ cực kỳ thẳng thắn. Ông cho rằng nếu chỉ xét riêng về khía cạnh phong độ, Quang Hải – Công Phượng (xuất ngoại) và một vài cầu thủ tên tuổi khác (tại V.League) chưa phù hợp để lên ĐTVN.

Tuy nhiên, HLV người Pháp còn có các tiêu chí khác để quyết định chọn người lên ĐTVN như kinh nghiệm, độ cống hiến trên ĐTQG… Vì thế, các trụ cột cũ trên ĐTVN dù phong độ tốt hay chưa tốt đều được HLV người Pháp triệu tập. Ngoài ra, HLV Troussier cũng gọi những cầu thủ vốn ít được lên tuyển trong quá khứ nhưng phong độ lúc này đang cao. Ông sẽ trao cho tất cả cơ hội thể hiện ở dịp tập trung lần này, qua đó sàng lọc để tìm ra bộ khung cho mình.

"HLV Troussier nói rất thẳng nhưng tôi nghĩ Công Phượng – Quang Hải sẽ cảm thấy phấn khởi" - Ảnh 1.

Quang Hải (và Công Phượng) đang không có phong độ tốt vì ít được thi đấu ở CLB nước ngoài. Dù vậy, họ vẫn được HLV Troussier gọi lên ĐTVN (Ảnh: Như Đạt).

Đánh giá về cách làm việc cũng như các phát ngôn thẳng thắn của HLV Troussier, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lên tiếng ca ngợi:

"Tôi thấy HLV Troussier phát biểu như thế là rất thẳng thắn. Với những cầu thủ không bị HLV Troussier nhắc thẳng tên hoặc ám chỉ, thì người ta sẽ rất phấn khởi. Trường hợp như Lâm Ti Phông trước nay hầu như không được lên tuyển thì giờ sẽ rất vui. Vì họ thấy được sự công bằng. Tiêu chí của HLV Troussier để lấy người lên tuyển là dựa trên khía cạnh phong độ (và một vài khía cạnh khác). Ai có phong độ tốt thì sẽ có cơ hội lên tuyển thử sức.

Những cầu thủ xuất ngoại được gọi lên tuyển cũng là để trao cơ hội, không bị lãng phí nhân tài. HLV Troussier cũng hiểu đó là các cầu thủ giỏi nên mới được xuất ngoại nhưng họ thiệt thòi vì không được thi đấu thường xuyên.

Đây là dịp FIFA Days bình thường, không phải giải chính thức nào nên HLV Troussier cũng muốn gọi nhiều người về để xem khả năng của họ. Ngoài ra cũng là để tạo niềm vui, sự phấn khởi, tự tin cho các cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng.

HLV Troussier làm thế này thì cả những người mới được gọi, lẫn những người cũ sẽ đều phấn khởi. Đó là sự công bằng. Với cách làm này, tôi nghĩ ông Troussier sẽ rất được lòng mọi người. Tôi thấy đây là cách làm rất hay và thẳng thắn".

"HLV Troussier nói rất thẳng nhưng tôi nghĩ Công Phượng – Quang Hải sẽ cảm thấy phấn khởi" - Ảnh 2.

Phát ngôn thẳng thắn nhưng làm việc có trước có sau, HLV Troussier nhận nhiều thiện cảm của giới mộ điệu (Ảnh: Như Đạt).

Theo cựu cầu thủ Thể Công, dù Quang Hải – Công Phượng bị thầy mới nhắc thẳng tên và nói phong độ không tốt, nhưng bộ đôi này sẽ không buồn lòng mà còn cảm thấy hưng phấn. Bởi họ không hề bị bỏ rơi.

"Tôi nghĩ các cầu thủ bị nhắc tên cũng không lăn tăn gì đâu. Vì ông ấy vẫn gọi họ lên mà. Có thể ông ấy chưa hài lòng với phong độ của họ nhưng vẫn gọi lên, cho cơ hội phấn đấu mà. Quang Hải – Công Phượng sẽ rất phấn khởi, vì đang lâm vào cảnh khó khăn nhưng không hề bị bỏ rơi".

"HLV Troussier nói rất thẳng nhưng tôi nghĩ Công Phượng – Quang Hải sẽ cảm thấy phấn khởi" - Ảnh 3.

Các trụ cột trên ĐTVN thời HLV Park Hang-seo đều được HLV Troussier triệu tập để rà soát (Ảnh: Như Đạt).

Ngoài trường hợp Quang Hải – Công Phượng, HLV Troussier có ám chỉ một số trụ cột cũ của ĐTVN thời gian qua thi đấu đều tại V.League nhưng phong độ chưa ổn định. Dù vậy, ông vẫn gọi những cầu thủ này lên ĐTVN.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định về điều này: "Đã có chân ở ĐTVN thời HLV Park thì ông Troussier vẫn gọi lên tuyển để rà soát là dễ hiểu.

Và cũng có một vấn đề chuyên môn thế này cần làm rõ. Cầu thủ thì phong độ của họ có lúc hay lúc dở là bình thường. Nên HLV Troussier vẫn gọi những cầu thủ tên tuổi lên dù có thể phong độ lúc này chưa tốt. Trước đây họ tốt mà, nên giờ không tội gì mà loại bỏ họ cả.

HLV Troussier gọi họ lên cũng là muốn vực lại phong độ của họ. Hồ sơ của các cầu thủ giỏi tại Việt Nam, HLV Troussier chắc chắn đều được trợ lý cung cấp. Có thể ông ấy nói thẳng về phong độ của vài người nhưng ông ấy vẫn sẽ coi trọng họ".

Trên BXH FIFA, tuyển Việt Nam xếp hạng 95 còn Hong Kong là hạng 147.

Cuối cùng, nhận định về cuộc đấu giữa tuyển Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15/6 tới, cựu danh thủ Thể Công nói:

"Hong Kong chưa phải đối thủ ngang tầm của ĐTVN nhưng cũng không kém lắm đâu. Đó là bước đầu thử sức phù hợp. Khả năng chúng ta sẽ thắng với cách biệt 2 bàn đổ lên. Còn về mặt lối chơi, tôi nghĩ HLV Troussier sẽ cho đội kiểm soát bóng thôi. Đối phương yếu hơn, không dạn dày trận mạc bằng ta, ta lại là chủ nhà nữa mà".

"HLV Troussier nói rất thẳng nhưng tôi nghĩ Công Phượng – Quang Hải sẽ cảm thấy phấn khởi" - Ảnh 5.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải