Khi hoàn thiện nhà bạn nên lắp cửa trước hay lát nền trước?

(Tổ Quốc) - Đối với nhiều người việc xây nhà luôn là bài toán gây đau đầu vì gặp quá nhiều khó khăn.

Những điều khó khăn khiến bạn cảm thấy đau đầu khi xây nhà là gì? Ngay cả việc quyết định thứ tự các việc cần làm cũng là trở ngại lớn rồi. Riêng thứ tự trang trí thôi cũng khiến bạn choáng váng, nó giống như một cuộc tranh luận, không ai thuyết phục được ai cả.

Ví dụ điển hình là việc nên lắp cửa trước hay lát nền trước, khi cứ tưởng đơn giản nhưng lại rất khó lựa chọn. Vậy trước tiên bạn nên hiểu ưu và nhược điểm của việc lắp cửa trước hay lát nền trước.

1. Chọn lắp cửa trước

Ưu điểm:

- Lắp cửa trước rồi mới tới lát nền sẽ chứng minh được tay nghề cao của người thợ.

- Sau khi lắp cửa mới lát nền thì sẽ bảo vệ được lớp nền ở mức độ cao nhất, tránh được sự trầy xước và bám bẩn. Bằng cách này mà việc vệ sinh sau này cũng đơn giản và dễ dàng hơn.

Mẹo trong quá trình xây nhà: Gia chủ nên lắp cửa trước hay lát nền trước?  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhược điểm:

- Nếu làm theo cách này thường tạo ra khe hổng từ 5 - 8mm do cửa được lắp đặt trước và thường cao hơn so với phần nền. Những sai số của khoảng cách giữa cửa và nền thường xảy ra nhiều hơn khi bạn làm theo cách này. Người thợ cần thật sự có tay nghề cao để giữ cho khoảng cách cửa và nền ở mức nhỏ nhất, giúp gió và bụi bẩn không lùa vào nhà.

Ví dụ:

Sau khi bạn lắp cửa và đến công đoạn lát nền, khoảng cách cửa và nền quá nhỏ sẽ khiến việc đóng và mở cửa quá sát vào nhau, làm hỏng bề mặt cửa và trầy xước mặt nền còn tạo ra tiếng ồn lớn và khó chịu ảnh hưởng tới chất lượng sống hàng ngày. 

Và ngược lại, khoảng cách này quá lớn thì sẽ dẫn đến vấn đề cách âm kém và rò rỉ ánh sáng, nhiệt độ máy lạnh ra bên ngoài.

2. Chọn lát nền trước

Mẹo trong quá trình xây nhà: Gia chủ nên lắp cửa trước hay lát nền trước?  - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Ưu điểm:

- Những khó khăn trong việc thi công được giảm bớt và khoảng cách giữa cửa và nền nhà sẽ được kiểm soát một cách chính xác hơn. Bạn sẽ tránh được vấn đề khe hở quá lớn hoặc quá nhỏ.

Nhược điểm:

- Sàn được lát trước nếu không được bảo vệ sẽ dễ gây trầy xước và làm bẩn. Ngoài ra, nếu bạn đóng cửa bằng nẹp viền thì sẽ rất khó để xác định vị trí của cánh cửa. Vấn đề mà bạn gặp phải là dải mép viền sẽ không nằm đúng vị trí mà sẽ bị lộ ra ngoài, gây mất thẩm mỹ.

Vẫn còn sự tranh chấp và nghi ngờ

1. Tại sao lại có đề nghị nên lắp sàn trước

Mặc dù cách lắp cửa trước sẽ giúp bạn kiểm soát được chiều dày của sàn theo ý muốn nhưng nếu người lắp đặt không hiểu được điều này sẽ gây khó khăn về việc tạo khe hở giữa cửa và mặt nền.

2. Tại sao lại có đề nghị nên lát nền trước

Nếu lát nền trước đồng nghĩa với việc là bạn sẽ phải làm cả đường viền của chân tường. Nếu lắp cửa sau sẽ dẫn đến tình trạng đường chân tường bị ảnh hưởng nếu không biết xử lý đúng cách. Nó đồng nghĩa với rủi ro gia chủ phải đóng đường chân tường lần thứ hai.

Tổng kết cho cuộc tranh luận này là làm cách nào để tránh được việc rắc rối phải làm lại một hạng mục nào đó vừa tốn thời gian lại tốn kém cả chi phí.

Mẹo trong quá trình xây nhà: Gia chủ nên lắp cửa trước hay lát nền trước?  - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Vậy nên, bạn cần lắp cửa trước hay lát nền trước?

Ngạc nhiên là đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Vấn đề là bạn cần tìm một người thợ giỏi giúp bạn xử lý được các hạng mục xây dựng như khoảng cách giữa cửa, nền nhà và đường ốp chân tường. Chỉ cần biết cách xử lý khoảng cách này hợp lý thì việc thi công cửa hay lát nền trước sẽ không còn quan trọng.

Tuy nhiên, gợi ý cho bạn là nếu bạn đã đặt cửa theo mẫu thiết kế riêng và phải chờ đợi một khoảng thời gian thì việc lát luôn nền sẽ giúp rút ngắn thời gian xây dựng và cả kinh phí.

Biện pháp khắc phục cho 1 khoảng trống quá lớn nếu chẳng may bạn gặp rủi ro khi xây dựng

Nếu bạn thấy khe cửa nơi tiếp xúc với nền có khoảng trống quá lớn, làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của mình thì có thể tìm mua miếng dán khe cửa. Loại này có nhiều kiểu dáng, giá thành phải chăng, vấn đề về khoảng trống sẽ được khắc phục.

1. Miếng dán khe cửa dùng được cho cửa sắt, cửa kính, cửa nhôm của Legaxi

Mẹo trong quá trình xây nhà: Gia chủ nên lắp cửa trước hay lát nền trước?  - Ảnh 5.

2. Miếng dán che chân cửa và khe cửa để chống bụi và côn trùng kích thước 35mm. Một cuộn dài 2m.

Mẹo trong quá trình xây nhà: Gia chủ nên lắp cửa trước hay lát nền trước?  - Ảnh 6.

3. Thanh xốp chắn khe cửa đa năng thông minh có màu sắc trang nhã, phù hợp sử dụng với nhiều màu sắc cửa. Sản phẩm dễ dàng lắp đặt và phù hợp với hầu hết các loại cửa.

Mẹo trong quá trình xây nhà: Gia chủ nên lắp cửa trước hay lát nền trước?  - Ảnh 7.

K.T

Tin mới