Khối tài sản "khủng" của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ “chứng và đất”, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập

Tú Khê | 29-01-2022 - 23:49 PM

(Tổ Quốc) - Nếu Huỳnh Hiểu Minh sở hữu trong tay vô số bất động sản và cổ phiếu thì Angela Baby cũng không hề kém cạnh với thu nhập lên tới cả tỷ VNĐ cho mỗi tập phát sóng.

Sau 7 năm chung sống, cặp đôi vàng của làng giải trí Trung Quốc là Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã tuyên bố ly hôn vào ngày 28/1 vừa qua. Thông tin này không quá bất ngờ với công chung, bởi vợ chồng đã lộ nhiều dấu hiệu "cơm không lành, canh chẳng ngọt" suốt một thời gian dài.

Điều mà dư luận quan tâm hơn cả là số phận của khối tài sản nghìn tỷ giữa tài tử Huỳnh Hiểu Minh và vợ. Theo đại diện hai bên, cặp đôi không còn ràng buộc về kinh tế và đang chờ giải quyết nốt các thủ tục pháp lý liên quan đến tình trạng hôn nhân.

Có thể coi đây là một điều may mắn, bởi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sở hữu khối tài sản khổng lồ và phức tạp. Do đó, nếu chẳng may xảy ra, việc phân chia tài sản của cặp đôi sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức để giải quyết.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 1.

Ảnh cưới của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

Huỳnh Hiểu Minh: Giàu lên nhờ đầu tư, đi đóng phim chỉ là nghề phụ

Tham gia diễn xuất đã hơn 20 năm, Huỳnh Hiểu Minh là một trong những ngôi sao hạng A của giới giải trí Trung Quốc.

Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cùng lứa với "Én nhỏ" Triệu Vy, góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như "Thần Điêu Đại Hiệp", "Tân Bến Thượng Hải", "Lộc Đỉnh Ký",... Vẻ đẹp nam tính cũng năng lực ổn định của nam tài tử nhanh chóng được khán giả yêu mến.

Theo truyền thông xứ Trung, thù lao của Huỳnh Hiểu Minh thuộc mức cao nhất nhì trong giới. Với mỗi tập phim truyền hình, anh được trả khoảng 700.000-1 triệu NDT (2,5-3,5 tỷ VNĐ). Chỉ cần đóng một bộ khoảng 45-50 tập, Huỳnh "giáo chủ" dễ dàng đút túi cả trăm tỷ VNĐ.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đóng phim không phải là "cần câu cơm" chính của Huỳnh Hiểu Minh. Anh chủ yếu kiếm tiền từ một loạt "nghề tay trái" như kinh doanh bất động sản, xe hơi và chơi cổ phiếu.

Năm 2008, Huỳnh Hiểu Minh đã mua 1,8 triệu cổ phiếu của Hoa Nghị Huynh Đệ với giá 3 NDT/cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nam tài tử là 1,43%, cao nhất trong số các cổ đông của tập đoàn.. Ngay khi cổ phiếu của Hoa Nghị được niêm yết năm 2009, tổng số cổ phiếu trong tay anh đã đạt giá trị hơn 100 triệu NDT (350 tỷ VNĐ) chỉ sau một đêm.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 3.

Năm 2010, Huỳnh Hiểu Minh âm thầm bán gần 2,5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ của Hoa Nghị, dù luôn miệng bày tỏ sự lạc quan về tương lai của công ty chủ quản. Ngoài ra, anh còn tự thành lập 2 công ty giải trí của riêng mình, kêu gọi đầu tư được hơn 100 triệu NDT từ nhà tài phiệt Hong Kong Lâm Kiến Nhạc.

Sau này, Huỳnh Hiểu Minh còn hợp tác với Triệu Vy đầu tư vào rượu vang và CLB golf. Năm 2016, anh trở thành cổ đông của một nền tảng Internet, sau đó còn sáng lập hãng trang sức, mở chuỗi nhà hàng lẩu với Lý Băng Băng. Có thể nói, đối với nam diễn viên, nghề diễn giờ chỉ còn là công việc part-time.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 4.

Nhờ cái đầu nhạy bén trong kinh doanh, Huỳnh Hiểu Minh dễ dàng lọt vào top 5 ngôi sao giàu nhất Trung Quốc năm 2015, với thu nhập lên tới 79 triệu NDT (281 tỷ VNĐ). Theo thống kê của Forbes năm 2016, tổng khối tài sản của anh đã lên tới 292 triệu USD (6.600 tỷ VNĐ), bao gồm cả xe hơi và bất động sản.

Trong lĩnh vực nhà đất, Huỳnh Hiểu Minh cũng là một đại gia đáng gờm. Anh có 8 biệt thự và căn hộ rải rác trên khắp cả nước.

Ngoài căn hộ chung cư cao cấp trị giá 70 triệu NDT (247 tỷ VNĐ) mà hai vợ chồng sinh sống trước khi ly hôn, nam diễn viên còn tặng Angela Baby một biệt thự rộng 650m2 ở Thượng Hải làm quà cưới. Anh cũng có một ngôi nhà khác rộng 7.000m2 trị giá 1,38 triệu NDT ở trung tâm Bắc Kinh, được thiết kế theo phong cách cung đình.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 5.

Căn biệt thự ở Thanh Đảo của Huỳnh Hiểu Minh

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 6.

Nội thất bên trong biệt thự cũng rất đắt tiền

Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh còn là một tay chơi siêu xe có tiếng. Ngoài chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder trị giá tới 5 triệu NDT (17,8 tỷ VNĐ), anh cũng sở hữu 6 chiếc xe hơi khác, trong đó có cả Mercedes-Benz và BMW.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 7.

Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder mà Huỳnh Hiểu Minh mua tặng Angela Baby

Angela Baby: Được trả 1,4 tỷ/tập gameshow, "cá kiếm" nhỉnh hơn cả chồng

Angela Baby có tên thật là Dương Dĩnh, là con lai Đức - Trung Quốc. Cô bước chân vào giới giải trí từ năm 14 tuổi, với tư cách người mẫu. Vẻ đẹp quyến rũ của Angela Baby đã lọt vào mặt xanh của nhiều tạp chí ở Hong Kong, kiếm về cho cô kha khá tài nguyên thời trang.

Kể từ khi quen biết Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2009, con đường sự nghiệp của Angela Baby ngày càng rộng mở. Cô dần dần phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, xuất hiện trong khá nhiều bộ phim và MV ca nhạc.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 8.

Angela Baby bắt đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu

Năm 2011, nữ diễn viên công khai chuyện yêu đương với Huỳnh Hiểu Minh. Được nam tài tử nâng đỡ, cô ký hợp đồng thành công với tập đoàn giải trí Hoa Nghị, thậm chí còn trở thành người phát ngôn cho Pepsi.

Suốt những năm sau đó, độ nổi tiếng và thu nhập của Angela Baby tăng như vũ bão, đến mức mà nhiều người chơi cổ phiếu và đầu tư bất động sản cũng khó bì kịp.

Mỗi lần đi sự kiện, nữ diễn viên này có thể nhận tới hàng nghìn USD. Khi trở thành nhân vật cố định trong show Running Man phiên bản Trung Quốc, cô được trả đến 500.000 NDT/tập (1,4 tỷ VNĐ).

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 9.

Angela Baby được trả cát-xê cao ngất ngưởng khi tham gia gameshow giải trí "Running Man phiên bản Trung Quốc"

Giống như chồng, Angela cũng là mẫu người nhanh nhạy trong kinh doanh, tích cực đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực và làm đẹp.

Năm 2012, cô đã thành lập studio riêng. 3 năm sau, cô cùng nhiều đồng nghiệp thành lập một công ty giải trí khác với số vốn 10 triệu NDT. Hoa Nghị đã bỏ ra 756 triệu NDT để mua lại 70% cổ phần, với điều kiện công ty này phải đạt được lợi nhuận ròng sau thuế không dưới 90 triệu NDT.

Năm 2017, trên bảng xếp hạng người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes, thu nhập hàng năm của Angela Baby đã đạt tới 200 triệu NDT (677 tỷ VNĐ), vượt xa cả chồng. Nếu không phải nghỉ ngơi sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa.

Khối tài sản khủng của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trước khi ly hôn: Chồng kiếm đậm từ chơi chứng bán đất, vợ đi gameshow đút túi ngay gần 2 tỷ VNĐ/tập - Ảnh 10.

Cùng năm đó, Angela Baby gây tranh cãi khi được đề xuất mức thù lao "khủng" bất chấp năng lực diễn xuất còn nhiều hạn chế. Theo tin đồn, cô sẽ được trả 5 triệu NDT (17,5 tỷ VNĐ) cho một tập của bộ phim "Thời đại lập nghiệp". Như vậy, nếu hoàn thành hết 40 tập, người đẹp sẽ thu về 220 triệu NDT (730 tỷ VNĐ).

Đây là con số "khủng khiếp" mà nhà đài từng bỏ ra để mời một diễn viên trẻ ít kinh nghiệm như Angela Baby. Bởi lẽ, ngay cả huyền thoại phim võ thuật Thành Long cũng chỉ mới nhận khoảng 300 tỷ VNĐ/tập phim. Tuy nhiên ngay sau đó, phòng làm việc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng phủ nhận thông tin trên.

Ngoài ra, Angela Baby được cho là sở hữu một căn biệt thự trị giá 30 triệu NDT (104 tỷ VNĐ) ở Hong Kong. Hiện tại, cô đang đứng tên 3 công ty - con số khá khiêm tốn so với danh sách 43 công ty mà chồng cũ làm chủ.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM