Kiến trúc sư tạo nên thành công cho Hà Nội FC: Dấu ấn của "kẻ ăn may" hay bậc thầy đắc nhân tâm?

A Trung | 11-11-2022 - 09:53 AM

(Tổ Quốc) - Hành trình tìm lại vinh quang của Hà Nội FC sau mùa bóng trước đầy dấu ấn buồn là thử thách không hề nhỏ với bất kỳ "vị thuyền trưởng" nào.

Có lẽ giữa những vị huấn luyện viên cá tính, nhiều tiếng tăm của V League, HLV Chun Jae Ho lại là một nhân tố bí ẩn quá đặc biệt. Không nhiều người biết tới ông trước khi từ vị trí trợ lý trở thành HLV trưởng của Hà Nội FC sau khi lên thay ông Park Choong Kyun ra đi ngay trước mùa giải khởi tranh.

Chiếc ghế HLV trưởng của Hà Nội FC không hề dễ ngồi khi trong đội hình có cả chục cầu thủ thường xuyên "ăn cơm tuyển", cá tính mạnh, áp lực thành tích luôn luôn đề cao khi lối chơi đẹp mắt và những danh hiệu từ thời ông Phan Thanh Hùng, Chu Đình Nghiêm dần trở thành "món ăn" quen thuộc mỗi mùa đối với các cổ động viên thủ đô.

Dấu ấn đầu tiên và đậm nét nhất đó là chiến thuật, ngay sau sự ra đi của Quang Hải và dấu hỏi về chất lượng của ba ngoại binh hồi đầu mùa (chỉ Siladji là thể hiện được đẳng cấp), ông Chun chỉ mất 3 trận đấu đầu tiên chệch choạc là ngay lập tức đưa Hà Nội FC vào đường ray chiến thắng.

Kiến trúc sư tạo nên thành công cho Hà Nội FC: Dấu ấn của "kẻ ăn may" hay bậc thầy đắc nhân tâm? - Ảnh 1.

Ngoài những bài đánh xuống nách trung lộ đã trở thành thương hiệu, Hà Nội FC đá đơn giản hơn, dùng nhiều tình huống bóng dài, phản công nhanh để kết liễu đối thủ với tổng chỉ 4-5 đường chuyền cho một đợt tấn công, nhanh gọn và "không đau". Những quả tạt siết bóng từ biên rất phù hợp với khả năng băng cắt của Tuấn Hải, Lucas. Rất lâu rồi người ta mới thấy Văn Quyết sút xa hay như mùa giải năm nay bằng cả hai chân. Sơ đồ 4-1-4-1 hay 4-3-3 từ thời ông Phan Thanh Hùng, Chu Đình Nghiêm được bổ sung thêm 3-5-2 khi Hà Nội tung cả ba trung vệ "hàng hiệu" của mình là Thành Chung, Việt Anh, Duy Mạnh cùng đá khi có lợi thế dẫn trước, thời điểm đó gần như trận đấu đã khép lại với đối thủ.

Dấu ấn thứ hai mà HLV Chun Jae Ho tạo ra là luồng không khí tươi mát vào đội bóng khi ông sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ như Tuấn Hải, Xuân Tú, Hai Long… Sự xông xáo và nhiệt huyết cùng kỹ năng chơi bóng rất tốt của những cầu thủ này đã giúp cho ông Chun quên đi nỗi lo về ngoại binh.

Kiến trúc sư tạo nên thành công cho Hà Nội FC: Dấu ấn của "kẻ ăn may" hay bậc thầy đắc nhân tâm? - Ảnh 2.

Ngoài tấn công, các cầu thủ trẻ liên tục tham gia hỗ trợ phòng ngự làm giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự, bằng chứng là ngoài 44 bàn thắng đã được ghi sau 22 vòng đấu, Hà Nội chỉ nhận 20 bàn thua, tạo ra hiệu số vượt trội so với các đội khác ở V.League.

Sự xoay tua đội hình giúp Hà Nội giảm các chấn thương do quá tải đối với các trụ cột chính, và cũng tạo sự tự tin, cảm giác bóng tốt cho các cầu thủ trẻ trong những trận đấu Hà Nội thiếu trụ cột như Văn Quyết ở trận với Viettel FC. Sự đa dạng trong lối chơi, con người giúp Hà Nội FC có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất V League (12 người).

Nếu Việt Nam là một xã hội đang phát triển, thì V.League chính là một tấm gương thu nhỏ phản chiếu xã hội đó, nó phức tạp, nhiều màu sắc, gồ ghề và không thiếu những áp lực, cạm bẫy. Chun Jae Ho và Kiatisuk là hai huấn luyện viên hiếm hoi luôn chọn phong cách điềm tĩnh, không đôi co với trọng tài, kiềm chế những phản ứng gay gắt trên sân hay trong các buổi họp báo. Ông Chun cầm Hà Nội FC dung hòa được những cái tôi lớn trong đội bóng, khéo léo trong từng vấn đề, làm chúng ta liên tưởng đến cái cách mà Ancelotti vận hành Real Madrid - kẻ ăn may hay bậc thầy đắc nhân tâm.

Kiến trúc sư tạo nên thành công cho Hà Nội FC: Dấu ấn của "kẻ ăn may" hay bậc thầy đắc nhân tâm? - Ảnh 3.

Trong bóng đá, không một huấn luyện viên trưởng nào có thể thành công nếu không có ekip ăn ý. Ekip của Hà Nội FC là sự kết hợp giữa những trợ lý người Việt từng là cựu cầu thủ (Tiến Dũng, Đức Tuấn, cựu thủ môn Tiến Anh) và các trợ lý nước ngoài như  Bruno - chuyên gia thể lực, từng là cựu cầu thủ thi đấu tại J League, bác sĩ Kwon Hyuck Jun - trưởng bộ phận y tế và trợ lý Taeho - chuyên gia phân tích kỹ thuật.

Có lẽ với ekip đã tương đối hoàn thiện của ăn ý này, nhà cầm quân trẻ sinh năm 1979 tự tin sẽ đưa Hà Nội FC tiến xa hơn nữa trong tương lai với mục tiêu chính là AFC Champions League 2023 khi được bổ sung những ngoại binh chất lượng hơn trong mùa giải tới, kết hợp với sự trở lại của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Minh Tuấn, Văn Dũng… Chúc mừng Hà Nội FC với bản hợp đồng thành công nhất của mùa giải - HLV trưởng Chun Jae Ho.