• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hơn 30.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại học tập tại trường từ ngày 4/5

Giáo dục 23/04/2020 20:30

(Tổ Quốc) - Theo thông báo mới nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội, hoạt động giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên sẽ trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 04/5/2020.

Theo đó, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) yêu cầu các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, người học thực hiện phù hợp với từng hoàn cảnh, trường hợp, triển khai các hoạt động quản lý điều hành, giảng dạy và học tập phù hợp với tình tình và diễn biến mới của việc phòng chống dịch.

Hoạt động giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên, bắt đầu trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 04/5/2020. Thủ trưởng các đơn vị có các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh (như đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn…); hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tụ tập đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao đối với tất cả cán bộ và sinh viên.

Từ nay cho đến ngày 29/4/2020, các đơn vị đào tạo tiếp tục triển khai hoạt động giảng dạy theo hình thức trực tuyến. Các đơn vị triển khai công tác khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh các giảng đường, phòng học và các điều kiện khác để chuẩn bị đón sinh viên quay trở lại học tập. Các đơn vị đào tạo sắp xếp lịch triển khai đào tạo từ đầu tháng 5 tới khi kết thúc năm học theo tinh thần vừa tiếp tục phòng chống dịch vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, báo cáo ĐHQGHN về lộ trình kết thúc học kỳ hai và tổng kết năm học.

Hơn 30.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại học tập tại trường từ ngày 4/5 - Ảnh 1.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở lại trường học từ ngày 04/5/2020

Đối với cán bộ, viên chức khối hành chính, nghiên cứu và phục vụ, trở lại các hoạt động bình thường kể từ ngày 23/4 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh (như đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn…); hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao (trường hợp thật cần thiết thì phải có các biện pháp đảm bảo an toàn cho những người tham gia).

Các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN nghiêm chỉnh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng đó, thường xuyên quan tâm, nắm bắt và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh liên quan đến cán bộ và sinh viên đơn vị mình.

Đối với các đơn vị đã, đang và sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội thì vẫn tiếp tục đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để cơ quan, đơn vị có người lây nhiễm do không nắm vững, không thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp và ĐHQGHN.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ