Khan hiếm nguồn cung, second-home tại Đà Lạt hút giới thượng lưu

(Tổ Quốc) - Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, năm 2019 thành phố Đà Lạt thu hút hơn 6,3 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 14% là khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đưa thành phố Đà Lạt trở thành một trong những địa phương thu hút khách du lịch lớn nhất cả nước.

Tiềm năng có, nhưng bị "ngủ quên"

Bên cạnh đó, Đà Lạt còn được các tạp chí, tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, là thành phố đáng sống của thế giới. Năm 2017, Đà Lạt được Hiệp hội các nước ASEAN trao giải thưởng "Thành phố bền vững về môi trường ASEAN", sau đó tiếp tục được tôn vinh "Thành phố du lịch sạch ASEAN" vào năm 2018 tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2018.

Đặc biệt, với đòn bẩy từ hạ tầng là hệ thống giao thông kết nối các thành phố lớn về Đà Lạt được đầu tư bài bản và sân bay quốc tế Liên Khương. Cộng với nhiều lợi thế về khí hậu dịu mát quanh năm, ẩm thực phong phú, con người hiền hòa và không khí trong lành khiến Đà Lạt có sức hút ngang ngửa với những thành phố du lịch hàng đầu của Việt Nam, thu hút đông đảo cả khách du lịch trong nước lẫn nước ngoài.

Tuy nhiên, trong khi các thị trường khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Sapa,… bùng nổ xây dựng và chào bán rất nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng thì Đà Lạt lại bị "ngủ quên" trong làn sóng bất động sản nghỉ dưỡng, hầu hết các dự án được triển khai và đi vào hoạt động cực kỳ ít, phần lớn dự án chỉ tồn tại…trên giấy. Nguyên nhân là do các quỹ đất đẹp tại trung tâm gần như không còn, giá đất hiện đang rất cao, có nơi lên đến 500 triệu/m2. Mặt khác, việc xin cấp phép xây dựng dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Đà Lạt rất khó khăn, thành phố hạn chế cấp phép cho các dự án nhà cao tầng vì e ngại phá vỡ cảnh quan. Đã có nhiều dự án san ủi đất trái phép, xâm hại rừng phòng hộ để xây dựng biệt thự hoặc xây dựng không phù hợp với giấy phép xây dựng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên rừng và cảnh quan vốn có của thành phố. Vì vậy, dự án bất động sản nghỉ dưỡng là loại hình cực kỳ khan hiếm tại "thành phố ngàn hoa" dù nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai đẳng cấp rất cao.

Second-home được đầu tư chuẩn - chỉnh thu hút giới thượng lưu

Trước thực trạng khan hiếm dự án bất động sản nghỉ dưỡng, sự có mặt của The Symphony Đà Lạt - dự án biệt thự nghỉ dưỡng tại Thành phố Đà Lạt được xây dựng với định hướng trở thành chốn nghỉ dưỡng của giới thượng lưu có nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai - second home tại Đà Lạt, đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên thị trường bất động sản Đà Lạt.

Dự án biệt thự nghỉ dưỡng The Symphony Đà Lạt được đầu tư và phát triển bởi đơn vị JTAK Investment kết hợp cùng đơn vị HITPRO là một trong những đơn vị thiết kế & thi công đầu ngành với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư nhiều năm kinh nghiệm đã tạo nên nhiều kiệt tác dành cho những khách hàng khắt khe nhất tại các dự án bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Khan hiếm nguồn cung, second-home tại Đà Lạt hút giới thượng lưu - Ảnh 1.

The Symphony Đà Lạt lọt vào "tầm ngắm" của giới thượng lưu nhờ được đầu tư chuẩn - chỉnh

Trong khi đa số các dự án khác đều gặp khó khăn trong quy hoạch và pháp lý thì The Symphony Đà Lạt lại là dự án tại trung tâm có pháp lý mạnh, đã tách sổ đỏ riêng từng nền biệt thự và được sở hữu lâu dài, riêng dấu ấn này cũng đủ The Symphony Đà Lạt lọt vào "tầm ngắm" của giới thượng lưu đang tìm kiếm ngôi nhà thứ hai tại Thành phố Đà Lạt. Tọa lạc tại ngã ba đường Vòng Lâm Viên, đối diện là rừng thông bạt ngàn và liền kề hồ Chiến Thắng rộng lớn, The Symphony Đà Lạt sở hữu vị trí trung tâm - chỉ cách hồ Xuân Hương 10 phút di chuyển nhưng vẫn đảm bảo tách biệt, giữ trọn vẹn không gian xanh trong lành và yên tĩnh vốn có của Thành phố Đà Lạt.  

Ngoài việc sở hữu pháp lý mạnh và vị trí đẹp, The Symphony Đà Lạt còn mang đến mức giá "mềm" cho nền biệt thự 250m2 - chỉ từ 38 triệu/m2 dù giá bất động sản tại trung tâm Thành phố Đà Lạt luôn tăng phi mã, cùng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn như chính sách hỗ trợ xây biệt thự, chính sách cam kết lợi nhuận,... mang đến một dự án nghỉ dưỡng chất lượng khi thỏa mãn ba tiêu chí: vị trí, giá cả và pháp lý.

Có thể nói, giữa thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trầm lắng như Đà Lạt, The Symphony Đà Lạt là một trong số ít dự án thỏa mãn những tiêu chí trên, thu hút đông đảo giới thượng lưu quan tâm, muốn sở hữu second-home tại Đà Lạt để vừa nghỉ dưỡng vừa đầu tư sinh lời.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án:

Hotline: 0706 77 22 77

Website: https://thesymphonydalat.vn

Ánh Dương

Tin mới