HLV trưởng tuyển Indonesia nhận nhiệm vụ khó tin tại vòng loại World Cup: Phải thắng cả Việt Nam, Thái Lan và UAE

(Tổ Quốc) - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc giành kết quả tốt tại vòng loại World Cup dù đã hết cơ hội đi tiếp.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, Indonesia là đội duy nhất đã hết cơ hội đi tiếp. Đội bóng xứ vạn đảo xếp bét bảng, chưa có điểm số nào. Tuyển Indonesia nhận vô vàn chỉ trích từ người hâm mộ trong nước với thành tích kém cỏi này. Để thay đổi cục diện, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã ký hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong, đồng thời đầu tư rất nhiều tiền cho các ĐTQG.

Tự tin với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ tịch của PSSI - ông Mochamad Iriawan đã đặt ra mục tiêu cực cao cho tuyển Indonesia. Theo truyền thông nước này, PSSI muốn HLV Shin Tae-yong và học trò phải giành trọn vẹn 9 điểm trong 3 trận còn lại trước Việt Nam, Thái Lan và UAE. Tuyển Indonesia đã lên kế hoạch tập trung rèn quân chi tiết ở Jakarta và Dubai, họ có 2 trận giao hữu làm nóng với Afghanistan (25/5) và Oman (29/5).

HLV trưởng tuyển Indonesia nhận nhiệm vụ khó tin tại vòng loại World Cup: Phải thắng cả Việt Nam, Thái Lan và UAE - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong nhận được nhiều kỳ vọng với những khoản đầu tư khủng từ PSSI

So với các đối thủ trong khu vực, Indonesia có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất với nhiều đợt tập trung từ đầu năm. đồng thời bổ sung tiền vệ nhập tịch gốc Hà Lan Marc Klok vào đội hình. Với tuyển Indonesia lúc này, lấy lại thể diện bằng những chiến thắng là điều quan trọng nhất.

Trong 2 năm qua, bóng đá Indonesia đã thụt lùi so với các đối thủ tại khu vực. Họ thất bại tại chung kết SEA Games 2019, bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2018 và bị coi là đội lót đường ở VL World Cup.

GG

Tin mới