HLV tuyển futsal CH Czech nói hòa Việt Nam là cái kết "thảm họa", chỉ trích cầu thủ xử lý bóng "đáng sợ"

(Tổ Quốc) - Sau trận hòa 1-1 với tuyển futsal Việt Nam, HLV trưởng CH Czech, ông Tomas Neumann đã có những lời phát biểu chỉ trích học trò gay gắt.

ĐT futsal CH Czech được đánh giá cao hơn Việt Nam rất nhiều trước khi bước vào trận đấu cuối cùng bảng D VCK futsal World Cup 2021 tối 19/9. Tuy nhiên, sự phung phí của các chân sút đã khiến CH Czech phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Sau trận đấu, HLV Tomas Neumann đã sử dụng những lời chỉ trích khá nặng nề. Có vẻ vị chiến lược gia này không thể tin các học trò của mình lại thi đấu với phong độ thấp đến thế.

"Hôm nay chúng tôi có đến 10 cơ hội có thể ghi bàn nhưng cách các cầu thủ dứt điểm và xử lý bước cuối thật đáng sợ. Kết quả hòa là thảm họa sau những gì chúng tôi thể hiện.

Cả đội chơi thiếu gắn kết, lỏng lẻo trong mọi khâu, từ phòng ngự cho đến tấn công. Các cầu thủ không chịu di chuyển và chỉ chờ bóng. Chẳng có gì làm tôi hài lòng được cả.", HLV Tomas Neumann nói với sự bực bội.

HLV tuyển futsal CH Czech nói hòa Việt Nam là cái kết "thảm họa", chỉ trích cầu thủ xử lý bóng "đáng sợ"  - Ảnh 1.

HLV Tomas Neumann (Ảnh: FIFA)

Thực tế, ĐT futsal Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội để phản công. Dễ thấy, CH Czech khá chậm chạp khi phải lui về phòng ngự. Chính sự chủ quan và thiếu tích cực đã dẫn đến pha lập công của Châu Đoàn Phát. Chỉ một pha ngoặt bóng rồi dứt điểm từ khoảng cách xa, Việt Nam đã có bàn thắng.

Một điểm là đủ để hai đội dắt tay nhau đi tiếp, vị trí thứ 2 của CH Czech cũng không thay đổi. Tuy nhiên, nếu còn trình diễn một lối chơi thiếu sức sống, rất khó để đội bóng này tiến xa.

Trong khi đó, với Việt Nam, trận hòa này mang đến nhiều sự khích lệ về tinh thần khi chúng ta phải đối đầu với tuyển Nga ở vòng 16 đội. Tuyển futsal Nga có thể hình tương đương với CH Czech nhưng có lối đá nhanh và kỹ thuật hơn rất nhiều. Trận đấu diễn ra vào ngày 22/9 tới.

GG

Tin mới