Không ngờ tôm hùm ẩn náu đầy bờ kè biển Nhật Bản mà không ai biết!

Hoa Hướng Dương | 29-11-2021 - 09:31 AM

(Tổ Quốc) - Đây là nơi rất nhiều người lui tới để câu cá, tuy nhiên ít ai thả câu ở vị trí này để bắt sinh vật ẩn náu bên dưới.

Một người đàn ông đã ra bờ kè tại một bờ biển của Nhật Bản để thả câu. Đây là nơi mà rất nhiều người đến câu cá. Thế nhưng sinh vật mà anh định câu có lẽ sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ vì không ai nghĩ rằng sinh vật đó lại ẩn náu ở đây.

Xem video:

Bất ngờ câu được tôm hùm ở nơi không ngờ đến.

Bản thân người đàn ông này cũng cho biết mình ở đây cả chục năm rồi nhưng không biết ở đây lại có thể câu được sinh vật này. Anh chỉ tình cờ được một người Nhật Bản cho biết điều này. Đầu tiên anh đi xung quanh bờ kè để tìm những con hàu bám trên các tảng đá.

Anh đập dập vỏ của nó rồi móc thịt hàu vào cần câu, sau đó thắt các nút thòng lọng ở đầu dây câu và thả xuống các khe đá thay vì ngoài biển. Đây chính là vị trí ít ai ngờ đến vì thông thường mọi người đến câu cá chỉ thả câu ở dưới biển.

Chính điều này đã giúp anh có được thu hoạch bất ngờ khi kéo lên những con tôm hùm to (danh pháp khoa học: Nephropidae). Con tôm khi ăn mồi sẽ bị mắc vào các thòng lọng và khi càng giẫy giụa thì nó lại càng bị siết lại.

Nguồn: Dung Duong


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.