• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi công Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mảng, Lai Châu

Thời sự 07/08/2022 06:41

(Tổ Quốc) - Ngày 6/8, tại tỉnh Lai Châu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan khởi động chặng 6 chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" với mục tiêu huy động ít nhất 1 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mảng, tại xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn.

Khởi công Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mảng, Lai Châu - Ảnh 1.

Các vị đại biểu khởi công xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng. Ảnh: Lê Dung

Tiếp nối thành công từ 5 chặng đã triển khai từ đầu năm 2022, chặng 6 của chương trình sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 28/8 tới đây nhằm ghi nhận ít nhất 1 triệu km đi/chạy bộ từ cộng đồng, “quy đổi” thành số kinh phí 1 tỷ đồng, xây Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mảng.

Lễ khởi động chặng 6 chương trình diễn ra tại tỉnh Lai Châu, đồng thời được hưởng ứng rộng rãi ở toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của hàng chục nghìn người dân, đoàn viên, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Sau buổi lễ, Ban Tổ chức chương trình đã khởi công Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mảng tại xã Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). Đồng thời, trao 100 túi quà an sinh với tổng giá trị 25 triệu đồng tặng người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn; trao dụng cụ thể thao trị giá 25 triệu đồng tặng đoàn viên, thanh niên của xã.

Trong đợt này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị liên quan cũng đã khánh thành 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là Vàng Thị Vũ (học sinh lớp 7 ở huyện Nậm Nhùn) và Sùng A Dỉ (học sinh lớp 4 ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Được biết, 2 công trình nêu trên có tổng giá trị 160 triệu đồng.

Ban Tổ chức cũng đã trao 40 suất quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín, gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt với tổng giá trị 50 triệu đồng; trao biển tượng trưng 3 công trình “Trường đẹp cho em” trên địa bàn các huyện Mường Tè, Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) với tổng giá trị 1,1 tỷ đồng.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ