Khán giả chê phục trang của Cẩm Tâm Tựa Ngọc quá chật, nhiều chi tiết sai lệch với sử sách

Su Kem | 28-02-2021 - 08:17 AM

(Tổ Quốc) - Trang phục của các nhân vật nữ trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị đánh giá là chưa sát sử, kiểu dáng quá hiện đại.

Ngày 26/02, bộ phim truyền hình có đề tài trạch đấu Cẩm Tâm Tựa Ngọc do Chung Hán LươngĐàm Tùng Vận đóng chính chính thức lên sóng màn ảnh. Trong 8 tập đầu tiên, tác phẩm giành được nhiều lời khen ngợi của khán giả về nội dung, bối cảnh cũng như màu sắc của phim. Tuy nhiên, Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn vấp phải một số ý kiến chê bai vì trang phục của các nhân vật nữ chưa sát với lịch sử.

Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 1.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn chưa làm hài lòng một số fan về vấn đề trang phục

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Cẩm Tâm Tựa Ngọc được lấy bối cảnh vào triều đại nhà Minh. Vào thời đại này, triều Minh bắt đầu khôi phục lại trang phục nhà Hán, kiểu dáng quần áo lại phần nhiều giống với thời Đường: nếp áo gập sang bên phải, trang phục nữ cổ áo có 3 nếp. Phụ nữ quý tộc thường mặc áo choàng dài với tay áo rộng màu đỏ, tầng lớp thường dân mặc trang phục có màu nhạt, màu hồng đào hoặc tím biếc.

Thường ngày, phụ nữ mặc áo ngắn và váy dài, phần eo có thắt dây lụa, váy xòe rộng và có nhiều kiểu dáng váy như xếp ly, đuôi phượng, hoa nguyệt. Cổ áo cũng đã được chuyển đổi từ áo cặp vào thời nhà Tống thành cổ áo tròn và có các nút kim loại. Đặc biệt, trang phục đều được thiết kế rộng rãi nhưng không kém phần quyến rũ.

Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 2.

Kiểu dáng trang phục và màu sắc trang phục của phụ nữ thời Minh qua tranh tư liệu

Đối chiếu sang Cẩm Tâm Tựa Ngọc, có vẻ như nhà sản xuất phim nghiên cứu chưa kỹ dẫn đến việc trang phục của các nhân vật khác xa và không có khí chất trang nghiêm của thời Minh.

Xét về tổng thể, phần áo ngắn, váy dài, áo khoác và ống tay đều được thiết kế chật hơn, bó sát vào người chứ không rộng rãi đúng như thông tin nêu trên. Phần cổ áo thay vì cổ tròn, Cẩm Tâm Tựa Ngọc lại thiết kế cổ V nhỏ, có phần hơi giống với quần áo hiện đại.

Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 3.

Trang phục nhà Minh rộng rãi trong khi ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc lại bó sát vào cơ thể

Phần cổ áo mà nữ nhân mặc ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc được thiết kế hình chữ V nhỏ hiện đại, sát cơ thể

Về màu sắc, thời Minh quy định phụ nữ quý tộc mới được mặc áo choàng màu đỏ, còn dân thường thì mặc trang phục có màu nhạt, màu hồng đào hoặc tím biếc. Tuy nhiên, trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc thì nhân vật Nguyên Nương (Dĩnh Nhi) - đại tỷ của La Thập Nhất (Đàm Tùng Vận) lại diện áo choàng màu đỏ trong bữa tiệc mùa xuân ở Từ phủ. Còn các nhân vật phụ, màu sắc quần áo được thêm thắt khá nhiều màu sắc, không giống với quy định của thời Minh.

Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 5.

Nguyên Nương - vợ cả của Từ Lệnh Nghi diện trang phục có áo choàng màu đỏ bên ngoài

Nhân đây, một bộ phim khác cũng lấy bối cảnh thời Minh nhưng lại được khán giả khen ngợi, đánh giá cao về trang phục chính là Nữ Y Minh Phi Truyện của Hoắc Kiến Hoa và Lưu Thi Thi. Trang phục quan lại, nữ quyến và nữ quan đều sát với lịch sử nhà Minh.

Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 6.

Áo choàng rộng tay, thiết kế cổ áo cao, có cúc ở phía trước

Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 7.
Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 8.

Áo khoác bên ngoài rộng rãi

Loạt cổ phục ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị fan chê quá chật, nhiều chi tiết đường may sai lệch với sử sách - Ảnh 9.

Một hình ảnh của phim Ngọc Lâu Xuân (về thời Minh) do Vu Chính sản xuất cũng được khen ngợi về phần trang phục

Một số bình luận của fan Trung về cổ phục của Cẩm Tâm Tựa Ngọc:

- Hán phục không có kiểu dáng thế này.

- Một vài kiểu dáng nhìn quá hiện đại rồi.

- Nhìn có vẻ hơi ôm so với một số đồ thời Minh nhỉ?

- Phần trang điểm tôi thấy cũng không được sắc sảo cho lắm...

- Đồ của Nữ Y Minh Phi Truyện thật sự đẹp, nhưng tôi thấy Cẩm Tâm Tựa Ngọc cũng xinh mà.

Nguồn: QQ

Cẩm Tâm Tựa Ngọc tiếp tục lên sóng vào Chủ Nhật (28/2), sau đó theo lịch cố định từ thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần.

Nguồn tin: QQ - Ảnh: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM