Khánh thành không gian đọc sách mô hình mới tại Pleiku

Quang Vũ | 12-06-2021 - 07:50 AM

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 10/6/2021, một không gian trải nghiệm và tương tác với sách theo mô hình công nghệ mới đã được Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp cùng chi hội Tân Sơn Nhất của Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA-TSN) trao tặng cho Trường tiểu học Anh Hùng Núp, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Tham dự lễ khánh thành, có lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, Hội đồng đội Gia Lai, đại diện PNJ, YBA TSN, cùng đông đảo giáo viên và học sinh của trường Anh Hùng Núp, vốn đã nô nức hơn ba tuần nay chờ đợi ngày đặc biệt này.

Khánh thành không gian đọc sách mô hình mới tại Pleiku - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, Hội đồng đội Gia Lai, đại diện PNJ, YBA TSN cắt băng khánh thành không gian đọc sách kiểu mới tại thành phố Pleiku, Gia Lai.

Hưởng ứng chương trình trao tặng 80 thư viện cho học sinh cả nước của Trung ương Đoàn, PNJ và Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) mà nòng cốt là nhóm các doanh nghiệp thuộc chi hội Tân Sơn Nhất đã thành lập một "Liên minh phát triển không gian tương tác và trải nghiệm đọc sách cho trẻ em cả nước" với tên gọi Book-nest (Tổ ấm của sách).

Khánh thành không gian đọc sách mô hình mới tại Pleiku - Ảnh 2.

Hình thành một không gian tương tác khi đọc sách với nhiều trang thiết bị sạch đẹp, hiện đại dành cho các em học sinh địa phương

Công trình được xây dựng dựa trên một phòng học đã xuống cấp của trường Anh Hùng Núp, với sự tham gia về mặt chuyên môn của nhóm doanh nhân - kiến trúc sư là thành viên của YBA TSN, đội ngũ thi công tại địa phương và các họa sĩ trẻ để tạo ra một không gian tập trung vào sự trải nghiệm và tương tác thực sự với sách chứ không chỉ là một thư viện truyền thống. Nơi này, theo đánh giá của nhà chuyên môn, sẽ không chỉ giúp phát triển thói quen đọc sách mà còn giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng mềm khác. Dự kiến, trong thời gian tới, PNJ và YBA TSN cũng sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động "học mà chơi - chơi mà học" tại không gian này.

Khánh thành không gian đọc sách mô hình mới tại Pleiku - Ảnh 3.

Nhiều đầu sách thú vị bổ ích được phân bổ về không gian đọc sách kiểu mới tại Pleiku

Chị Trần Phương Ngọc Thảo, thành viên HĐQT công ty PNJ, chủ nhiệm chi hội YBA Tân Sơn Nhất chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy việc xây dựng không gian đọc sách cho học sinh là rất quan trọng và phù hợp với định hướng vì thế hệ tương lai của YBA Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng có chút bất ngờ với sự nhiệt tình và ủng hộ của mọi người đối với dự án xây dựng không gian trải nghiệm và tương tác với sách này. Đầu tiên là sự nhiệt tình của các doanh nghiệp hội viên, từ các kiến trúc sư, đến các chuyên gia quản trị dự án, nhà xuất bản… Chỉ trong chưa đầy hai tuần, đã có hơn 150 người tham gia đóng góp cho dự án, kể cả nhiều bạn bè ở nước ngoài và các anh chị thuộc thế hệ doanh nhân đi trước. Ngoài ra, sự cộng hưởng để làm nên sức mạnh chung của nhiều tổ chức cũng đã bắt đầu hình thành.

Khánh thành không gian đọc sách mô hình mới tại Pleiku - Ảnh 4.

Công trình mang nhiều ý nghĩa tích cực trong việc đầu tư vào giáo dục cho thế hệ tiếp theo

Trong dự án này, Đoàn Thanh niên PNJ đã thể hiện được sự xung kích và vận động hơn 6000 CBNV trên toàn quốc chung tay đóng góp, với niềm hy vọng có thể giúp học sinh trường Anh Hùng Núp nói riêng cũng như học sinh thành phố Pleiku nói chung có không gian đọc sách hiện đại, thông minh, tạo cho các em có thói quen đọc sách, tiếp cận với công nghệ mới, sáng tạo hơn trong học tập và đời sống.

Khánh thành không gian đọc sách mô hình mới tại Pleiku - Ảnh 5.

Những hình vẽ sinh động bên ngoài không gian Book-nest góp phần làm gia tăng sự yêu thích đọc sách của các em học sinh

"Ngay khi Không gian Book-nest ở Pleiku này đang hoàn thiện, chúng tôi cũng đã khởi động hai không gian mới tại Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Trà Vinh. Sự lan tỏa không chỉ nằm ở đó, mà đã có sự chung tay giữa các đơn vị khác để cùng thực hiện như Hội nữ doanh nhân TP.HCM HAWEE, nhà thiếu nhi các tỉnh để không chỉ tạo ra một không gian đọc sách thú vị, khoa học mà còn kèm theo những hoạt động về khoa học, giáo dục và sáng tạo trong suốt hai năm tiếp theo để đảm bảo sự phát triển bền vững của mô hình này", chị Trần Phương Ngọc Thảo cho biết thêm.

Mô hình hợp tác, tích hợp công nghệ và gọi vốn cộng đồng này dự kiến đến cuối năm sẽ tạo ra thêm 5 thư viện mới ở TP.HCM và Trà Vinh.

Một trong những điểm nhấn mà không gian Book-nest sẽ tạo ra, là lần đầu tiên có sự tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua hệ thống computer vision (thị giác máy tính) để mỗi người tham gia góp tay cho Book-nest có thể biết được những tác động xã hội của mình đã cùng tạo ra thông qua số lượt bạn trẻ đến thư viện, tần suất, thói quen, nhóm các hoạt động được ưu tiên cũng như thống kê giúp ban tổ chức lên được các kế hoạch phù hợp hơn với các em. Đây là dự án công nghệ được hỗ trợ bởi công ty Palexy, một startup của người Việt đang rất thành công trên thế giới.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM