HLV trưởng Phạm Minh Giang tự tin tuyển futsal Việt Nam sẽ đánh bại Lebanon giành vé dự World Cup

(Tổ Quốc) - Tuyển futsal Việt Nam đang gấp rút tập luyện những buổi cuối cùng trước khi khởi hành sang UAE vào tối ngày 15/5 để tham dự vòng play-off Futsal World Cup 2021.

Mới đây lịch thi đấu play-off giành vé tham dự Futsal World Cup 2021 đã có sự điều chỉnh về thời gian vào ngày 23 và 25/5. Thay vì thi đấu và nghỉ 3 ngày rồi trở lại thi đấu như dự kiến, nay thời gian nghỉ rút xuống chỉ còn có 1 ngày. 

"Dù thi đấu 2 trận chỉ trong 3 ngày so với Thái Lan là 5 ngày. Nhưng ở giải VĐQG ở Việt Nam, các CLB cũng thi đấu thời gian như lịch play-off. Đó là lợi thế của mình khi các cầu thủ đã trải qua giải vô địch quốc gia, họ đang có thể lực sẵn, đã quen nhịp độ", HLV Phạm Minh Giang nói về lịch thi đấu play-off.

Khi được hỏi mục tiêu của mình trong 2 trận play-off tới, ông tự tin khẳng định sẽ mang về chiến thắng ở cả 2 trận. HLV Phạm Minh Giang nói thêm về mấu chốt quyết định lối chơi để giành chiến thắng ở vòng play-off tới của tuyển futsal Việt Nam: "Cái quan trọng là phòng ngự cần phải củng cố, và tình huống cố định mình sẽ tận dụng ghi bàn trước đối thủ".

HLV Phạm Minh Giang và bài toán chiến thuật - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh Giang khắt khe trong từng bài tấn công trong buổi tập của tuyển futsal Việt Nam

Trong giai đoạn tập trung trước khi lên đường sang UAE, tuyển futsal gặp phải các vấn đề khi không thể có được trận đấu giao hữu tại Việt Nam vì dịch Covid-19. Việc này ảnh hưởng lớn đến đánh giá đúng năng lực, chuyên môn của các vị trí trên sân. Để khắc phục, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Iraq ngày 17/5 thay cho trận giao hữu với Thái Lan như kế hoạch trước đó. 

HLV trưởng đánh giá cao việc thi đấu với Iraq thay vì với Thái Lan. Đây là một lợi thế giúp ông tự tin giành chiến thắng 2 trận play-off: "Việc giao hữu với Iraq là điều rất tốt khi con người Iraq cao to gần giống với Lebanon, nên đây sẽ là lợi thế cho mình va chạm thực tế".

Tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Lebanon vào ngày 23/5 với tư cách chủ nhà trong trận play-off đầu tiên. Đánh giá về đối thủ, HLV trưởng futsal Việt Nam nói: "Lebanon năm 2018 là một đội bóng rất mạnh. Họ đã thắng Thái Lan với tỷ số 5-2. Gần đây họ đã thay đổi HLV trưởng nên lối chơi có thể khác biệt. Cho nên chúng tôi chỉ xem các băng ghi hình về những cầu thủ Lebanon, từ đó chúng tối tìm cách khắc phục lối chơi của họ.

Tuyển futsal Việt Nam đã tập trung từ ngày 4/5, đến nay đã có 12 buổi tập. "Vận hành chiến thuật của đội khá tốt, còn điểm mấu chốt về power-play vẫn chưa tập. Hệ thống phòng ngự tấn công gần như hoàn chỉnh. Sắp tới cần phải tập trung tập luyện power-play và các chiến thuật để ổn định hơn", HLV Phạm Minh Giang cho biết thêm.

HLV Phạm Minh Giang và bài toán chiến thuật - Ảnh 2.

Tuyển futsal Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng xuất hiện nhiều nhân tố mới bên cạnh các cựu binh

So sánh thế hệ tuyển futsal Việt Nam đợt này với thế hệ vô địch World Cup 2016, HLV Phạm Minh Giang nhận xét: "Đội hình vẫn có những cầu thủ kỳ cựu như Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa, Trần Văn Vũ, Vũ Đức Tùng, Nguyễn Thành Tín là những nòng cốt cũ. Bên cạnh đó có các cá nhân mới như Khổng Đình Hùng, Thành Max ( biệt danh của Nguyễn Anh Quý). Các cá nhân mới đó sẽ có động lực cao hơn kết hợp với đội sẽ mang về kết quả tốt".

Việc trẻ hóa tuyển futsal giúp nhiều gương mặt mới lần đầu lên tuyển. HLV Phạm Minh Giang nói về cách giúp các nhân tố mới hòa nhập với đội trong thời gian tập trung ngắn: "Thực sự thời gian lúc đầu là rất ngắn để các cầu thủ từ các đội khác nhau tập trung lại mà nhuần nhuyễn lối chơi. Ban huấn luyện đã suy nghĩ và tìm những giáo án tốt nhất, cung cấp băng ghi hình sau mỗi buổi tập cho các cầu thủ rút kinh nghiệm và thích ứng với lối chơi của đội".

Power-Play (hay gọi là đá 5) trong futsal là chiến thuật thường được sử dụng bởi những đội bóng đang trong thế bị dẫn trước và muốn lội ngược dòng. Power-Play trong tiếng Anh có nghĩa là đội bóng của bạn chơi hơn người. Đây không phải là đội bạn sẽ được chơi hơn người mà là sẽ thay thủ môn bằng một cầu thủ khác và dâng đội hình lên cao đá tấn công, dồn ép đối thủ.

Chiến thuật này còn được gọi là con dao hai lưỡi. Vì khi đó khung thành bỏ trống, khi đối thủ cướp được bóng họ sẽ dễ dàng nâng cao tỷ số.

Danh sách tập trung đội tuyển futsal Việt Nam từ ngày 4/5 chuẩn bị cho vòng play-off tranh suất dự VCK Futsal World Cup 2021:

Thủ môn (4): Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam); Nguyễn Hoàng Anh, Mai Xuân Hiệp (Sahako); Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc)

VĐV (18): Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Lý Đăng Hưng, Lê Quốc Nam, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Anh Duy (Thái Sơn Nam); Khổng Đình Hùng, Nguyễn Đắc Huy (Sahako); Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Hoa Đà Nẵng); Nguyễn Thành Tín, Từ Minh Quang, Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc); Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Anh Quý (Zetbit Sài Gòn).

Anto

Tin mới