Cầu thủ cricket suýt tử vong vì lĩnh trọn pha đánh bóng với vận tốc 192 km/h của đồng nghiệp

HUY TRƯỞNG | 17-04-2021 - 00:27 AM

(Tổ Quốc) - Một vận động viên cricket suýt chết ngay trên sân sau khi lĩnh trọn cú đánh bóng cực mạnh của cầu thủ đối phương.

Cú đánh bóng khiến cầu thủ cricket suýt tử nạn

Đoạn phim gây sốc được quay lại bởi một khán giả cho thấy sự việc diễn ra vào ngày 8/4 trên sân Raj Nagar Extension ở Ghaziabad, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Kinh hoàng: cầu thủ cricket tử vong thương tâm sau pha đánh bóng của đồng nghiệp - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt ra từ clip, nạn nhân ở bìa trái

Sau khi vận động viên giao bóng thực hiện thành công cú ném của mình, cầu thủ đánh bóng đã có một pha xử lý chính xác, bóng đi rất mạnh hướng thẳng về phía người giao bóng tội nghiệp.

Vận tốc quay trở lại của quả bóng quá nhanh khiến người ném bóng không kịp né, bóng đập rất mạnh vào đầu anh ta. Cú va chạm này làm cho vận động viên ném bóng đổ gục xuống đất ngay sau đó. Một khán giả hét lên thất thanh trước khi mọi người chạy đến để cố gắng giúp đỡ chàng trai tội nghiệp và đưa anh tới bệnh viện địa phương. 

Kinh hoàng: cầu thủ cricket tử vong thương tâm sau pha đánh bóng của đồng nghiệp - Ảnh 2.

Tai nạn suýt cướp đi sinh mạng cầu thủ Cricket (ảnh từ clip)

Mới đây, cầu thủ này đăng tải 1 đoạn clip thông báo mình vẫn an toàn. "Tôi còn sống, tôi chưa chết. Tin đồn tôi chết là sai sự thật, tuy nhiên lúc đó thực sự tôi đã bất tỉnh. Hiện giờ tôi cảm thấy ổn, trừ việc chóng mặt đau đầu. Hy vọng tôi sẽ sớm khỏi. Mọi người cứ yên tâm". 

Tháng 11 năm 2014, vận động viên người Úc Philip Hughes thiệt mạng sau khi bị bóng đập vào cổ. Hughes đã chết trong bệnh viện vì vết thương trở nên quá nặng.

Kinh hoàng: cầu thủ cricket tử vong thương tâm sau pha đánh bóng của đồng nghiệp - Ảnh 3.

Phillip Hughes, trường hợp đầu tiên tử vong trong môn Cricket năm 2014

Cuộc điều tra sau đó đưa ra một vài khuyến cáo nhằm cải thiện sự an toàn cho các cầu thủ trên sân. Báo cáo cũng nêu rõ rằng cầu thủ cricket và ban huấn luyện phải đội mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ ngay cả khi luyện tập cũng như trong thi đấu.

Máy khử rung tim cũng nên có sẵn ở tất cả trận đấu nhằm giúp nhân viên y tế xử lý các trường hợp gặp sự cố về tim mạch.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.