Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ

Chiz | 16-05-2021 - 05:53 AM

(Tổ Quốc) - Đến nay, tranh cãi xoay quanh phần thi trang phục dân tộc của Miss Philippines Rabiya Mateo tại Miss Universe 2020 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phần thi Quốc phục trong khuôn khổ Miss Universe luôn là phần thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên năm nay lại có khá nhiều Hoa hậu không thể hiện tốt trong phần thi nêu cao tinh thần màu cờ sắc áo này. Đáng chú ý, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray (người Philippines) và Miss Philippines đang trở thành tâm điểm chú ý vì loạt lùm xùm liên quan đến phần thi trang phục dân tộc.

Quốc phục hóa ra bị thay đổi phút chót, ai ngờ do nhà thiết kế qua đời khi chưa hoàn thiện bộ cánh

Năm nay, áp lực của Miss Philippines Rabiya Mateo đối với phần thi trang phục dân tộc là vô cùng lớn vì năm 2019, tiền bối của cô đã giành được giải phụ danh giá này. Bộ Quốc phục của Rabiya đã được thiết kế từ rất sớm bởi NTK Rocky Gathercole - bàn tay tài hoa từng tạo ra những bộ cánh lộng lẫy cho nhiều ngôi sao Hollywood. Tuy nhiên đầu tháng 3 năm nay, NTK này đã đột ngột qua đời ở tuổi 54 sau một cơn đau tim trong nhà tắm. Bộ trang phục cũng vì thế mà bị bỏ dở và không ai biết Rocky đã toan tính thế nào cho phần thi này.

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 2.

Bộ trang phục vô cùng rực rỡ và hoành tráng nhưng lại không thể hoàn thành trọn vẹn vì sự ra đi đột ngột của NTK Rocky. Đồng nghiệp thân thiết của ông là NTK Albert Andrada đã giúp người bạn quá cố hoàn thiện nốt những phần còn lại

NTK đã làm xong khoảng 85% bộ váy lông vũ kèm một chiếc vương miện hình mặt trời tái hiện lại hoa văn trên lá cờ dân tộc. Tuy nhiên sau khi stylist Albert Andrada tiếp quản công việc này, anh lại cắt ngắn một nửa tà dài và thêm một số chi tiết vào bộ váy. Nhiều người nhận xét Albert đã khiến bộ váy trở nên mất cân đối, diêm dúa và... tả tơi hơn hẳn bản gốc. Team thiết kế mới thậm chí còn thay chiếc vương miện mặt trời mang tính biểu tượng bằng một chiếc mũ mà họ cho rằng lộng lẫy, sang chảnh hơn. Chính vì vậy mà người dân Philippines đã không công nhận đây là trang phục mang đúng tinh thần

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 3.

Chiếc váy sau khi được nhóm thiết kế mới sửa "sương sương" lại te tua như bị mèo cào. Một phần lông vũ đã bị thay thế bằng những sợi tua rua và đá lấp lánh

Đêm Bán kết đầy biến cố, khán giả quê hương không ủng hộ

Tưởng rằng Quốc phục cho phần thi đã hoàn thành nhưng đến khi tổng duyệt, ekip của Hoa hậu Rabiya phát hiện ra một vấn đề đó là bộ đồ này quá nặng. Cô nàng sẽ phải gánh trọng lượng bằng 1 người trưởng thành khi chiếc váy nặng 20kg, đôi cánh 25kg và chiếc mũ 15kg. Rabiya rất có thể sẽ bị ngã và gặp chấn thương nghiêm trọng nếu cả khối lông vũ này đổ xuống. Vì vậy, Miss Philippines buộc phải lựa chọn phương pháp an toàn hơn, đó là bỏ đi chiếc mũ được thiết kế tinh xảo kia.

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 4.

Chiếc mũ nặng 15kg đã bị loại khỏi outfit trong phút chót vì khối lượng trang phục đã quá nặng (khoảng 45kg)

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 5.

Cuối cùng, Miss Philippines đã hoàn thành phần thi một cách khá suôn sẻ. Tuy nhiên kiểu tóc đơn giản và không có phụ kiện trên đầu khiến netizen khá thất vọng về bộ Quốc phục của Rabiya

Nhìn chung, khán giả nước nhà đưa ra phản hồi khá hờ hững về màn trình diễn của Rabiya. Bên cạnh những lời khen, vẫn có khoảng 30% người xem thẳng thừng nhận xét rằng phần thi của Hoa hậu này quá tệ. Nhiều người không thể hiểu nổi tại sao trên bộ váy này lại không hề có điểm nhấn nào màu trắng như trong lá Quốc kỳ.

Người dân Philippines - những người vô cùng áp lực về thành tích các cuộc thi sắc đẹp - đã chỉ trích và chê bai màn thể hiện của Hoa hậu Rabiya. Nhiều người thậm chí không công nhận bộ trang phục này là Quốc phục vì nó không giống với màu sắc và mặt trời trên quốc kì.

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 6.

Bộ váy lộng lẫy của Rabiya đối lập với mái tóc không phụ kiện, không tạo kiểu cầu kì. Netizen bày tỏ sự thất vọng và hụt hẫng khi Quốc phục này có gì đó thiếu thiếu và không được chăm chút kĩ càng

Đỉnh điểm tranh cãi: Miss Universe 2018 không ủng hộ đồng hương, Miss Philippines bật khóc vì công sức không được công nhận

Ngay sau đêm thi Trang phục dân tộc, Miss Universe 2018 Catriona Gray đã đăng tải bài viết chia sẻ top 6 màn trình diễn xuất sắc nhất đối với cô. 6 đại diện được nhắc đến bao gồm Việt Nam, Indonesia, Ukraine, Nepal, Peru và Thái Lan. Trong khi khán giả Việt Nam vui mừng vì Khánh Vân được đánh giá cao thì khán giả Philippines lại bức xúc vì Catriona không nhắc đến Philippines - quê hương của cô. Hành động này cho thấy có lẽ chính Hoa hậu Hoàn vũ cũng không hài lòng về phần thi của hậu bối.

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 7.

Cư dân mạng Philippines gay gắt chỉ trích hành động của Catriona và cho rằng cô đánh giá thấp thí sinh đại diện cho nước mình

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 8.

Miss Universe 2018 gây tranh cãi khi công khai khen ngợi đại diện nước khác, không ủng hộ đồng hương

Sau khi bị cộng đồng mạng "ném đá" liên tục, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đã lên tiếng giải thích rằng cô không lựa chọn dựa trên thí sinh mà là sự yêu thích đối với những trang phục thể hiện được nét đẹp truyền thống của dân tộc. Phần lớn ý kiến cho rằng Miss Universe 2018 đã đánh giá công tâm trên cương vị Hoa hậu đã đăng quang. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa thực sự khiến người hâm mộ Philippines cảm thông.

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 9.

Nàng Hậu sinh năm 1992 thậm chí không thể gây ấn tượng với Miss Universe 2018 dù đều là đồng hương "mang chuông đi đánh xứ người"

Sau khi kết thúc phần thi, Hoa hậu Rabiya không giấu nổi vẻ thất vọng và tủi thân khi công sức cô bỏ ra không được khán giả trân trọng. Trong buổi livestream, Miss Philippines chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã làm hết sức. Tôi không có thời gian để chỉnh tóc và make up cho đẹp vì còn phải chạy tìm đồ để phần thi trọn vẹn nhất nhất. Tôi còn bị đứt tay chảy máu khi mặc bộ đồ này".

Khi nói đến những vết thương do bộ đồ nặng hơn 40kg gây ra, Hoa hậu Philippines đã bật khóc ngay trên sóng trực tiếp vì quá chạnh lòng. Cô nàng hi vọng mọi người có thể nhìn thấy sự nỗ lực của cô và dành cho ekip những lời khích lệ thay vì chỉ trích cả đội ngũ.

Hoa hậu Philippines dính lùm xùm ở Miss Universe: Quốc phục bị chê sau khi NTK qua đời, HHHV 2018 đồng hương nhưng không ủng hộ - Ảnh 10.

Đại diện của Philippines xin lỗi khán giả và người hâm mộ trong nước mắt

Nguồn: Preview, PhilStarLife

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM