Iran ra lệnh bắt ông Trump với cáo buộc sát hại tướng Soleimani, yêu cầu Interpol thực thi

Hải Võ | 29-06-2020 - 18:28 PM

(Tổ Quốc) - Iran đã xác định 36 người liên quan đến vụ ám sát tướng Qassem Soleimani của nước này, và sẽ yêu cầu thực hiện việc bắt giữ thông qua các kênh của Interpol.

Đứng đầu danh sách bắt giữ mà Tehran đưa ra là tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông Iran ngày hôm nay, 29/6, cho hay, tên của những người bị Iran cáo buộc trong vụ ám sát tướng Soleimani - tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) - đã được tổng chưởng lý Ali Alghasi-Mehr chuyển đến Interpol. Quan chức này gọi vụ sát hại tướng Iran là "sát nhân" và "hành động khủng bố".

"Tổng thống Donald Trump đứng đầu trong danh sách và việc truy tố ông ta sẽ được theo đuổi ngay cả khi nhiệm kỳ của ông ta kết thúc."

Ông Qassem Soleimani bị giết vào ngày 3/1 trong chuyến thăm Iraq, khi xe ô tô của ông bị tấn công trong vụ không kích do Mỹ tiến hành. Chính quyền Trump đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, đồng thời cáo buộc tướng Iran có mưu đồ tấn công nhằm vào binh lính Mỹ.

Ông Soleimani đã được Iran tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc tang, với hàng triệu người dân xuống đường để tưởng niệm. Ông được cho là người có vai trò lớn trong tổ chức và hỗ trợ các nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria. Ông cũng được xem là nhân vật then chốt trong hàng ngũ Iran đối đầu với ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông.

Vụ sát hại ông Soleimani đã làm dâng cao làn sóng thù địch nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq. Quốc hội Iraq thậm chí đã bỏ phiếu yêu cầu toàn bộ quân đội nước ngoài rút khỏi lãnh thổ nước này, dù chính phủ vẫn chưa thực thi chính sách mới.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.