Khai quật lăng mộ 2 người phụ nữ ở Thanh Đông lăng: Bí mật chấn động của Càn Long bị phanh phui!

Tiểu Ngọc | 18-04-2021 - 21:05 PM

(Tổ Quốc) - Khi khai quật lăng mộ ái phi của Càn Long, các nhà khảo cổ đã vô cùng bất ngờ khi tìm thấy không chỉ một mà tới 2 thi thể phụ nữ.

Nếu ai yêu thích lịch sử Trung Quốc hay những bộ phim cổ trang được đầu tư hoành tráng của đất nước này thì sẽ không thể nào không biết Càn Long (1711- 1799) vị vua thứ sáu của triều đại nhà Thanh.

Nối tiếp cơ nghiệp của cha ông, dưới thời vua Càn Long đất nước Trung Hoa vẫn giữ vững hòa bình, ổn định, nhân dân ấm no. Tuy nhiên người đời sau lại nhớ nhiều về ông với hình ảnh một vị vua đào hoa, đa tình. Sử sách chép lại, trong suốt thời gian trị vì, vua Càn Long lập tới 3 hoàng hậu, hơn 40 vị phi tần chưa kể hàng trăm quý nhân khác.

Khai quật lăng mộ 2 người phụ nữ ở Thanh Đông lăng: Bí mật chấn động của Càn Long bị phanh phui! - Ảnh 1.

Vua Càn Long trong bộ phim "Như Ý truyện". Nguồn: Sohu

Vì triều đại nhà Thanh cách chúng ta của hiện tại không quá xa nên vẫn còn nhiều dấu tích ghi lại lịch sử của nó. Dù vậy, trải qua nhiều biến động cũng như chiến loạn, rất nhiều di tích lịch sử đã bị tàn phá.

Đặc biệt khu lăng mộ Thanh Đông lăng đã từng bị Tôn Điện Anh (1889 - 1947) - một lãnh chúa quân phiệt thời Trung Hoa Dân Quốc vì lòng tham mà đã cướp bóc, phá hủy.

Bí mật trong lăng mộ quý phi

Sau này, các chuyên gia khảo cổ học hiện đại Trung Quốc chỉ có thể khai quật những gì xung quanh còn sót lại.

Tuy nhiên, họ không ngờ rằng bản thân vẫn có thể phát hiện những bí mật động trời trong cung cấm. Năm 1982, khi khai quật ngôi mộ của Thuần Huệ Hoàng quý phi (1713- 1760), các chuyên gia đã phát hiện ra điều bất thường.

Thực tế có hai quan tài trong ngôi mộ cổ này, một là của Thuần Huệ, một là của Ô Lạp Na Lạp thị - Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu (1718- 1766). Chỉ nghe tên hiệu chúng ta cũng có thể đoán được rằng người phụ nữ này có vị trí cao hơn hẳn Thuần Huệ.

Vậy tại sao một vị hoàng hậu lại phải chôn cùng với một hoàng quý phi? Tại sao so với hai vị hoàng hậu khác của Càn Long, tư liệu về Lạp Na thị lại bị cố ý tiêu hủy gần hết? Yêu hận bên trong Tử Cấm Thành mấy trăm năm trước liệu có tìm được lời giải đáp?

Khai quật lăng mộ 2 người phụ nữ ở Thanh Đông lăng: Bí mật chấn động của Càn Long bị phanh phui! - Ảnh 3.

Hình ảnh khai quật quan tài trong lăng Thuần Huệ. Nguồn : Sohu

Trong số rất nhiều giai nhân của mình, Thuần Huệ Hoàng quý phi (1713- 1760) được cho là người được Càn Long yêu thương sủng ái nhất. Trong lịch sử hậu cung triều Thanh, thì Thuần Huệ Hoàng quý phi là vị Hoàng quý phi duy nhất trong lịch sử xuất thân là người Hán bình dân (Hán phi) từng được nhận lễ sắc phong khi còn sống.

Căn cứ tư lịch ghi lại, bà là một người dân bình thường gốc Hán, vốn không phải người Bát Kỳ. Xuất thân như vậy tương đối hiếm trong cung đình triều Thanh vì bản thân nhà Thanh khi ấy có chủ trương không để người Bát Kỳ cùng người Hán kết hôn với nhau (nạp thiếp thì được phép).

Vì tính tình rất hiền lành, mẫu mực nên hoàng đế rất yêu quý nàng, sau này nàng sinh hạ hai hoàng tử và một tiểu công chúa cho Hoàng đế Càn Long.

Hoàng hậu bị ghẻ lạnh

Ô Lạp Na Lạp thị - Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu lại là vị hoàng hậu thứ hai của Càn Long, bà trở thành người đứng đầu hậu cung sau cái chết của Hoàng hậu Phú Sát.

Sau khi trở thành Hoàng hậu, Na Lạp thị thường được theo Hoàng đế tham gia các buổi du tuần quan trọng. Tuy nhiên vào đầu năm Càn Long thứ 30 (1765), khi cùng Càn Long Đế du ngoạn phương nam, nàng đã chọc giận Càn Long đế. Ông đã phế bỏ tước vị và thu hồi toàn bộ quyền hành của bà, trực tiếp đày bà vào lãnh cung.

Khai quật lăng mộ 2 người phụ nữ ở Thanh Đông lăng: Bí mật chấn động của Càn Long bị phanh phui! - Ảnh 5.

Kế Hoàng Hậu dưới màn hóa thân của Châu Tấn. Nguồn: Internet

Bị nhốt trong lãnh cung hoang tàn, vì đau khổ nên Na Lạp thị qua đời không lâu sau đó. Ngay cả khi qua đời, hoàng đế vẫn không thể tha thứ cho bà nên tang lễ được tổ chức rất vô cùng lạnh nhạt dù vẫn có đầy đủ nghi thức cho bậc mẫu nghi thiên hạ.

Từ cách đối xử như vậy có thể thấy rằng Càn Long dường như không muốn thế gian nhắc tới vị Kế Hoàng hậu này. Các chuyên gia rất tò mò không hiểu tại sao Hoàng đế Càn Long lại ghét hoàng hậu của mình đến như vậy?

Sau nhiều năm tìm tòi cuối cùng đáp án cũng được hé lộ: Hóa ra trong chuyến du ngoạn ấy Càn Long đã phải lòng một kỹ nữ nổi tiếng Giang Nam, không chỉ cùng cô ta lên giường mà ông còn muốn đưa cô ta về cung. Kế Hoàng hậu nhất quyết phản đối, cũng không biết tranh chấp diễn ra như thế nào mà ngay sau đó Càn Long đã ra lệnh phế truất và đưa bà vào lãnh cung.

Bài viết tham khảo từ Sohu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.