Học sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM phấn khởi sau khi hoàn thành môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố!

Huỳnh Đức - Ảnh: Viết Thanh | 06-06-2023 - 14:18 PM

(Tổ Quốc) - Các sĩ tử thi vào lớp 10 tại TP.HCM dường như đã có một khởi đầu tương đối thuận lợi với môn Ngữ văn.

Sáng nay (6/6), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024 tại TP.HCM đã chính thức diễn ra với môn Ngữ văn (thời gian 120 phút). Theo đó, đề thi Văn của TP. HCM được đánh giá là hay, mới lạ khi lồng ghép khéo léo nhiều vấn đề cũng như tác phẩm nổi bật như: Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, bài thơ Gửi Mẹ của nhà thơ Quang Vũ, Từng Ngày Ba Mẹ Thở Theo Con của tác giả Lê Minh Quốc...

Theo ghi nhận tại điểm trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), hầu hết thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, tươi cười hớn hở vì đề thi không quá đánh đố. 

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 1.

Dù thời gian thi môn Văn rất dài, lên đến 120 phút, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn quyết đứng chờ con ở ngoài

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 2.

Khi tiếng trống kết thúc môn thi đầu tiên vang lên, phụ huynh ai nấy cũng ngóng con bước ra khỏi phòng thi

Những học sinh đầu tiên bước ra phòng thi tại điểm trường THPT Trưng Vương (TP.HCM)

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 4.

Ai cũng vô cùng tươi tắn sau khi bước ra khỏi phòng thi

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 5.

Vì số lượng phụ huynh và học sinh quá đông, nên nhiều em học sinh đã phải gọi điện để tìm bố mẹ

Sau khi làm bài xong các bạn học sinh ngay lập tức khơ với bố mẹ, dường như đề thi vừa sức nên cả phụ huynh và học sinh ai nấy cũng vui vẻ

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 7.

Vị phụ huynh này còn ôm chầm lấy con vì quá vui sướng

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 8.

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 9.

Không quên dò lại bài với nhau

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 10.

Nhưng vẫn bắt gặp đâu đó khoảnh lặng của một vài học sinh, dường như các bạn vẫn chưa hoàn thành bài thi tốt nhất khả năng của mình

Học sinh thi vào 10 tại TP.HCM hớn hở sau khi hoàn thành xong môn đầu tiên: Đề hay, lạ nhưng không đánh đố! - Ảnh 11.

Dẫu sao thì vẫn phải thật lạc quan, về nhà để chuẩn bị chiều thi môn Ngoại ngữ nào các sĩ tử ơi!

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (nếu chỉ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường), cùng môn chuyên (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 các trường, lớp chuyên).

Trong ngày 6/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Ngoại ngữ (buổi chiều). Thời gian làm bài thi hai môn này lần lượt là 120 phút và 90 phút.

Ngày 7/6, thi sinh thi môn Toán (buổi sáng) và môn chuyên/tích hợp (buổi chiều). Thời gian làm bài thi môn Toán là 120 phút, môn chuyên là 150 phút.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM