Judo Việt Nam giành vé đầu tiên tới Olympic Tokyo

(Tổ Quốc) - Võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 ở hạng cân dưới 52 kg.

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ giành 1 trong 10 suất của các liên đoàn tại châu Á nhờ việc đoàn CHDCND Triều Tiên quyết định rút lui, không tham dự Olympic.

Trước đó, Thuỷ rơi xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng suất phụ do không tham dự giải đấu nào đến khi kết thúc tính điểm vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, việc CHDCND Triều Tiên xin rút đồng nghĩa VĐV Yu Sun-jon, xếp thứ 8, cũng rút lui. Vì vậy, Thuỷ được đôn lên hạng 10 và có vé đến Tokyo.

Judo Việt Nam giành vé đầu tiên tới Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (trái) và tấm HCĐ SEA Games 2019 (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ là VĐV judo duy nhất của Việt Nam giành vé dự Olympic Tokyo. Ở Olympic Rio 2016, judo Việt Nam có võ sĩ Văn Ngọc Tú tham dự.

Thanh Thuỷ và HLV Nguyễn Duy Khanh đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19. Cả hai sẽ cùng đoàn thể thao Việt Nam sang Nhật Bản vào ngày 18/7.

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có 18 VĐV thuộc 10 môn tham dự Olympic Tokyo.

Cử tạ (3): Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền.

Cầu lông (2): Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh.

Thể dục dụng cụ (2): Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành.

Bắn cung (2): Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Rowing (2): Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo.

Bơi lội (2): Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên

Boxing (2): Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm.

Taekwondo (1): Trương Thị Kim Tuyền.

Điền kinh (1): Quách Thị Lan.

Judo (1): Nguyễn Thị Thanh Thuỷ.

Olympic Tokyo sẽ tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8. Các VĐV Việt Nam đều được tiêm vaccine đầy đủ trước khi tranh tài tại Thế vận hội mùa hè.

HIẾU LƯƠNG

Tin mới