• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Italy áp dụng thẻ xanh đối với người dân tại các điểm công cộng

Thế giới 23/07/2021 11:30

(Tổ Quốc) - Theo tờ The Guardian, Chính phủ Italy đang triển khai hộ chiếu Covid -19 trong chương trình "thẻ xanh", cho phép người dân đã tiêm chủng tham gia một số hoạt động tại khu vực công cộng.

Nằm trong kế hoạch hộ chiếu vaccine, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã thông qua một sắc lệnh vào hôm thứ Năm (22/7) yêu cầu người dân sử dụng thẻ xanh trong các hoạt động công cộng, bắt đầu thực hiện từ ngày 5/8.

Italy áp dụng thẻ xanh bắt buộc với người dân tại các điểm công cộng - Ảnh 1.

Chương trình thẻ xanh nằm trong chiến dịch hộ chiếu vaccine của EU. Ảnh: Shutterstock

Thủ tướng Mario Dragh cũng yêu cầu người dân Italy thực hiện tiêm chủng đầy đủ và lên tiếng sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 21/7, Thủ tướng Mario Draghi nhấn mạnh, Italy phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới và khôi phục nền kinh tế. Từ ngày 5/8, người dân bắt buộc phải xuất trình thẻ xanh trước khi vào các sân vận động, bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, triển lãm, bể bơi và phòng tập gyms. Việc xuất trình thẻ xanh là quy định bắt buộc đối với người dân khi ăn tại các nhà hàng của Italy.

Bên cạnh đó, quy định thẻ xanh cũng áp dụng đối với người dân sử dụng phương tiện công cộng như tàu, máy bay hay xe bus đường dài.

Theo Thủ tướng Draghi, Italy đang nỗ lực phục hồi kinh tế và triển khai nhanh chương trình tiêm chủng cho người dân trên cả nước. Số ca nhập viện và tử vong giảm đáng kể mặc dù Italy đã gỡ bỏ phong tỏa và từng bước nới lỏng hạn chế vào cuối tháng Tư đến nay.

"Biến thể Delta vẫn là một thách thức lớn khi tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục lan và thống trị ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi mong muốn người dân Italy sẽ thực hiện tiêm chủng đầy đủ và ngay bây giờ. Nếu không, chúng ta có thể phải tiếp tục áp dụng lại các biện pháp hạn chế", ông Draghi nhấn mạnh.

Những người đã tiêm một mũi vaccine, thẻ xanh chỉ có giá trị sử dụng trong 14 ngày. Trong khi đó, người dân đã tiêm đủ 2 liều có thể sử dụng thẻ xanh trong 9 tháng. Người dân có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 tiếng và bệnh nhân đã khỏi bệnh Covid-19 cũng sẽ có cơ hội sở hữu tấm thẻ xanh.

Chỉ riêng ngày 21/7, Italy ghi nhận 5.057 ca mắc Covid-19 mới do biến thể Delta gây ra. Tính đến ngày 21/7, Italy cũng ghi nhận tổng số ca tử vong vì Covid-19 là 127.920 ca – kỷ lục cao nhất tại châu Âu sau Anh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ