Juventus giật ngôi nhất bảng Champions League từ tay Chelsea theo cách kịch tích

Tuấn Hoàng | 09-12-2021 - 02:42 AM

(Tổ Quốc) - Bàn gỡ ở phút cuối cùng từ Zenit giúp Juventus soán ngôi đầu bảng H Champions League từ tay Chelsea khi thắng Malmo với tỷ số tối thiểu.

Từ vị thế được kỳ vọng như một ƯCV cho chức vô địch Serie A, Juventus dưới thời HLV Allegri đang trượt dốc không phanh và thậm chí cơ hội cạnh tranh top 4 của họ cũng đang bị đặt dấu chấm hỏi. "Bà đầm già thành Turin" mới chỉ giành vị trí thứ 5 trên BXH với 27 điểm và kém đội thứ 4 là Atalanta tới 7 điểm.

Trái ngược hoàn toàn với phong độ thất thường ở giải đấu quốc nội, Juventus lại đang thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác tại sân chơi châu lục. Sau 5 lượt trận, họ đang đứng thứ 2 bảng H với 12 điểm, ít hơn đội xếp trên là Chelsea về hiệu số và nhiều hơn đội xếp thứ 3 Zenit tới 8 điểm. Điều này giúp họ cầm chắc tấm vé vòng trong.

Juventus giật ngôi nhất bảng Champions League từ tay Chelsea theo phong cách kịch tích - Ảnh 1.

Đội hình ra sân hai đội

Lượt trận cuối cùng này cũng chỉ là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục khi Juventus chỉ phải gặp Malmo đã hết động lực. Đại diện Thụy Điển đã hoàn thành mùa giải này với chức vô địch quốc nội và chính thức bị loại ở đấu trường Champions League. Một chiến thắng nhẹ nhàng để giữ sức cho đấu trường Serie A chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu của HLV Allegri.

Diễn biến trận đấu Juventus vs Malmo

Lượt trận cuối của bảng H Champions League đã diễn ra theo kịch bản khó tin nhất khi Juventus bất ngờ soán ngôi đầu bảng của Chelsea nhờ "món quà" ở phút bù giờ cuối cùng từ Zenit

Cho đến khi trận đấu giữa Juventus và Malmo đã kết thúc với phần thắng nghiêng về cho đại diện Italy, BXH của bảng H Champions League vẫn không thay đổi khi Chelsea vẫn là đội nhất bảng nhờ bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Werner trên sân của Zenit.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc trọng tài Irfan Peljto thổi còi kết thúc trận đấu trên sân Juventus, các cầu thủ Zenit lại bất ngờ gỡ hòa 3-3 sau một sai lầm của trung vệ Malang Sarr bên phía Chelsea. Kết quả này được giữ nguyên đến hết trận và Juventus chính thức trở thành đội đầu bảng H Champions League với 15 điểm, trong khi Chelsea chỉ có 13 điểm.

Thực tế cả Juventus và Malmo đều bước vào trận đấu với tinh thần khá thoải mái do đây là trận đấu cuối cùng trong mùa giải của đại diện Thụy Điển, trong khi "Bà đầm già thành Turin" cũng chỉ cần một chiến thắng vừa đủ để giữ thể lực cho cuộc chiến khốc liệt tại Serie A.

Juventus giật ngôi nhất bảng Champions League từ tay Chelsea theo phong cách kịch tích - Ảnh 3.

Phút 18, Moise Kean sớm giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tình huống chạy cắt mặt và đánh đầu tung lưới từ đường tạt bóng của Federico Bernardeschi

Juventus giật ngôi nhất bảng Champions League từ tay Chelsea theo phong cách kịch tích - Ảnh 4.

"Bà đầm già thành Turin" tiếp tục áp đảo hoàn toàn trong suốt trận đấu, trong khi các cầu thủ Malmo cũng không quá mặn mà với việc tìm kiếm bàn gỡ do đã chắc chắn không còn cơ hội đi tiếp. Moise Kean - chủ nhân của bàn thắng mở tỷ số lại là người thi đấu tệ nhất trên sân, khi liên tục khiến các CĐV phải thất vọng vì phung phí hàng loạt cơ hội không thể ngon ăn hơn

Tạo vô số cơ hội ghi bàn nhưng trong một ngày hàng công dứt điểm không thể tệ hơn,  Juventus không thể ghi thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận chiến thắng tối thiểu. Mặc dù vậy, không thể có kịch bản nào đẹp hơn cho thầy trò HLV Massimiliano Allegri khi họ có một chiến thắng dễ dàng, trong khi Chelsea mắc sai lầm, qua đó "dâng" ngôi đầu bảng cho Juventus.

Juventus giật ngôi nhất bảng Champions League từ tay Chelsea theo phong cách kịch tích - Ảnh 5.

BXH bảng H Champions League

 Ảnh: Getty

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM