"Hố tử thần" liên tục xuất hiện ở nhà dân, nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ

Ngọc Tú | 26-10-2021 - 21:07 PM

(Tổ Quốc) - Sau tiếng động lớn trong đêm, sáng sớm anh Thắm tỉnh dậy thì hốt hoảng phát hiện giữa sân nhà xuất hiện một "hố tử thần" lớn, chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều tháng nay, tại xã Châu Hồng và xã Liên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) liên tục xuất hiện những "hố tử thần" lớn trên đồng ruộng, nhà dân, nhà xưởng khiến người dân trên địa bàn lo lắng. 

Sau sự việc này, cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp đã vào cuộc tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân xuất hiện các hố tử thần nói trên.

Mới đây nhất là vào ngày 15/10, tại gia đình anh Lương Văn Thắm (SN 1985, trú bản Na Noong, xã Châu Hồng) xuất hiện một hố "tử thần" sâu khoảng 3m, hố rỗng bên trong tạo thành một hầm rộng khoảng 6m. Hố tử thần nằm ngay giữa sân nhà, sát căn nhà nên khiến gia đình anh Thắm lo lắng đến "mất ăn mất ngủ".

Sau sự việc, anh Thắm đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương để có hướng xác định nguyên nhân và khắc phục sự việc. Để đảm bảo an toàn, anh Thắm cùng người thân được di dời đến nơi ở khác. Đến hiện tại đã 10 ngày trôi qua, nhiều đoàn đến kiểm tra nhưng vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân.

Hố tử thần liên tục xuất hiện ở nhà dân, nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ - Ảnh 1.

Bên trong hố tử thần rất rộng và sâu.

"Hôm đó tỉnh dậy thì thấy giữa sân nhà có một hố lớn, tôi lấy que chọc xuống thì thấy rất sâu, bên dưới đất cát đã sụt lún hết. Tôi lo cả căn nhà sẽ bị sập mất, cả tuần nay mất ăn mất ngủ. Giờ gia đình chúng tôi không dám ở trong nhà nữa, chờ cơ quan chức năng kết luận biết nguyên nhân và khắc phục mới dám vào ở", anh Thắm chia sẻ.

Anh Thắm cho biết thêm, trước đó vào năm 2020, trong vườn của gia đình anh cũng đã xuất hiện một hố "tử thần" rộng khoảng 2m, phần đất sụt lún xuống sâu khoảng hơn 2m. Gia đình anh Thắm sau đó đã san lấp đất để có vườn trồng rau.

Cách đó không xa, tại cưởng luyện thiếc của Công ty TNHH Khoáng sản An Thái (thuộc bản Na Hiêng, xã Châu Hồng) cũng xuất hiện một "hố tử thần" rộng khoảng 4m, sâu 1m.

Không chỉ xuất hiện hố tử thần, nhiều bức tường và nền của công ty An Thái xuất hiện hàng loạt vết nứt nẻ. Ngoài ra, một bức tường cao 2m phía trước xưởng luyện sắt này cũng bị đổ sập. Phần cổng lớn của công ty và một số công trình khác cũng bị nghiêng về phía hố bị sụt lún.

Hố tử thần liên tục xuất hiện ở nhà dân, nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ - Ảnh 2.

Một vùng đất trong công ty An Thái bị sụt lún, nứt nẻ tạo thành hố tử thần lớn.

Tại xã Liên Hợp (huyện Quỳ Hợp), tình trạng hố tử thần cũng xuất hiện nhiều khiến người dân lo sợ.

Cụ thể, khu vực 2 bên bờ suối Quèn có 4 hố sụt lún với đường kính từ 1-2,5m, sâu 1-2m. Hiện, 2 hố này đã được san lấp, 2 hố còn lại có hiện tượng nước trong suối chảy xuống.

Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã đã xuất hiện 6 hố sụt lún (rộng từ 1,5-6m; sâu từ 1,5-3m) nằm trên đất ruộng tại bản Na Hiêng và bản Công.

Ông Hóa cho biết thêm, sau sự việc, xã Châu Hồng đã báo cáo lên huyện và yêu cầu người dân vùng sụt lún tạm thời di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Hố tử thần liên tục xuất hiện ở nhà dân, nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ - Ảnh 3.

Nền bê tông bên trong công ty An Thái cũng bị đứt gãy.

"Cơ quan chuyên môn đã đi kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả nguyên nhân dẫn đến xuất hiện các hố sụt lún này", ông Hóa nói.

Được biết, liên quan sự việc trên, ngày 18/10, UBND huyện Quỳ Hợp đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét, cử các đơn vị tư vấn có chuyên môn hoặc các tổ chuyên gia đầu ngành về địa chất tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đánh giá cụ thể để có báo cáo mang tính pháp lý và cơ sở khoa học, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân lâu dài.

Hố tử thần liên tục xuất hiện ở nhà dân, nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ - Ảnh 4.

Hiện tượng sụt lún, tạo thành các hố tử thần khiến người dân ở xã Châu Hồng và Liên Hợp lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.

Chiều ngày 26/10, ông Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: "Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây nên các hiện tượng sụt lún nói trên. Chúng tôi đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở TNMT để các đơn vị có chuyên môn, đánh giá sự việc, ổn định cuộc sống cho người dân".