• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh Hòa thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới

Văn hoá 13/05/2020 16:57

(Tổ Quốc) - Khánh Hòa thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới; Phú Yên công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh; Bình Định khởi công xây dựng Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Khánh Hòa thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới - Ảnh 1.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: vietnamplus.vn)

Khánh Hòa thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi. Mỗi cá nhân, tập thể tham gia tối đa 3 tác phẩm. Mỗi tác phẩm xây dựng tối đa 5 nhân vật, được dàn dựng, thu âm, biên tập hoàn chỉnh thành một tác phẩm truyền thanh với thời lượng từ 5 đến 7 phút và đảm bảo tính nghệ thuật, thời sự, giáo dục cao. Nội dung câu chuyện gần gũi với đời sống hàng ngày, hấp dẫn, thu hút người nghe.

Các tác phẩm dự thi phản ánh về những đề tài như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới; Các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, lao động - việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa…) và các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phổ biến kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái; Ca ngợi các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới, phê phán các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ; Biểu dương những mô hình mới, cách làm mới trong lĩnh vực bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích ở 02 hạng mục Giải tập thể và Giải cá nhân.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi trong thời gian từ 15/6 – 15/9. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020.

Phú Yên công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

Thông tin trên báo Phú Yên điện tử cho biết, Sở VHTTDL Phú Yên vừa tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở VHTTDL.

Khánh Hòa thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Phú Yên trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh. (Nguồn: phuyen.com.vn)

Trung tâm có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; Tổ chức hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; Tổ chức một số hoạt động phát hành, chiếu phim, cung cấp dịch vụ và thẩm định sản phẩm thuộc lĩnh vực điện ảnh theo quy định của Nhà nước.

Dịp này, Sở VHTTDL Phú Yên đã công quyết định bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh. Theo quyết định, ông Lê Trung Hiền - Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh; ông Võ Tấn Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Bình Định khởi công xây dựng Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Vừa qua, trên mảnh đất Dốc Sáo (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát), UBND tỉnh Bình Định, Sở Văn hóa và Thể thao, công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Công trình được xây dựng trên diện tích 12.000m2 với các hạng mục chính bao gồm: Sân đậu xe và tường rào phía trước; Cổng tam quan; Sân hành lễ; Đền thờ chính; Nhà quản lý, lưu niệm, khu vệ sinh; Nhà soạn lễ; Bức bình phong; Nhà vọng cảnh; Nhà bia; Vườn trồng cây lưu niệm; Hệ thống sân nền giao thông nội bộ và nội thất không gian thờ được thiết kế và xây dựng có quy mô phù hợp, hài hòa với không gian và kiến trúc tổng thể của cảnh quan khu vực, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của công trình ý nghĩa này.

Khánh Hòa thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới - Ảnh 3.

Nghi thức Lễ khởi công công trình Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn)

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những nhà yêu nước tiêu biểu của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nửa cuối thế kỷ 19 của dân tộc Việt Nam. Ông nguyên quán ở xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (ngày nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Ông đã lãnh đạo nghĩa quân lập nên nhiều chiến công lừng lẫy trên đất Nam bộ, trong đó, tiêu biểu là trận đốt cháy tàu Hy vọng của Pháp trên sông Nhựt Tảo và trận đánh diệt đồn Rạch Giá – Kiên Giang. Ông hy sinh để lại tấm gương anh hùng, bất khuất với câu nói bất hủ ''Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây''.

Công trình Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sau khi hoàn thành sẽ tạo nên một điểm đến tham quan, giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ