Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch gục ngã, ngừng tim đột ngột giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Phản ứng "tia chớp" của trọng tài, đội trưởng và đội y tế đã cứu sống mạng người!

Linh Hân | 13-06-2021 - 06:44 AM

(Tổ Quốc) - Rất may, tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen đã tỉnh táo trở lại và giữ được mạng sống.

Vào rạng sáng ngày 13/6 (giờ Việt Nam), một sự cố đã bất ngờ diễn ra trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại bảng B Euro 2020. 

Phút thứ 43, khi đang nhận bóng từ đồng đội bên phía cánh trái, tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen đột nhiên ngã gục xuống sân dù không va chạm với bất kỳ cầu thủ nào. Nhìn thấy đồng đội co giật, các cầu thủ Đan Mạch đã chạy đến hỗ trợ, dùng tay giữ miệng để đảm bảo Erikson không nuốt lưỡi, sau đó thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho anh.

Khoảnh khắc thót tim trên đã khiến các cầu thủ và khán giả trên sân hoàn toàn chết lặng. Một số đồng đội của Eriksen phải quay mặt đi vì không dám nhìn anh trong lúc đang được cấp cứu. Trên khán đài, CĐV im lặng ngồi ôm đầu, chờ đợi tin tức. Sabrina Kvist Jensen - bạn gái của Eriksen - đã lao ngay xuống sân và bật khóc nức nở, làm thủ môn Kasper Schmeichel phải tới động viên sau đó.

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 1.

Các cầu thủ Đan Mạch đứng quây thành vòng che chắn cho Christian Eriksen. Nhiều người ôm mặt bàng hoàng, thậm chí còn rơi nước mắt

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 2.

Đối thủ Phần Lan cũng không giấu được vẻ lo lắng

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 3.

Các cầu thủ Đan Mạch tìm cách trấn an bạn gái của Christian Eriksen

Được đội ngũ y tế sơ cứu, Christian Eriksen đã may mắn tỉnh lại và có thể ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khoảng 15 phút, cầu thủ 29 tuổi này được đưa ra khỏi sân và chuyển đến bệnh viện ở Copenhagen. Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan cũng vì thế bị tạm hoãn.

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 4.

Christian Eriksen đã tỉnh lại trước khi được đưa ra khỏi sân.

Alexx Crook - phóng viên thể thao tại talkSPORT - cho biết: “Không một ai rời sân sớm, không phải vì hy vọng trận đấu sẽ tiếp tục, mà vì họ muốn nghe tin tức tích cực về Christian Eriksen rồi mới có thể ra xe và về nhà”.

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 5.

CĐV có mặt trên đã đồng thanh hô vang tên của tiền vệ 29 tuổi trong lúc chờ tin tức. Người Phần Lan hô "Christian" thì người Đan Mạch sẽ đáp "Christian Eriksen"

CĐV Karl Nielsen - một người có mặt trên sân - chia sẻ. "Chứng kiến anh ấy đau đớn thật xót xa. Chúng tôi đã vỗ tay để ủng hộ anh ấy. Nhưng tôi sẽ về và cập nhật liên tục thông tin về anh ấy. Tôi đã mua vé cả 3 trận và cứ ngỡ sẽ có một tháng 6 tuyệt vời. Thực tế, không phải vậy. Hãy khỏe lại nhé".

Trong giây phút, cả thế giới bóng đá đều nín thở hướng về sân Parken, cầu nguyện cho Christian Eriksen được bình yên vô sự. Siêu sao Cristiano Ronaldo cũng đã bày tỏ cảm xúc trên mạng cá nhân ngay khi sự việc xảy ra.

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 6.

Siêu sao Ronaldo cũng gửi lời chúc đến đồng nghiệp

“Gửi đến Christian Eriksen và gia đình anh những lời cầu nguyện chân thành nhất. Thế giới bóng đá đang cùng nhau hy vọng về tin tốt lành. Tôi tin sẽ sớm được gặp lại cậu trên sân bóng. Chris! Hãy cố gắng!”, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha viết.

Về nguyên nhân Christian Eriksen gục ngã trên sân, bác sĩ Richard Till - chuyên gia tim mạch tại BV Norfolk & Norwich (Anh) - nói với tờ The Independent rằng đây là hiện tượng ngưng tim đột ngột. Hiện tượng này không quá phổ biến, xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như mắc bệnh bẩm sinh, nhiễm virus…

Vị bác sĩ này cũng dành lời khen ngợi cho đội ngũ y tế, bởi nhờ họ sơ cứu kịp thời mà Christian Eriksen đã giữ được tính mạng. 

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 7.

Đội ngũ y tế trên sân Parken đã không bỏ lỡ một giây quý giá nào

Trọng tài Anthony Taylor cũng được tán dương trên MXH vì quyết định dừng trận đấu rất nhanh và chính xác. Hành động của ông đã góp công lớn vào cuộc chiến giành giật "sự sống" cho tiền vệ người Đan Mạch.

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 8.

Trọng tài Anthony Taylor cũng góp công lớn trong việc cứu sống Christian Eriksen

Tờ Goal nhận xét: “Trọng tài Anthony Taylor chỉ mất vài giây để phản xạ khi thấy Christian Eriksen ngã xuống. Ông đã gọi đội ngũ y tế vào sân ngay lập tức. Một trong rất nhiều anh hùng trên sân đêm nay”.

Việt Nam, người hâm mộ bóng đá cũng không khỏi lo lắng cho tình hình của Christian Eriksen. Mọi người đều cầu chúc cầu thủ 29 tuổi này sẽ khỏe mạnh trở lại và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 9.

CĐV Việt Nam cũng rất lo lắng cho tiền vệ số 10 của tuyển Đan Mạch

Khoảnh khắc cầu thủ Đan Mạch bất ngờ gục ngã ngay giữa trận đấu khiến cả thế giới bàng hoàng, bật khóc: Ronaldo gửi lời chúc bình an, bác sĩ lý giải nguyên nhân - Ảnh 10.

Bác sĩ "nghìn like" Trần Quốc Khánh cũng theo dõi trận cầu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Lời giải thích của anh về nguyên nhân Christian Eriksen gục ngã cũng giống với bác sĩ Richard Till

Ít lâu sau đó, cả UEFA và LĐBĐ Đan Mạch (DBU) đều xác nhận rằng tiền vệ mang áo số 10 đã tỉnh lại và ổn định về sức khỏe. “Anh ấy vẫn sẽ ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm”, LĐBĐ Đan Mạch thông báo. Theo tin từ ZDF, tiền vệ Christian Eriksen đã gọi facetime từ bệnh viện để chúc các đồng đội thi đấu tốt.

Cuộc so tài giữa Đan Mạch và Phần Lan đã được tiếp tục vào lúc 1h30 ngày 13/6 (giờ Việt Nam). Với bàn thắng được ghi bởi Joel Pohjanpalo vào phút thứ 59, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Phần Lan.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM