Hòn đảo được "2 ngày 1 đêm" mùa 1 ghé thăm trọn vẹn, ai cũng bất ngờ vì đẹp hơn cả mong đợi

Khánh Vy - Thiết kế: Mai Linh | 24-10-2022 - 14:27 PM

(Tổ Quốc) - Ngoài những hòn đảo nhỏ ở Kiên Giang, 2 ngày 1 đêm đã kịp ghi hình tận 2 tập với hòn đảo xinh đẹp bậc nhất đất nước với nhiều trải nghiệm vô cùng ý nghĩa.

Là một chương trình thực tế được Việt hóa rất gần gũi với khán giả và đặc biệt là làm rõ mục tiêu quảng bá du lịch, văn hóa Việt, thì giờ đây, xem "2 ngày 1 đêm" đã trở thành thói quen không thể thiếu của khán giả vào dịp cuối tuần. Sau khi đưa khán giả cùng khám phá khắp đất nước Việt Nam từ đất liền ra đến đảo, thì hòn đảo rộng lớn được chương trình giới thiệu đến khán giả chính là đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Lý Sơn vẫn còn là  hòn đảo hoang sơ tại Việt Nam nên không có gì làm lạ khi ai ai đặt chân đến đây đều phải trầm trồ. Nằm ở tỉnh Quảng Ngãi, hòn đảo xinh đẹp này còn được gọi là Cù Lao Ré và được hình thành từ vết tích của miệng núi lửa cách đây hàng chục triệu năm nên các điểm đến tại đây đều mang vẻ đẹp vô cùng tự nhiên.

Cảnh đẹp ngất ngây của đảo Lý Sơn 

Nếu có dịp đi đến những địa điểm này ở Lý Sơn thì chắc chắn du khách sẽ phải thốt lên rằng đây chính là thiên đường. Những địa điểm mà các thành viên đã ghé thăm cũng được nhiều du khách “sành đi" cho ra nhiều bức ảnh đẹp để đời. 

Hòn đảo duy nhất được "2 ngày 1 đêm" mùa 1 ghé thăm trọn vẹn, ai cũng bất ngờ vì đẹp hơn cả mong đợi - Ảnh 1.

Ảnh: Hiền Ngô

Bãi trước (Cầu cảng Đảo Bé) nằm ngay cầu cảng khi bước chân xuống tàu cao tốc nổi tiếng  với màu nước trong xanh như ngọc, đến nỗi bạn có thể nhìn được tận đáy các trụ chắn sóng ẩn mình dưới biển.

Ảnh: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Hang Câu là một địa điểm được sóng, gió biển hình thành, khắc sâu vào ngọn núi đã được hình thành cách nay hàng nghìn năm từ nham thạch. Đứng trên gành đá sát mép biển có thể nhìn thấy đàn cá đang tung tăng bơi lội. 

Hòn đảo duy nhất được "2 ngày 1 đêm" mùa 1 ghé thăm trọn vẹn, ai cũng bất ngờ vì đẹp hơn cả mong đợi - Ảnh 3.

Ảnh: Hiếu Thiên

Tại Đảo Bé, lặn ngắm san hô tại Bãi Sau là một dịch vụ được nhiều người yêu thích. Thú vị hơn nữa khi được di chuyển bằng thuyền thúng và tận mắt nhìn thấy nước biển trong đến tận đáy, xanh như màu ngọc bích. 

Hòn đảo duy nhất được "2 ngày 1 đêm" mùa 1 ghé thăm trọn vẹn, ai cũng bất ngờ vì đẹp hơn cả mong đợi - Ảnh 4.

Ảnh: Hằng Bắp

Gần cuối tập, các thành viên cũng được nghỉ ngơi ở homestay quy mô và đẹp nhất Đảo Bé  với những căn bungalow gỗ mộc mạc gần gũi với thiên nhiên.  Tuy nhiên ở đây không có nước máy để dùng nên việc tắm rửa hay sử dụng nước sẽ phải tiết kiệm.

Hòn đảo duy nhất được "2 ngày 1 đêm" mùa 1 ghé thăm trọn vẹn, ai cũng bất ngờ vì đẹp hơn cả mong đợi - Ảnh 5.

Ảnh: Thảo Linh Quyết

Lịch sử oai hùng ở hòn đảo xinh đẹp 

Trong tập đến Lý Sơn, ekip và các thành viên cũng không quên ghé thăm Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải và được học hỏi thêm nhiều kiến thức lịch sử.Gắn liền với quá trình hình thành và phát triển cộng đồng cư dân trên đảo Lý Sơn, đó là nền tảng văn hóa tín ngưỡng của người Việt nơi đây. Đặc biệt là những giá trị văn hóa đội Hoàng Sa - Bắc Hải mà các thành viên đã được tìm hiểu. Được thành lập từ thế kỷ 17, những người lính đã được cử ra đảo để dựng bia chủ quyền, làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo. Họ thật sự là những anh hùng vô danh, sống trên những tàu thuyền đi lại trên biển thô sơ và luôn phải đối mặt với nguy cơ "một đi không trở lại", thế nên những người lính đã mãi mãi được lưu truyền trong tâm thức của người dân Quảng Ngãi.

Ảnh: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Hành động bảo vệ môi trường của người dân trên đảo

Người dân ở đây ngoài nổi tiếng với nghề đánh bắt hải sản và nuôi trồng tỏi đen, họ còn là những người tích cực làm sạch biển để bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp cho hòn đảo. Lý do cũng vì hàng năm có vô số rác thải nhựa trôi dạt vào bờ biển của đảo Lý Sơn gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Nhận thức được điều đó, huyện Lý Sơn đã kêu gọi người dân trên đảo và khách du lịch “nói không với túi nilon” bằng cách giảm thiểu sử dụng túi nilon nhằm bảo vệ môi trường, giữ sạch hòn đảo.

Ảnh: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Cứ mỗi cuối tuần, 100 chiến sĩ trên đảo sẽ đến những bãi biển của Lý Sơn để thu gom, xử lý rác nhằm trả lại vẻ đẹp vốn có của tự nhiên. Và nhờ những nỗ lực của quân đội, người dân, hòn đảo mộc mạc này đã dần trở lại vẻ xinh đẹp vốn có nên ai cũng được chiêm ngưỡng một Lý Sơn thơ mộng, trong xanh. 

“Chảy nước miếng” với những món ăn đặc sản địa phương

Trong các trò chơi để giành được món ăn, hai đội chơi của chương trình đã có dịp mang về cho mình những món ăn đặc sản của Lý Sơn. Trong đó là những món đặc sản chỉ có thưởng thức ở hòn đảo này mới “chuẩn bài”. 

Đầu tiên là 3 món gỏi nức tiếng xa gần được làm từ những sản vật địa phương chính là gỏi tỏi Lý Sơn thơm nồng, gỏi rong biển thanh mát và gỏi sứa lạ miệng. Đến Lý Sơn, bạn không thể bỏ qua những món hải sản tươi ngon một trong những đặc sản của Lý Sơn chính là cua huỳnh đế và cua dẹt. Trước đây, du khách nào đến đảo Bé muốn ăn con cua dẹt không phải là chuyện dễ bởi không phải ngày nào cũng bắt được chúng. Hai loài này vốn là đặc sản tiến vua bởi thịt cua mềm, càng ăn càng ngon, thơm và bổ dưỡng.

Ảnh: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Ngoài ra các thành viên còn được nếm thử món Chả cá Lý Sơn được làm từ thịt cá đỏ củ tươi rói chưa qua ướp đá. Hay món cháo nhum nóng hổi, hương vị vô cùng đặc biệt, có chút ngọt, chút mặn, hòa lẫn vị béo. Những món ăn không cầu kỳ, phức tạp này giống như người dân xứ đảo luôn mộc mạc 

Ảnh: Chương trình "2 ngày 1 đêm"

Đến nay, đảo Lý Sơn đã và đang tiếp tục là một điểm đến du lịch thu hút rất nhiều du khách. Nếu có cơ hội, hãy ghé nơi đây một lần để thấy được vẻ đẹp kì vĩ của nơi này nhé.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM