Hỗn loạn ở PSG khi cầu thủ nổi loạn và bỏ về giữa buổi tập thể lực

(Tổ Quốc) - Hậu vệ trái Mitchel Bakker quyết định nổi loạn trong buổi tập thể lực mới nhất khi bị HLV Mauricio Pochettino tước mất suất đá chính ở PSG.

Theo nguồn tin từ L'Equipe, Mitchel Bakker, hậu vệ trái số một PSG dưới thời cựu HLV Thomas Tuchel thể hiện thái độ tức giận ra mặt khi không còn được trọng dụng dưới thời Mauricio Pochettino.

Cụ thể, Bakker cảm thấy mệt mỏi với các huấn luyện viên thể lực khi anh cùng một số cầu thủ khác của PSG quyết định bỏ một số bài tập sau trận thắng 4-0 mới đây của PSG trước Dijon.

Hỗn loạn ở PSG khi cầu thủ nổi loạn và bỏ về giữa buổi tập thể lực - Ảnh 1.

Mitchel Bakker thể hiện thái độ tức giận ra mặt khi không còn được trọng dụng dưới thời Mauricio Pochettino.

Cầu thủ 20 tuổi sau đó đe dọa rời khỏi sân thì bị các đồng đội Laywin Kurzawa và Colin Dagba ngăn cản lại. Tuy nhiên, Bakker vẫn kiên quyết kết thúc sớm buổi tập và trên đường rời sân còn đá rất mạnh vào biển quảng cáo.

Những người chứng kiến cảnh tượng đã hét lên rất to "Mitch, quay lại, quay lại" nhưng hậu vệ người Hà Lan vẫn làm ngơ và đi thẳng vào phòng thay đồ để ra về.

Hỗn loạn ở PSG khi cầu thủ nổi loạn và bỏ về giữa buổi tập thể lực - Ảnh 2.

Bakker cảm thấy mệt mỏi với các huấn luyện viên thể lực khi anh cùng một số cầu thủ khác của PSG quyết định bỏ một số bài tập sau trận thắng 4-0 mới đây của PSG trước Dijon.

Tuy nhiên, ngay sau đó Bakker đã quay lại và xin lỗi HLV Pochettino cùng đội ngũ BHL. Theo Marca, phía PSG rất không hài lòng về thái độ của cầu thủ này và sẽ sớm đưa hình phạt nghiêm khắc để chấn chỉnh nội bộ.

Kể từ khi HLV Mauricio Pochettino cập bến, Bakker đã đánh mất vị trí thi đấu chính thức vào tay Layvin Kurzawa và chỉ còn là sự lựa chọn thứ 3 bên hành lang cánh trái.

Hỗn loạn ở PSG khi cầu thủ nổi loạn và bỏ về giữa buổi tập thể lực - Ảnh 3.

Từ hậu vệ trái số một PSG dưới thời cựu HLV Thomas Tuchel, Mitchel Bakker hiện chỉ là lựa chọn số 3 dưới thời Mauricio Pochettino.

Thậm chí trong trận thắng 4-0 trước Dijon, cầu thủ người Hà Lan cũng không được ra sân thi đấu phút nào dù Kurzawa được cất trên băng ghế dự bị để nghỉ ngơi. Chiến lược gia người Argentina quyết định sử dụng Abdou Diallo, vốn là một trung vệ để trám vào vị trí bên hành lang cánh trái dù vẫn còn Bakker trên ghế dự bị.

Tuấn Hoàng

Tin mới