Hơn 50 chiếc ca nô, xuồng máy được các mạnh thường quân ủng hộ từ Quảng Ninh đã vào tới miền Trung, sẵn sàng cứu trợ người dân vùng lũ

(Tổ Quốc) - Nhiều chiếc ca nô được các mạnh thường quân mua khẩn cấp đã và đang trên đường đến miền Trung để hỗ trợ vận chuyển lương thực vào những vùng khó khăn nhất.

Sáng 22/10, thông tin với chúng tôi, anh Nhâm Quang Văn chủ tịch Hiệp Hội CHGTVN và cũng là Giám Đốc của Trung Tâm Cứu Hộ 116 Thái Bình cho biết, trong những ngày qua các mạnh thường quân của cả nước đã chung tay ủng hộ cano và xuồng để hỗ trợ bà con miền Trung. Cùng với chương trình này anh Văn đã đứng ra kêu gọi các đơn vị Cứu Hộ Giao Thông trên cả nước trợ giúp để chở những cano, xuồng đó từ các nơi về vùng lũ với những chuyến xe 0 đồng.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 10.

Những chiếc xuồng cứu hộ được chuyển lên xe, sẵn sàng vào tiếp ứng cho miền Trung

Theo anh Văn, sau 3 ngày lên đường, đến sáng hôm nay đã có 48 chiếc cano và 4 chiếc xuồng được chuyển từ Đầm Hà và Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) về Miền Trung.

Ngoài ra, các đội cứu hộ này cũng chuyển kèm theo đó là nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con vùng lũ. 

Về số lượng những chiếc cano và xuồng nói trên, anh Văn cho biết, khi đưa vào đến các địa điểm tại miền Trung sẽ có đội trưởng tiếp nhận, những chiếc cano và xuồng này tiếp tục được giao cho người dân và những tình nguyện viên sử dụng. 

"Các chiếc cano, xuồng sẽ hoạt động trong này hết đợt bão lũ, khi nào ổn định thì sẽ xin quản lý mang về tập kết tại kho của chúng tôi để tiếp tục phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn ở bất cứ nơi nào", anh Văn nói. 

Giám đốc trung tâm cứu hộ 116 Thái Bình thông tin thêm, đội Cứu hộ vẫn tiếp tục chuyển cano, xuồng 0 đồng từ bất cứ ở tỉnh nào về Miền Trung cho tới khi nước rút cạn.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn cứu hộ giúp miền Trung.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 1.

Trung tâm sẵn sàng phục vụ những chuyến xe 0 đồng

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 2.

Hàng cứu trợ được tập kết để chuyển tới bà con vùng lũ.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 5.

Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 7.

Quần áo ủng hộ.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 8.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 9.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 11.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 12.

Cảm động hơn 50 chiếc cano và xuồng đã vào đến vùng lũ chuyển lương thực cho dân - Ảnh 13.

Trước đó, ngày 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực Trung Bộ đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Tỉnh Hội, đồng chí Lê Hùng Sơn - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận và cảm ơn sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã quyên góp tại Chương trình.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Tỉnh Hội sẽ tiếp tục là đầu mối tiếp nhận ủng hộ và lên phương án trực tiếp cứu trợ đồng bào đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại miền Trung.

Đồng chí Lê Hùng Sơn - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận và cảm ơn sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã quyên góp tại Chương trình.

Đồng thời kêu gọi Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các địa phương, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc và tinh thần xung kích, tình nguyện tuổi trẻ, tích cực quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

Lãnh đạo tỉnh đoàn cũng quán triệt trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các địa phương phải kết nối chặt chẽ với các CLB, đội, nhóm tình nguyện để lên phương án tình nguyện, cứu trợ hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo an toàn cho công tác cứu trợ. Thậm chí có thể tính đến phương án sử dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu hộ bằng đường thủy như cano, tàu cao tốc...

Minh Ngọc

Tin mới