Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận là "tỷ phú" với gia tài có 1-0-2 của bóng đá Việt

(Tổ Quốc) - Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn là ngôi sao được săn đón bậc nhất của bóng đá Việt Nam giai đoạn tái hội nhập với khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, Hồng Sơn đăng bức ảnh ngồi xem lại hàng nghìn bức thư tay từ người hâm mộ gửi cho mình. Anh viết: "Nếu thư của người hâm mộ gửi cho tôi quy bằng "Tiền" thì tôi là "Tỷ phú". Cảm ơn tình cảm của tất cả người hâm mộ".

Những bức thư tay được Hồng Sơn lưu giữ trong hơn 15 năm theo nghiệp quần đùi áo số. Nhiều bức thư thậm chí chưa được bóc, vẫn còn nguyên tem.

Huyền thoại Nguyễn Hồng Sơn nhận là "tỷ phú" với gia tài có 1-0-2 của bóng đá Việt - Ảnh 1.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cầm trên tay những bức thư có tuổi đời 25 năm (Ảnh: FBNV)

Hồng Sơn cho biết: "Ngày đấy không có thời gian nhưng mình vẫn giữ vì trân trọng tình cảm của người hâm mộ. Nhiều hôm đi thi đấu người hâm mộ cứ dúi vào tay, nhiều người gửi về đơn vị để kín cả tủ. Hồi ấy muốn nhắn gửi gì đều phải viết thư, mấy ai có điện thoại chứ chưa nói đến Facebook.

Bây giờ tôi vẫn để 7-8 túi to thư tay của người hâm mộ ở nhà, thỉnh thoảng lấy ra xem lại nhớ ngày xưa còn trẻ khoẻ đi đá cho Thể Công, đội tuyển Việt Nam".

Danh thủ của bóng đá Việt Nam thời trẻ cũng thuộc hàng cầu thủ điển trai nhất nên đốn tim nhiều CĐV nữ. Hồng Sơn chia sẻ: "Nhiều thư từ các cô gái lắm. Bây giờ tôi vẫn ngại không dám mở ra đọc".

Những bức thư được xem như gia tài của Nguyễn Hồng Sơn, thậm chí là gia tài có 1-0-2 của bóng đá Việt Nam.

Đến thời nay, khoa học kỹ thuật phát triển giúp các cầu thủ đến gần hơn với người hâm mộ thông qua những mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram,… Những cầu thủ nổi tiếng như Quang Hải, Công Phượng có hàng triệu lượt theo dõi trên các mạng xã hội.

Nguyễn Hồng Sơn cũng có tài khoản trên MXH Facebook. Ông có hơn 5.000 người theo dõi. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến Hồng Sơn, nhiều người vẫn dành cho cựu tuyển thủ Việt Nam sự trân trọng và quý mến.

Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1970, là người Hà Nội gốc. Ông dành gần hết sự nghiệp thi đấu cho CLB Thể Công (1988 – 2004), được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Sự nghiệp của Hồng Sơn gắn liền với CLB Thể Công cùng hàng chục danh hiệu cá nhân, tập thể lớn, nhỏ (Ảnh: FBNV - Quang Minh)

Cựu HLV tuyển Việt Nam Dido từng nhận định: "Nếu Hồng Sơn được sinh ra ở Brazil thì cậu ấy đủ khả năng để trở thành huyền thoại bóng đá thế giới".

Hồng Sơn thuộc thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam thời điểm hội nhập trở lại với khu vực Đông Nam Á. Thành công lớn nhất có thể kể đến là HCB SEA Games 1995, 1999 và ngôi á quân Tiger Cup (nay là AFF Cup) 1998. Cùng Thể Công, ông vô địch giải VĐQG năm 1990 và 1998.

Ông cũng hai lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 1998 và 2000, là cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8/1998.

Hồng Sơn cũng được lựa chọn vào một sự kiện tranh tài kỹ thuật với những ngôi sao bóng đá thế giới thời ấy như Rivaldo, David Beckham, Roberto Carlos,…

Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Hồng Sơn có một thời gian làm HLV, chủ yếu tham gia công tác đào tạo trẻ. Hiện tại, anh chủ yếu tham gia các dự án bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em.

HIẾU LƯƠNG

Tin mới