• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran bất ngờ có động thái mới nhất chống Covid-19

Thế giới 01/11/2020 09:45

(Tổ Quốc) - Iran thông báo lệnh cấm mới nhất nhằm kiềm chế mức độ lây lan của dịch bệnh trước làn sóng lây nhiễm thứ ba của Covid-19.

Theo hãng Reuters, đại diện cảnh sát của Iran đã đưa ra thông báo lệnh cấm mới không cho phép tổ chức các lễ cưới và họp hành tại thủ đô của Iran cho đến khi thông báo khác thay thế trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang phải chống chọi với làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ ba.

Iran bất ngờ có động thái mới nhất chống Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã thông báo lệnh cấm mới và bắt đầu có hiệu lực vào thứ ba tuần tới (3/11). Lệnh cấm này sẽ áp dụng 25 tỉnh trong số 31 tỉnh của Iran và thực hiện trong vòng 10 ngày.

Hãng thông tấn chính thức IRNA đã lên tiếng rằng cảnh sát Tehran đang gia hạn thêm một tuần về việc đóng cửa đối với các cơ sở kinh doanh, bao gồm thẩm mỹ viện, phòng trà, rạp chiếu phim, thư viện và câu lạc bộ thể dục.

Cảnh sát sẽ thực hiện các chuyến thăm không báo trước đến các doanh nghiệp có rủi ro cao vì dịch bệnh cùng như vi phạm các quy trình y tế.

"Tất cả nhưng sai phạm khi phát hiện sẽ khiến các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa", hãng thông tấn IRNA dẫn lời quan chức cảnh sát Nader Moradi cho biết.

Thứ trưởng Y tế Iran - Alireza Raisi nói trong họp báo truyền hình, khẳng định các lệnh cấm mới trong tuần tới sẽ áp dụng tại 25 tỉnh và 89 quận. Quy định mới sẽ áp dụng đóng cửa các cơ sở bao gồm trường học, trường đại học, thư viện và nhà thời Hồi giáo.

Tổng thống Iran Rouhani nói trong bài phát biểu trên truyền hình yêu cầu người dân Iran phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe và khẳng định sẽ có cơ quan hoạt động lập ra nhằm giám sát quá trình tuân thủ quy định của người dân trong quá trình đối phó với dịch bệnh

Chính quyền Iran đã cáo buộc nguy cơ gia tăng các ca nhiễm là do người dân không tuân thủ các hạn chế.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Iran đã tăng lên 386 ca chỉ trong 24 giờ, nâng tổng số lên tới 34.864 ca tử vong, Người phát ngôn Bộ Y tế Iran – Sima Sadat nói trên truyền hình vào ngày 30/10.

Trong khi đó, Iran ghi nhận có tới 612.772 ca nhiễm tính đến hôm qua (31/10).

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ